Các chuyên gia cho rằng, trước làn sóng kinh tế số, Huế cần phát huy lợi thế di sản – văn hóa – sáng tạo và hoàn thiện cơ chế hỗ trợ để doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, góp phần vào tăng trưởng kinh tế xanh.
Ngày 9/10, Viện Nghiên cứu Phát triển TP Huế phối hợp với Sở Khoa học và Công nghệ TP Huế, Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế cùng các đối tác tổ chức Diễn đàn “Huế - Sáng tạo để phát triển bền vững” với hai chủ đề: “Phát triển kinh tế tư nhân trong nền kinh tế số - Cơ hội và định hướng cho Huế” và “Ngày hội Khởi nghiệp đổi mới sáng tạo TP Huế” năm 2025.
Phát biểu khai mạc, Phó Chủ tịch UBND TP Huế Phan Quý Phương nhấn mạnh, trong bối cảnh Huế vừa trở thành đô thị trực thuộc Trung ương và hoàn thiện mô hình chính quyền hai cấp, Diễn đàn năm nay có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, giúp thành phố tiếp tục hoạch định chiến lược phát triển giai đoạn 2025-2030 theo hướng xanh - thông minh - giàu bản sắc.
Ông Phan Quý Phương cho biết, thực hiện Nghị quyết 57 và 68 của Bộ Chính trị, Huế xác định khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số là đột phá hàng đầu, đồng thời coi kinh tế tư nhân là một trong những động lực quan trọng nhất của nền kinh tế địa phương. Diễn đàn là dịp để thành phố lắng nghe, tiếp thu các ý tưởng, mô hình và chiến lược phát triển phù hợp với tiềm năng, bản sắc và định hướng đô thị di sản.
Tại Diễn đàn, nhiều tham luận quan trọng được trình bày như: “Doanh nghiệp tư nhân trong kỷ nguyên số - Gợi mở mô hình phát triển từ bản sắc địa phương” của GS. Trần Ngọc Anh, Đại học Indiana, Hoa Kỳ; “Phát triển kinh tế số và chuyển đổi số cho khu vực tư nhân - Xu hướng toàn cầu, bài học quốc gia và gợi ý chiến lược cho Huế” của TS. Nguyễn Đình Chúc, Viện Kinh tế Việt Nam và Thế giới; cùng các tham luận về xây dựng hệ sinh thái chuyển đổi số, tái định vị thương hiệu du lịch Huế và kinh nghiệm thực tiễn từ các doanh nghiệp như Enfarm, Grab Việt Nam.
Các chuyên gia thống nhất rằng trong bối cảnh kinh tế số lan tỏa mạnh mẽ, Huế cần phát huy lợi thế di sản - văn hóa - sáng tạo, đồng thời xây dựng cơ chế hỗ trợ thiết thực để doanh nghiệp tư nhân phát triển bền vững, hội nhập sâu rộng và đóng góp vào tăng trưởng kinh tế xanh. Những ý kiến, đề xuất tại Diễn đàn sẽ được Viện Nghiên cứu Phát triển TP Huế tổng hợp, nghiên cứu, tham mưu UBND thành phố trong việc xây dựng chính sách và lộ trình phát triển kinh tế tư nhân, kinh tế di sản trong thời gian tới.
Song song với Diễn đàn là khu triển lãm sáng tạo, quy tụ hơn 30 doanh nghiệp và dự án khởi nghiệp, trưng bày, giới thiệu các sản phẩm và dịch vụ gắn với chuyển đổi số, văn hóa và di sản. Không gian này mang đến trải nghiệm phong phú, góp phần kết nối, truyền cảm hứng và lan tỏa tinh thần đổi mới sáng tạo trong cộng đồng doanh nghiệp và giới trẻ Huế.
Diễn đàn “Huế - Sáng tạo để phát triển bền vững” được tổ chức 4 phiên từ ngày 9 đến ngày 10/10. Ban Tổ chức kỳ vọng, diễn đàn sẽ trở thành không gian đối thoại thường niên giữa chính quyền, giới khoa học và cộng đồng doanh nghiệp, góp phần hiện thực hóa khát vọng đưa Huế trở thành đô thị sáng tạo, trung tâm đổi mới của khu vực miền Trung trong kỷ nguyên số.