Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Y-Ê-MEN: Mặt trận chống khủng bố thứ tư của Mỹ (25/01/2010)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 25/01/2010 - 00:00

Lực lượng An Kê-đa tại Y-ê-men gần như bị tiêu diệt vào năm 2003 , một năm sau khi Mỹ tiêu diệt kẻ cầm đầu mạng lưới An Kê-đa ở nước này bằng tên lửa. Tuy nhiên, An Kê-đa lại trỗi dậy mạnh mẽ từ năm 2006 do sự bỏ bê của Mỹ.

Lực lượng khủng bố An Kê-đa đã trả đũa bằng âm mưu tấân công khủng bố chiếc máy bay của hãng hàng không Delta Airline vào dịp Giáng sinh vừa qua, nhưng thất bại. Thế nhưng, AQAP còn tuyên bố sẽ tiếp tục lên kế hoach tấn công khủng bố chống chính phủ Y-ê-men và Mỹ.

Tuy nhiên, An Kê-đa không chỉ là vấn đề duy nhất tại Y-ê-men. Bởi đất nước có 23 triệu dân, diện tích hơn 500.000 km2 với phần lớn là người Hồi giáo dòng Xăn-ni, lại cùng lúc phải đối phó tình trạng bạo lực do nhóm nổi dậy Hu-thi của người Hồi giáo dòng Si-ai ở phía Bắc và phong trào ly khai ở phía Nam tiến hành.

Các bộ tộc ở phía Bắc “nổi loạn”, phía Nam thì đòi chia Y-ê-men thành hai đất nước, trong khi tỷ lệ mù chữ cao, tỷ lệ sinh cao nhất tại Trung Đông, dầu lửa đang dần cạn, nước sạch cũng cạn khiến cho chính phủ Y-ê-men gần như bị “bao vây” tứ phía.

Điều đáng quan tâm ở đây là vấn đề dường như đa phần chỉ là chuyện nội bộ khiến chính quyền của Tổng thống Ba-rắc Ô-ba-ma đau đầu. Y-ê-men đang được dự đoán sẽ trở thành mặt trậân chống khủng bố thứ tư của Mỹ, xếp sau I-rắc, Áp-ga-ni-xtan, Pa-ki-xtan.Tuy nhiên, mặt trận Y-ê-men với những đặc thù về vị trí địa lý, địa chính trị và bản thân những cuộc nội chiến liên miên ở đây khiến cho mục tiêu chống khủng bố của chính quyền Mỹ không dễ dàng hơn các mặt trận khác.

Không giống như Pa-ki-xtan, Y-ê-men dường như là một đối tác có quan hệ mậït thiết với Mỹ. Vì thế, khiến cho chính quyền Ô-ba-ma bơm 70 triệu USD viện trợ quân sự cho Y-ê-men và con số này sẽ tăng gấp đôi vào năm tới.

Chính quyền Y-ê-men mới đây tuyên bố mở cuộc chiến tranh chống lại An Kê-đa và kêu gọi người dân Y-ê-men hợp tác với lực lượng an ninh trong cuộc chiến này. Lực lượng an ninh đang mở một chiến dịch rộng lớn chống lại các phần tử An Kê-đa và Y-ê-men đang tuyên chiến với chúng ở bất cứ đâu, vào bất cứ lúc nào.

Thực tế cho thấy, quyết định mở thêm một mặt trận mới chống khủng bố là điều mà Mỹ không hề mong muốn khi đang phải gồng mình để tránh thoát khỏi hai vũng lầy I-rắc và Áp ga-ni-xtan. Điều đó phần nào lý giải tại sao quân đội Mỹ và CIA âm thầm tiến hành các cuộc không kích bằng máy bay không người lái ở Y-ê-men.

Rõ ràng, Mỹ đang phải đặt vào thế không dễ dàng hành động. Nếu phát động các chiến dịch rầm rộ thì sẽ gây phản ứng bất lợi trong dân chúng địa phương. Mặt khác, nếu can thiệp không đủ mạnh, thì hiệu quả sẽ đến đâu?

Bảo Minh

Đọc tiếp

Mới nhất

Y-Ê-MEN: Mặt trận chống khủng bố thứ tư của Mỹ (25/01/2010)