2/9

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để hoạt động của Đoàn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên

Theo Mattran 13/08/2025 - 21:10

Chiều 13/8, tại Hà Nội, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam dự và phát biểu chỉ đạo tại Đại hội.

Cùng dự có đồng chí Trần Thắng, Phó Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam: Hà Thị Nga, Nguyễn Đình Khang, Lương Quốc Đoàn, Nguyễn Thị Tuyến, Bế Xuân Trường.

Dự Đại hội còn có Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn các thời kỳ, gồm các đồng chí Hà Quang Dự, Vũ Trọng Kim, Hoàng Bình Quân; Nguyễn Đình Quang - nguyên Quyền Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn.

4c997793-e1bd-47f0-9fc2-4968b3eb7d4f-2046
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tham dự Đại hội 

Đại hội đại biểu Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ I, nhiệm kỳ 2025 - 2030 là sự kiện chính trị có ý nghĩa quan trọng của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh. Đại hội có nhiệm vụ đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội khoá XXIII, nhiệm kỳ 2020 - 2025; xác định mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp công tác xây dựng Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025 - 2030 đoàn kết, thống nhất, trong sạch, vững mạnh toàn diện. 

Nhiệm kỳ 2025 - 2030, Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh phát huy vai trò hạt nhân chính trị, lãnh đạo, định hướng của Đảng ủy Trung ương Đoàn đối với công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi; tổ chức thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị theo đúng chức năng, nhiệm vụ được giao, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương. Chủ động cụ thể hóa và thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ MTTQ và các đoàn thể Trung ương lần thứ I.

c0958c14-69cf-47cd-8288-2b8a47a48fb1-2054
Đoàn Chủ tịch điều hành Đại hội. Ảnh: Quang Vinh

Đồng thời đổi mới mạnh mẽ tư duy, phương thức lãnh đạo theo hướng toàn diện, dân chủ, khoa học, hiện đại. Tăng cường chuyển đổi số trong triển khai công tác Đảng, trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ chính trị, công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi. Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh; xây dựng Đảng bộ thực sự trong sạch, vững mạnh toàn diện. Xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên, nhất là cấp ủy các cấp có bản lĩnh, phẩm chất, năng lực, tinh thần trách nhiệm, đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới.

4004db55-216a-4375-8059-ad3dc0f5a46a-2055
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam phát biểu tại Đại hội

Mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam đánh giá cao Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và Thường trực Đảng ủy Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2020-2025 đã quán triệt sâu sắc và chỉ đạo thực hiện nghiêm túc Chỉ thị số 45-CT/TW của Bộ Chính trị và các văn bản hướng dẫn của Trung ương, Đảng bộ cấp trên, chuẩn bị kỹ lưỡng, chu đáo cho Đại hội.

Đồng tình, nhất trí cao với nội dung các văn kiện và ý kiến thảo luận tại Đại hội, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh, nhiệm kỳ qua, Đảng bộ đã lãnh đạo toàn diện công tác chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận và đạt được kết quả rất đáng trân trọng. Các chi bộ, đảng bộ thực sự là hạt nhân chính trị, lãnh đạo toàn diện mọi mặt hoạt động của Đảng bộ, cơ quan và hệ thống tổ chức đoàn, hội, đội từ Trung ương đến địa phương, cơ sở; tiếp tục bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, củng cố, tăng cường niềm tin của tuổi trẻ cả nước với vai trò lãnh đạo của Đảng và sự tin tưởng vào tương lai tươi sáng của dân tộc. Từ đó tập hợp, vận động, thuyết phục thanh niên, đoàn viên, hội viên, thiếu niên, nhi đồng hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của mỗi cơ quan, tổ chức, đơn vị.

Theo Chủ tịch Đỗ Văn Chiến, nổi bật trong số đó phải kể đến việc Đảng ủy tổ chức tuyên dương 117 tập thể, cá nhân tiêu biểu trong cuộc vận động học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, chủ động tích cực tham gia đấu tranh, bảo vệ nền tảng, tư tưởng của Đảng; Ba năm liền được Đảng ủy cấp trên tặng bằng khen và hàng năm có trên 94% đảng viên hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên. Tổ chức đoàn, hội đã tập hợp, thu hút hàng chục triệu lượt đoàn viên, thanh niên tham gia phòng, chống dịch Covid-19; tình nguyện hỗ trợ thi công các công trình trọng điểm quốc gia; tình nguyện hỗ trợ các xã, phường, đặc khu ứng dụng công nghệ thông tin, giải quyết thủ tục hành chính khi triển khai chính quyền địa phương 2 cấp.

Cùng với những hoạt động cụ thể, Đảng ủy Trung ương Đoàn đã chủ động, phối hợp với các ban, ngành tham mưu để Bộ Chính trị ban hành Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị về nâng cao hiệu quả thực hiện Nghị quyết số 25-NQ/TW, ngày 25/7/2008 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa X về “Tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác thanh niên thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa” trong tình hình mới.

Kết quả mang đậm dấu ấn của nhiệm kỳ này là Đảng bộ đã lãnh đạo thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 18-NQ/TW cùng các kết luận, nghị quyết, chỉ thị của Bộ Chính trị, Ban Bí thư; của Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, thực hiện thắng lợi việc sắp xếp lại, tổ chức tinh, gọn, mạnh từ Trung ương đến địa phương, cơ sở.

“Đó là những minh chứng rất sinh động cho kết quả lãnh đạo thực hiện công tác xây dựng Đảng, thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ Trung ương Đoàn trong nhiệm kỳ vừa qua. Thay mặt Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, tôi xin ghi nhận, đánh giá cao, biểu dương và chúc mừng thành tích rất đáng trân trọng mà Đảng bộ Trung ương Đoàn và tuổi trẻ cả nước đã đạt được”, đồng chí Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

Theo đồng chí Đỗ Văn Chiến, Đại hội diễn ra ngay sau khi sắp xếp, tổ chức bộ máy theo mô hình mới, Đảng ủy Đoàn TNCSHCM đã lãnh đạo toàn diện, mọi mặt hoạt động của các ban, đơn vị trong hệ thống; đồng thời có những giải pháp chiến lược, tham mưu cho Đảng lãnh đạo thực hiện thông suốt công tác đoàn, phong trào thanh niên trong cả nước để xây dựng đất nước giàu mạnh, phồn vinh, văn minh, hạnh phúc, cùng bước vào kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

“Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương rất mong muốn và kỳ vọng Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ quán triệt sâu sắc chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm tại cuộc công bố và trao Quyết định số 304-QĐ/TW của Bộ Chính trị cho Cơ quan UBTƯ MTTQ Việt Nam: Mô hình mới, tư duy mới, cách làm mới, kết quả mới. Nếu mô hình mới vẫn tư duy cũ, cách làm cũ thì không thành công”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến chia sẻ và đề nghị Đại hội cần thảo luận và đưa ra giải pháp cụ thể để trong kỷ nguyên mới, Đảng bộ Trung ương Đoàn lãnh đạo, tập hợp, tổ chức phong trào thi đua thế nào để tuổi trẻ nước nhà phát huy được truyền thống vẻ vang, tiếp tục đóng góp nhiều nhất trí tuệ, sức trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; làm thế nào để phấn đấu đến năm 2030 nước ta có công nghiệp phát triển, có thu nhập trung bình cao, đến năm 2045 là nước có công nghiệp phát triển hiện đại và thu nhập cao.

Giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến của thanh niên Việt Nam

Trên tinh thần đó, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành Đảng bộ nhiệm kỳ mới cần tập trung nghiên cứu nội dung dự thảo văn kiện Đại hội XIV của Đảng; quán triệt sâu sắc Kết luận số 166-KL/TW ngày 10/6/2025 của Bộ Chính trị, đặc biệt là nội dung bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm “Tương lai cho thế hệ vươn mình” và bài phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Liên hiệp thanh niên Việt Nam lần thứ IX để xây dựng chương trình hành động của thanh niên Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2030.

“Cần bám sát 5 chương trình hành động được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt trong Đề án thực hiện chiến lược thanh niên Việt Nam giai đoạn 2021-2030; Cần cập nhật kịp thời và điều chỉnh bổ sung thêm những nhiệm vụ mới từ đó xây dựng những chương trình hoạt động chung và xây dựng chương trình cho từng loại hình thanh niên: thanh niên công chức, viên chức; thanh niên nông thôn; thanh niên trường học; thanh niên lực lượng vũ trang và có thể đặt thêm một vấn đề mới là thanh niên nông thôn vùng dân tộc và miền núi”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến gợi mở và đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần phải đối diện với những vấn đề thực tế của thanh niên để tuyên truyền, vận động, kiến nghị chính sách, tập hợp động viên theo phương châm tạo cơ hội, cổ vũ, động viên, khích lệ, đồng hành và chăm lo bồi dưỡng, phát huy thế mạnh và khơi dậy khát vọng cống hiến của thanh niên Việt Nam.

5bc47e3f-d9d4-4649-90b0-c70ab6c8c237-2058
Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao Quyết định cho Ban Chấp hành nhiệm kỳ 2025-20230 

Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới phải đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo của Đảng bộ theo hướng toàn diện cả về chính trị, tư tưởng, tổ chức, kiểm tra, dân vận, nhất là lãnh đạo nhiệm vụ chính trị để hoạt động của Đoàn theo hướng bám sát cơ sở, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, tâm trạng xã hội của đoàn viên, thanh niên, thiếu niên nhi đồng; đồng hành, giúp đỡ họ, khơi dậy khát vọng cống hiến của mọi tầng lớp thanh niên vượt khó vươn lên.

“Tôi rất thấm thía lời chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm: Không ai sát dân bằng cán bộ Mặt trận, các đoàn thể. Dân đói, dân khát, dân thiếu thốn, dân gặp tai nạn, gặp thiên tai thì mình phải giúp đỡ, không giúp đỡ được thì phải đề nghị với cấp ủy, chính quyền để giúp đỡ. Còn nếu chúng ta đứng ngoài cuộc thì có nghĩa chúng ta chưa phải là đoàn thể của nhân dân.”, đồng chí Đỗ Văn Chiến chia sẻ.

Nội dung tiếp theo mà đồng chí Đỗ Văn Chiến đề cập là Đảng bộ Trung ương Đoàn phải lãnh đạo chi bộ, đảng bộ và các ban, đơn vị nắm chắc những vướng mắc phát sinh khi tổ chức lại bộ máy theo mô hình mới, để từ đó tháo gỡ kịp thời và đảm bảo bộ máy mới phải mạnh hơn, tốt hơn, hoạt động thông suốt, gắn bó mật thiết với nhân dân hơn.

“Thông qua Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương để phối hợp với các tỉnh, thành ủy chỉ đạo tỉnh đoàn, đoàn ở xã, phường, đặc khu bám sát cơ sở để thực hiện tốt hơn. Chưa thời kỳ nào mà MTTQ, các đoàn thể ở xã có một bộ máy, con dấu riêng, có tài khoản riêng, có 10 biên chế. Điều này sẽ tạo điều kiện để chúng ta sát với nhân dân hơn, nắm được tâm tư, nguyện vọng của nhân dân để kịp thời giải quyết. Nếu không thực hiện tốt nội dung này có thể sẽ phát sinh những việc sau này khó giải quyết.”, đồng chí Đỗ Văn Chiến đề nghị.

Nhắc tới vai trò của thanh niên trong quá trình tiếp cận công nghệ số trong giai đoạn hiện nay, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến đề nghị Ban Chấp hành nhiệm kỳ mới cần đề ra giải pháp để đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động thanh niên trên không gian mạng; cần triển khai đánh giá, tổng kết và rút ra bài học kinh nghiệm để nhân rộng mô hình trên cả nước; đồng thời cần nâng cao trách nhiệm của thanh niên đối với vấn đề già hóa dân số của đất nước trong giai đoạn hiện nay.

Cùng với đó, mỗi đoàn viên thanh niên cần có những hành động thiết thực để góp sức cùng Đảng, Nhà nước chăm lo cho các em học sinh ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi để các em vững bước đến trường.

Đồng chí Đỗ Văn Chiến cũng mong muốn Đại hội cần đưa ra những chương trình hành động cụ thể để nghiên cứu, quán triệt sâu sắc Chỉ thị số 50-CT/TW ngày 23/7/2025 của Ban Bí thư về tiếp tục đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ trong giai đoạn mới. Trong đó coi trọng sinh hoạt chuyên đề, không tổ chức sinh hoạt chi bộ gắn với nội dung sinh hoạt khác.

“Với tinh thần đoàn kết, đổi mới, phát huy vai trò lãnh đạo, xây dựng Đảng bộ Trung ương Đoàn trong sạch, vững mạnh toàn diện, tăng cường giáo dục, tập hợp thanh niên tiên phong trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương mong muốn và tin tưởng rằng, mỗi cán bộ, đảng viên trong Đảng bộ Trung ương Đoàn sẽ luôn giữ vững ngọn lửa lý tưởng, lan tỏa tinh thần cống hiến, không ngừng học tập, đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo, vượt qua khó khăn, thử thách, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần xây dựng tổ chức đoàn ngày càng vững mạnh, dẫn dắt thanh niên Việt Nam tiên phong tiến mạnh trong kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.”, Chủ tịch Đỗ Văn Chiến nhấn mạnh.

44c89ac8-fc42-4c8d-b965-d29ae227d53f-2102
Đồng chí Bùi Quang Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Đồng chí Bùi Quang Huy được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh

Tại Đại hội, đại diện lãnh đạo Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương đã công bố Quyết định của Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương chỉ định nhân sự tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, chỉ định Bí thư, Phó Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030; Quyết định chỉ định tham gia Ủy ban kiểm tra, Chủ nhiệm, Phó Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Theo đó, Ban Chấp hành Đảng bộ Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030 gồm 25 đồng chí; Ban Thường vụ gồm 7 đồng chí. Đồng chí Bùi Quang Huy, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy MTTQ, các đoàn thể Trung ương, Phó Chủ tịch UBTƯ MTTQ Việt Nam, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh được chỉ định giữ chức Bí thư Đảng ủy Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh nhiệm kỳ 2025-2030.

Tại Đại hội cũng đã công bố 34 đại biểu chính thức dự Đại hội Đảng bộ MTTQ, các đoàn thể Trung ương lần thứ nhất, nhiệm kỳ 2025-2030.

Đọc tiếp

Mới nhất

Đổi mới nội dung, phương thức lãnh đạo để hoạt động của Đoàn bám sát cơ sở, kịp thời nắm bắt tâm tư, nguyện vọng của đoàn viên, thanh niên