UBND tỉnh trao tặng bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong việc thực hiện đề án xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn

Thực hiện đề án xóa nhà tạm, nhà dột nát cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo hộ cận nghèo do thủ tướng chính phủ phát động và chỉ đạo triển khai trong năm cao điểm 2025, tỉnh Yên Bái đã khẩn trương vào cuộc đồng thời huy động cả hệ thống chính trị các cơ quan ban ngành, đoàn thể các doanh nghiệp, doanh nhân và người dân đồng hành thực hiện.  Ngay từ đầu năm, UBND tỉnh đã xây dựng kế hoạch hỗ trợ xây mới, sửa chữa tổng số 2.208 căn nhà tạm trên địa bàn toàn tỉnh, trong số này có 272 căn nhà cho gia đình thân nhân liệt sĩ và người có công với cách mạng và 1.936 căn nhà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo.

Trên cơ sở nguồn vốn được hỗ trợ từ Trung ương, Ủy ban MTTQ tỉnh đã tổ chức vận động các tổ chức chính trị xã hội như hội phụ nữ, đoàn thanh niên, hội cựu chiến binh, các doanh nghiệp, doanh nhân, nhà hảo tâm đóng góp kinh phí, vật liệu, ngày công với phương châm ai có nhiều giúp nhiều, ai có vật liệu, ngày công, gạo, thực phẩm thì đóng góp trên tinh thần chia ngọt xẻ bùi, đoàn kết gắn bó không để ai ở lại phía sau. Ban tổ chức đề án đã huy động quyên góp được gần 363 tỷ đồng (gấp ba lần dự kiến ban đầu), trong đó trên 80% là nguồn thu từ công tác xã hội hóa. Với 35.000 ngày công lao động được huy động tại các tổ chức đoàn thể chính trị xã hội tại các địa phương. Trong tổng số hơn 2.200 căn nhà đã được xây dựng hoàn thành bàn giao đưa vào sử dụng thì có 547 căn có giá trị trên 200 triệu đồng, 746 căn giá trị từ 100 đến 200 triệu đồng, có 1.611 căn được xây dựng đồng bộ cả công trình vệ sinh và khu bếp nấu ăn, có 55 căn  được cấp mới quyền sử dụng đất. Trung bình mỗi căn nhà là mới giá trị khoảng 187 triệu đồng cao gấp ba lần mức hỗ trợ tối thiểu của đề án. Tất cả các căn nhà đều đảm bảo tiêu chí - 3 cứng-nền móng cứng-khung tường cứng-mái cứng . Đáng chú ý trong số các địa phương có thành tích điển hình trong việc xóa nhà tạm đó là huyện Mù Căng Chải. Trong thời gian thực hiện đề án huyện đã xây dựng được 771 căn nhà mới cho người dân có hoàn cảnh khó khăn. Là một huyện vùng cao vùng đặc biệt khó khăn dân số chủ yếu là người dân tộc ít người xong với tinh thần trách nhiệm của cấp ủy, chính quyền địa phương và được sự quan tâm giúp đỡ của các cấp các ngành trong tỉnh đặc biệt là được sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, danh nhân, doanh nghiệp, huyện Mù Căng Chải đã hoàn thành xuất sắc việc thực hiện đề án và về đích trước kế hoạch đề ra. Đồng hành với cấp ủy và chính quyền địa phương hỗ trợ gia đình liệt sĩ tỉnh Yên Bái trong những năm qua cũng đã vận động quyên góp để xây dựng mới 144 căn nhà tình nghĩa cho các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn với giá trị gần 9 tỷ đồng .

Đồng chí Trần huy Tuấn - Bí thư tỉnh ủy phát biểu tại Hội nghị Tổng kết thực hiện đề án xóa nhà tạm nhà dột nát trên địa bàn

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, đồng chí Trần huy Tuấn - Bí thư tỉnh ủy đánh giá cao việc thực hiện đề án và coi đây là một nhiệm vụ chính trị quan trọng gắn liền với mục tiêu phát triển kinh tế xã hội và công tác giảm nghèo bền vững đồng thời là việc thực hiện chủ trương lớn, xuyên suốt có ý nghĩa chính trị xã hội, nhân văn sâu sắc thể hiện tính ưu việt của chế độ XHCN và chính sách của Đảng và Nhà nước ta đối với nhân dân với quan điểm “Không để ai bị bỏ lại phía sau”. Đồng chí Bí thư đánh giá cao tinh thần trách nhiệm và sự chủ động của lãnh đạo tỉnh  và các huyện thị trong quá trình thực hiện đề án , tinh thần đoàn kết, gắn bó, giúp đỡ lẫn nhau của người dân địa phương và đặc biệt là sự quan tâm giúp đỡ ủng hộ kinh phí cho đề án của các doanh nghiệp, danh nhân, nhà hảo tâm trong đó nổi lên điển hình là Ngân hàng Thương mại cổ phần Đầu tư phát triển chi nhánh tỉnh Yên Bái đã ủng hộ trên 30 tỷ đồng cho đề án và các đơn vị khác như Tập đoàn Công nghiệp và Năng lượng Quốc gia Việt Nam, Tập đoàn Xăng dầu Việt Nam, các ngân hàng trong tỉnh …

Đồng chí Bí thư tỉnh ủy chân thành cảm ơn các tập thể cá nhân các doanh nghiệp, các nhà hảo tâm đã đóng góp giúp đỡ tỉnh Yên Bái thực hiện hoàn thành đề án xóa nhà tạm cho người nghèo, gia đình có công cách mạng trên địa bàn đồng thời cũng thiết tha kêu gọi toàn thể hệ thống chính trị cộng đồng doanh nghiệp, các tổ chức, các cá nhân trong và ngoài tỉnh tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, nghĩa tình và đoàn kết để chung tay góp sức đồng lòng vì một mục tiêu cao cả giúp đỡ mọi người dân ở vùng sâu vùng xa còn nhiều khó khăn có cơ hội được sống trong những ngôi nhà kiên cố an toàn và tràn đầy yêu thương , góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày một phát triển và giàu đẹp.

Hùng Là