2/9

Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh lần thứ XV thành công tốt đẹp

VỮNG NGUYỄN 14/08/2025 - 10:45

Đại hội đã biểu quyết thông qua kết quả bầu cử Ban Chấp hành Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2025 - 2030 gồm 15 đồng chí; kết quả bầu cử Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII gồm 7 đồng chí đại biểu chính thức và 1 đại biểu dự khuyết.

Sau 2 ngày làm việc với tinh thần đoàn kết, dân chủ, khẩn trương, nghiêm túc, trưa 14-8, Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng Công binh lần thứ XV đã bế mạc.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-7-1009
Trung tướng Nguyễn Văn Hùng, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Quân ủy Trung ương, Tổ trưởng Tổ công tác Quân ủy Trung ương, tặng hoa chúc mừng BCH Đảng bộ Binh chủng Công binh nhiệm kỳ 2025-2030, và đoàn đại biểu đi dự Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đại hội đã hoàn thành toàn bộ chương trình nghị sự đề ra. Theo đó, Đại hội tán thành những nội dung cơ bản về đánh giá tình hình, kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIV (nhiệm kỳ 2020 - 2025); phương hướng, mục tiêu, nhiệm vụ, đột phá và giải pháp lãnh đạo nhiệm kỳ 2025 - 2030 trong Báo cáo chính trị tại Đại hội và các ý kiến thảo luận mà Đoàn Chủ tịch đã kết luận.

Về đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ nhiệm kỳ 2020 – 2025, Đại hội khẳng định, 5 năm qua, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Binh chủng, cấp ủy, chỉ huy các cấp luôn đoàn kết, thống nhất, giữ vững nguyên tắc, lãnh đạo chỉ đạo toàn diện các mặt công tác, hoàn thành thắng lợi 19 mục tiêu, nhiệm vụ và 23 chỉ tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ Binh chủng lần thứ XIV đề ra.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-4
Các đại biểu tích cực nghiên cứu, tham luận các văn kiện tại Đại hội.Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Nổi bật là đã nắm chắc tình hình, chủ động tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công binh, trọng tâm là đề xuất về tổ chức lực lượng công binh; mua sắm, cấp phát, bảo đảm trang bị kỹ thuật công binh cho các đơn vị; tham mưu, chỉ đạo xây dựng, quản lý công trình quốc phòng; dò tìm bom mìn, vật nổ và khắc phục hậu quả bom mìn sau chiến tranh.

Tuy nhiên, Đại hội cũng thẳng thắn chỉ ra một số khuyết điểm, hạn chế, như công tác nắm, quản lý tư tưởng có lúc chưa kịp thời, nhạy bén; đầu nhiệm kỳ một số nơi chưa thực sự đồng thuận, thống nhất trong giải quyết công việc, vụ việc; nhận thức, ý thức chấp hành của một số quân nhân chưa cao, còn vi phạm kỷ luật và mất an toàn, trong đó có vụ việc nghiêm trọng.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-5
Đại tá Nguyễn Thế Lương, Giám đốc Trung tâm công nghệ xử lý bom mìn tham luận đóng góp ý kiến vào Dự thảo báo chính trị của Quân ủy Trung ương trình Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XII.Ảnh: VỮNG NGUYỄN 

Hay chất lượng công tác bảo đảm kỹ thuật ở một số đơn vị hạn chế; năng lực sản xuất và khả năng cạnh tranh của các nhà máy chưa cao; giải quyết tồn đọng trong sử dụng đất quốc phòng kết hợp với kinh tế tuy đã quyết liệt, song vẫn còn nhiều khó khăn vướng mắc, …

Các khuyết điểm, hạn chế nêu trên có cả nguyên nhân khách quan và chủ quan, nhưng chủ yếu là do vai trò tham mưu của cơ quan trong một số nhiệm vụ chưa kịp thời, hiệu quả; công tác phối hợp, hiệp đồng giữa các cơ quan, đơn vị có thời điểm, có nhiệm vụ chưa chặt chẽ, khoa học.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-1
Đại biểu bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Đảng bộ Binh chủng nhiệm kỳ 2025 - 2030, và Đoàn đại biểu đi dự Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XII. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đại hội đã quyết nghị phương hướng, nhiệm vụ công tác lãnh đạo nhiệm kỳ XV (2025-2030). Theo đó, phương hướng, mục tiêu chung quán triệt sâu sắc đường lối, quan điểm của Đảng, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới. Tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ, chất lượng tổng hợp, khả năng sẵn sàng chiến đấu, thực hiện nhiệm vụ của Binh chủng. Quyết tâm xây dựng Đảng bộ trong sạch vững mạnh, Binh chủng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại; vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”.

Thực hiện tốt chức năng tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng và chỉ đạo về nhiệm vụ công binh, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao, góp phần cùng toàn quân thực hiện thắng lợi nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc trong giai đoạn mới.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-11-1015
Các đại biểu biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội.Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đại hội xác định một số mục tiêu chủ yếu và đột phá, đó là: cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, tuyệt đối trung thành với Tổ quốc, với Đảng, Nhà nước và Nhân dân, có quyết tâm cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. 100% cơ quan, đơn vị trong Binh chủng an toàn tuyệt đối về chính trị.

Thực hiện tốt công tác tham mưu với Quân ủy Trung ương, Bộ Quốc phòng về nhiệm vụ công binh. Chỉ đạo và thực hiện nhiệm vụ xây dựng công trình quốc phòng, bảo đảm “Bí mật, an toàn, chất lượng, sức chiến đấu cao”. Thực hiện nhiệm vụ rà phá, bom mìn, vật nổ, xử lý bom đạn cấp 5 đúng quy định, an toàn.

Xây dựng Binh chủng vững mạnh toàn diện “Mẫu mực, tiêu biểu”, 100% đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu luôn sẵn sàng chiến đấu cao, cơ động nhanh, hoàn thành nhiệm vụ trong mọi tình huống.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-13
BCH Đảng bộ Binh chủng Công binh nhiệm kỳ 2025-2030 ra mắt Đại hội. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Hoàn thành tốt nhiệm vụ huấn luyện, giáo dục và đào tạo, 100% đơn vị huấn luyện đạt khá, giỏi, phấn đấu có trên 70% đơn vị đạt tiêu chuẩn huấn luyện giỏi; hàng năm có 2 - 3 đơn vị được Bộ Quốc phòng tặng cờ đơn vị huấn luyện giỏi. Xây dựng hai nhà trường vững mạnh, Trường Sĩ quan Công binh thành nhà trường thông minh, hiện đại gắn với chuyển đổi số, phấn đấu đến năm 2030 đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý đạt trên 85% sau đại học, trong đó có trên 25% tiến sĩ. Xây dựng Trường Trung cấp kỹ thuật Công binh đủ điều kiện nâng cấp lên cao đẳng.

Tạo chuyển biến vững chắc về xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, bảo đảm an toàn. Toàn Binh chủng chấp hành nghiêm kỷ luật, pháp luật, vi phạm kỷ luật phải xử lý dưới 0,2%, phấn đấu không có vi phạm kỷ luật nghiêm trọng.

Bảo đảm tốt công tác hậu cần, kỹ thuật, tài chính đáp ứng kịp thời cho các nhiệm vụ; 100% nhà ăn, nhà bếp từ cấp đại đội trở lên ở khu vực đóng quân thường xuyên được đồng bộ, chất lượng cao; phấn đấu đến năm 2030 giá trị thu từ tăng gia sản xuất, chế biến và dịch vụ hậu cần, kỹ thuật (đã trừ chi phí) bình quân đạt 1,5 triệu đồng/người/năm; quân số khỏe đạt trên 98,5%; bảo đảm 100% vũ khí trang bị kỹ thuật có nhà che; hệ số kỹ thuật vũ khí, trang bị đạt và vượt chỉ tiêu quy định, trong đó nhóm sẵn sàng chiến đấu.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-14

Thiếu tướng Đinh Ngọc Tường, Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Binh chủng Công binh thay mặt đoàn Chủ tịch đọc diễn văn bế mạc Đại hội. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đẩy mạnh công tác nghiên cứu khoa học, phấn đấu trên 90% đề tài, sáng kiến, cải tiến được ứng dụng thực tiễn. Hoàn thành đúng tiến độ các chương trình, đề án, dự án, đề tài, nhiệm vụ khoa học quân sự được phê duyệt. Đẩy mạnh chuyển đổi số trong quản lý, chỉ đạo, điều hành nhiệm vụ của Binh chủng.

Xây dựng Đảng bộ Binh chủng trong sạch vững mạnh, có năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu cao, đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất đạo đức trong sáng, năng lực công tác tốt, phương pháp làm việc dân chủ, khoa học, không suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức lối sống. Phấn đấu hàng năm 100% tổ chức đảng trực thuộc hoàn thành nhiệm vụ, có trên 90% tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên hoàn thành tốt và xuất sắc nhiệm vụ.

dai-hoi-binh-chung-cong-binh-thanh-cong-tot-dep-15-1037
Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm tại Đại hội. Ảnh: VỮNG NGUYỄN

Đột phá công tác nghiên cứu khoa học, ứng dụng sáng tạo và chuyển đổi số. Đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong lãnh đạo, chỉ đạo.

Đại hội giao Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ 2025 - 2030 phát huy ưu điểm, khắc phục khuyết điểm, nâng cao chất lượng và hiệu quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo trong nhiệm kỳ tới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đại hội Đảng bộ Binh chủng Công binh lần thứ XV thành công tốt đẹp