Mô hình này phát huy vai trò cộng đồng, đặc biệt là các hộ dân ở khu vực ngõ hẻm phức tạp, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, chủ động ứng phó và giảm thiểu thiệt hại do cháy nổ gây ra.
Ngày 14/8, UBND phường Phú Xuân tổ chức Lễ ra mắt mô hình “Phòng cháy chữa cháy các ngõ, hẻm sâu mà xe chữa cháy không tiếp cận được”. Tham dự và chỉ đạo có Phó Chủ tịch TP Huế Hoàng Hải Minh; Đại tá Nguyễn Việt Hoàng - Phó Giám đốc Công an thành phố, Chủ tịch UBND phường Phú Xuân Nguyễn Việt Bằng.
Tình huống cháy giả định trong ngõ hẻm sâu được các lực lượng nhanh chóng khống chế
Theo thống kê, trong 6 tháng đầu năm 2025, cả nước xảy ra 1.710 vụ cháy, làm 42 người chết, 48 người bị thương. Nhiều vụ gây thiệt hại nghiêm trọng như cháy tại cư xá Độc Lập (TP Hồ Chí Minh) khiến 8 người thiệt mạng, hay vụ cháy ở Định Công Hạ (TP Hà Nội) làm 3 người tử vong. Các sự cố này cho thấy nguy cơ cháy nổ tại nhà ở kết hợp kinh doanh luôn ở mức cao.
Với quan điểm lấy người dân làm trung tâm, đặt an toàn và tính mạng lên hàng đầu; đồng thời phát huy phương châm “4 tại chỗ”: lực lượng tại chỗ, phương tiện tại chỗ, hậu cần tại chỗ và chỉ huy tại chỗ, UBND phường Phú Xuân triển khai mô hình PCCC tại những khu vực ngõ, hẻm sâu, đặc biệt là nơi có chiều sâu từ 150m trở lên mà xe chữa cháy không thể tiếp cận.
Mô hình này được xem là giải pháp hiệu quả nhằm huy động sự tham gia của cộng đồng, nhất là các hộ dân ở khu vực ngõ hẻm phức tạp, góp phần xây dựng khu dân cư an toàn, sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống cháy nổ, giảm thiểu thiệt hại.
Phát biểu tại buổi lễ, Thượng tá Lê Văn Thứ - Phó Trưởng phòng PCCC&CNCH, Công an TP Huế đã đánh giá cao sự chủ động của UBND phường Phú Xuân trong việc xây dựng và ra mắt mô hình mới này. Đồng thời, đề nghị phường tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH để triển khai các nhiệm vụ trọng tâm. Trong đó, cần tiếp tục nhân rộng các mô hình như “Tổ liên gia an toàn PCCC” và mô hình “Phòng cháy chữa cháy các ngõ, hẻm sâu” tại các khu dân cư.
Bên cạnh đó, cần tổ chức tập huấn kiến thức, kỹ năng PCCC và CNCH cho 100% chủ hộ kinh doanh, người dân; khuyến khích lắp đặt lối thoát hiểm thứ hai và vận động trang bị bình chữa cháy xách tay tại mỗi gia đình.