2/9

Phường An Phú xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá để phát triển

LÊ QUANG HỒI 14/08/2025 - 19:05

Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh; phát huy truyền thống cách mạng, ý chí, khát vọng vươn mình, sức mạnh đại đoàn kết toàn dân; đẩy mạnh đổi mới tư duy, sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính; phát triển đô thị bền vững, giàu bản sắc, duy trì tốc độ tăng giá trị sản phẩm, cơ cấu kinh tế chuyển dịch nhanh, kêu gọi đầu tư vào lĩnh vực thương mại, dịch vụ, công nghiệp, nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao; tập trung quy hoạch, tạo không gian kết nối, các khu dịch vụ hỗ trợ đô thị, làng nghề dịch vụ du lịch, từng bước chuẩn hóa hạ tầng đô thị; giữ vững quốc phòng, an ninh; xây dựng phường An Phú , tỉnh Gia Lai văn minh, giàu đẹp, bản sắc, xứng tầm là một trong những phường động lực phía Tây của tỉnh.

Sáng ngày 14-8, Đảng bộ phường An Phú tiến hành Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030. Về dự và chỉ đạo có đồng chí Trần Minh Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Gia Lai cùng 160 đại biểu đại diện cho gần 1.000 đảng viên trong Đảng bộ.

1-an-pu-thieu-nhi
Các cháu thiếu niên đến chúc mừng Đại hội

Phát biểu khai mạc đại hội, đồng chí Lưu Trung Nghĩa, Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường An Phú, tỉnh Gia Lai nhấn mạnh: Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú lần thứ I, nhiệm kỳ 2025-2030 có dấu mốc đặc biệt quan trọng. Đại hội sẽ đánh giá những thành tựu đã đạt được trong nhiệm kỳ qua của các đảng bộ phường Thắng Lợi, xã An Phú, xã Chư Á hợp nhất thành lập phường An Phú trực thuộc tỉnh Gia Lai. Đại hội sẽ tập trung thảo luận, làm rõ và quyết định phương hướng, mục tiêu phát triển trong giai đoạn mới. Quyết tâm xây dựng phường An Phú bình yên, phát triển, đời sống người dân ngày càng giàu mạnh.

Với tinh thần “Đoàn kết - Dân chủ - Kỷ cương - Đổi mới - Phát triển”, Đại hội đại biểu Đảng bộ phường An Phú đã phát huy dân chủ, tập trung trí tuệ, biểu quyết thông qua nghị quyết đại hội, với mục tiêu tổng quát: Nhiệm kỳ 2020 - 2025 Đảng bộ phường An Phú đã tập trung nâng cao năng lực lãnh đạo, hiểu đúng, làm đúng các quy định của Đảng, pháp luật của nhà nước tháo gỡ các điểm nghẽn, nút thắt tồn tại; khơi thông và giải phóng các nguồn lực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng phường An Phú là vùng động lực phía Tây của tỉnh. Huy động, sử dụng và nâng cao chất lượng các nguồn lực, nhất là nguồn lực đất đai đô thị, nguồn lực con người; phát huy lợi thế địa kinh tế, huy động hiệu quả các nguồn đầu tư. Đổi mới tư duy, sáng tạo, chuyển đổi số, cải cách hành chính, ứng dụng mạnh mẽ khoa học, công nghệ, tạo động lực phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao đời sống mọi mặt của người dân. Tăng cường các giải pháp bảo đảm quốc phòng, an ninh, giữ gìn môi trường xã hội ổn định, an toàn, lành mạnh để phát triển. Kiên quyết, kiên trì đấu tranh phòng, chống tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Xây dựng Đảng bộ và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh toàn diện; chú trọng nâng cao năng lực lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng; năng lực quản lý, quản trị phát triển của bộ máy chính quyền địa phương. Phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết các dân tộc. Đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức chính trị - xã hội.

1-luu-trung-nghia-1101
Đồng chí Lưu Trọng Nghĩa khai mạc Đại hội

Đoàn kết, phát huy nội lực chung sức hực hiện, nên hầu hết các chỉ tiêu chủ yếu đều đạt và vượt so với mục tiêu nghị quyết. Hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội được chú trọng đầu tư, nâng cấp tạo ra các cơ hội mới. Các lĩnh vực văn hóa - xã hội có nhiều tiến bộ. Đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân không ngừng được nâng lên. Gìn giữ bản sắc văn hóa truyền thống đoàn kết các dân tộc. Giữ vững ổn định an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Thực hiện tốt công tác quốc phòng, quân sự địa phương.

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của các cấp, cùng tinh thần đoàn kết, quyết tâm của cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân, cả 3 địa phương đã đạt được kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, nhiều chỉ tiêu hoàn thành vượt kế hoạch. Trong đó, phường Thắng Lợi (cũ) thực hiện đạt và vượt 21/21 chỉ tiêu Nghị quyết; xã Chư Á (cũ) hoàn thành và vượt 25/29 chỉ tiêu; xã An Phú (cũ) hoàn thành và vượt 25/27 chỉ tiêu.

Trên lĩnh vực thương mại - dịch vụ và tiểu thủ công nghiệp, tốc độ tăng trưởng khá so với đầu nhiệm kỳ. Số lượng cơ sở thương mại - dịch vụ của phường Thắng Lợi tăng 20%, giá trị thu nhập từ tiểu thủ công nghiệp, thương mại dịch vụ đạt 245 tỷ đồng/năm, tăng 13% so với năm 2020; thu nhập bình quân của người lao động trong DN đạt 120 triệu đồng/người/năm. Xã An Phú và xã Chư Á cũng ghi nhận sự phát triển ổn định của hoạt động thương mại - dịch vụ, tiểu thủ công nghiệp.

1-dai-bieu-an-phu-du
Đại biểu về dự Đại hội

Từ các nguồn vốn Nhà nước và đóng góp của Nhân dân, phường Thắng Lợi đã triển khai 57 công trình với tổng kinh phí trên 101,7 tỷ đồng (người dân đóng góp trên 3,4 tỷ đồng), cùng với đó An Phú đầu tư nhiều hạng mục giao thông, kiên cố hóa kênh mương, nhà văn hóa...với tổng kinh phí trên 35,8 tỷ đồng. Trong khi đó, Chư Á huy động gần 85,5 tỷ đồng (người dân góp gần 8 tỷ đồng) hoàn thiện hạ tầng giao thông, giữ vững xã nông thôn mới và 5 làng đạt chuẩn nông thôn mới; diện tích gieo trồng hằng năm đều đạt và vượt so với chỉ tiêu Nghị quyết: Thắng Lợi tăng 8%, An Phú tăng 21,11%, Chư Á tăng 5% so với đầu nhiệm kỳ.

Công tác xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng; sức chiến đấu của các cấp ủy, tổ chức đảng được nâng lên. Công tác xây dựng chính quyền luôn được củng cố hoạt động có hiệu lực, hiệu quả.

Trên cơ sở thành quả đạt được, Đại hội thảo luận, thống nhất thông qua 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá và các chỉ tiêu chủ yếu trong giai đoạn 2025-2030, trong đó nhiệm vụ trọng tâm có: Thực hiện lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư vào các lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ trung tâm dịch vụ thương mại, trung tâm giới thiệu nông sản, làng nghề dịch vụ, trung tâm hậu cần logistics gắn kết với các cơ sở, khu vực sản xuất nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp đô thị.

Tập trung huy động và sử dụng hiệu quả các nguồn lực đầu tư phát triển hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội đồng bộ.

1-ap-ha
Đại biểu dự Đại hội phát biểu ý kiến

Phát triển công nghiệp chế biến với công nghệ hiện đại, theo chiều sâu, hạn chế ảnh hưởng đến môi trường, tạo ra những sản phẩm có chất lượng và giá trị gia tăng cao, tập trung cho xuất khẩu.

Phát triển nông nghiệp theo hướng sản xuất hàng hóa, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị, ứng dụng công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ vào sản xuất, nâng cao giá trị gia tăng, chất lượng sản phẩm.

Đào tạo nghề, phát triển kỹ năng số, khuyến khích khởi nghiệp; nâng cao đời sống vật chất, tinh thần Nhân dân các làng đồng bào dân tộc thiểu số; giữ gìn, phát huy bản sắc văn hóa dân tộc.

Cùng với đó, Đại hội cũng xác định 4 khâu đột phá: Triển khai lập quy hoạch tăng cường đầu tư và thu hút đầu tư cơ sở hạ tầng kết nối, hạ tầng đô thị, hạ tầng kinh tế, xã hội.

 Xây dựng cơ sở dữ liệu, chuyển đổi số và ứng dụng khoa học công nghệ, công nghệ thông tin trong mọi lĩnh vực kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

Xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức vừa hồng lại vừa chuyên.

1-doan-chu-tich-aphu
Đoàn Chủ tịch duy trì Đại hội

Hỗ trợ và phát triển hệ thống doanh nghiệp, hỗ trợ hoạt động xuất khẩu, hợp tác xã hoạt động hiệu quả, hình thành các chuỗi liên kết, tăng trưởng bền vững, nâng cao thu nhập của người dân.

Thực hiện tốt các nhiệm vụ trên, Đảng bộ phường An Phú quyết tâm đạt: Tốc độ tăng giá trị sản phẩm: 13,7%;  Kim ngạch xuất khẩu: 2.500 triệu USD; Kim ngạch xuất khẩu: 2.500 triệu USD; Tổng thu ngân sách trên địa bàn đến năm 2030: 87.700 triệu đồng; Doanh thu bán lẻ hàng hoá và dịch vụ: 22.873 tỷ đồng; Phấn đấu đến năm 2030: Trung bình 110 người dân sẽ có 01 doanh nghiệp; Thu nhập bình quân đầu người: 120 triệu đồng/năm.

Phát biểu chỉ đạo Đại hội, đồng chí Trần Minh Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh Gia Lai đã ghi nhận và biểu dương những kết quả mà cán bộ, quân và dân phường An Phú đã đạt được. Đặc biệt, Đảng bộ đã tập trung lãnh đạo và làm tốt công tác cán bộ và quản lý đội ngũ cán bộ. Tập trung củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng vững mạnh. Tăng cường công tác nội chính; đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tham nhũng, lãng phí, tiêu cực. Nâng cao hiệu lực, hiệu quả công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật Đảng. Đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác dân vận.

1-chu-tich-an-phu
Đồng chí Hoàng Thị Minh Bình - Phó Bói thư, Chủ tịch UBND phường An Phú báo cáo kết quả thực hiện các nhiệm vụ

Phát triển các ngành thương mại - dịch vụ có giá trị gia tăng cao. Tổ chức lập quy hoạch, kêu gọi đầu tư các khu dịch vụ hỗ trợ, cung cấp dịch vụ thương mại, chợ nông sản, làng nghề dịch vụ, trung tâm hậu cần logistics gắn kết với các cơ sở, khu vực sản xuất nông nghiệp, công nghiệp.

Đầu tư hoàn thiện kết cấu hạ tầng kinh tế - xã hội phục vụ các ngành thương mại - dịch vụ phát triển. Phát triển nông nghiệp công nghệ cao, nông nghiệp hữu cơ. Tăng cường công tác quản lý đất đai, trật tự đô thị, xây dựng. Nâng cao chất lượng công tác lập quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất, lập quy hoạch xây dựng, khai thác hiệu quả các quỹ đất công để kêu gọi đầu tư. Tạo điều kiện thuận lợi cho các thành phần kinh tế phát triển. Tăng cường công tác đối thoại để kịp thời hỗ trợ và giải quyết các khó khăn, vướng mắc của người dân và các doanh nghiệp.

Phát triển văn hóa, con người, bảo đảm an sinh xã hội, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường công tác bảo tồn, tôn tạo và phát huy giá trị bản sắc văn hóa các dân tộc gắn với phát triển du lịch văn hóa, du lịch cộng đồng. Phát triển giáo dục và đào tạo, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực. Triển khai thực hiện chính sách thu hút nguồn nhân lực khoa học và công nghệ phục vụ phát triển địa phương.

1-an-phu
Đồng chí đồng chí Trần Minh Sơn- Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBMTTQVN tỉnh phát biểu tại Đại hội

Tăng cường quốc phòng, bảo đảm an ninh, trật tự, tạo môi trường ổn định phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh toàn diện, kết hợp chặt chẽ giữa phát triển kinh tế - xã hội với củng cố quốc phòng - an ninh.

Trước đó, Tỉnh ủy Gia Lai đã có quyết định chỉ định Ban Chấp hành Đảng bộ phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 28 đồng chí. Đồng chí Lưu Trung Nghĩa được Tỉnh ủy Gia Lai chỉ định làm Bí thư Đảng ủy phường An Phú nhiệm kỳ 2025-2030.

1-bach-an-phu
Ban chấp hành Đảng bộ phường An Phú ra mắt Đại hội

Một An Phú bình yên, phát triển, thực sự là điểm đến của các nhà đầu tư, của du khách và cũng đang trở mình vươn lên để trở thành trung tâm kinh tế, chính trị, xã hội, quốc phòng an ninh, là cửa ngõ phát triển phía Tây của tỉnh Gia Lai.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phường An Phú xác định 5 nhiệm vụ trọng tâm, 4 khâu đột phá để phát triển