Ban Tổ chức tặng hoa lưu niệm cho 8 đội tham gia hội diễn

Liên hoan “Tiếng hát binh nhì - vũ điệu binh nhì” của Vùng 4 Hải quân thực sự là “một làn gió mới”, thổi vào tâm hồn những những người lính trẻ, giúp họ yêu đời, yêu cuộc sống, yêu đơn vị và phấn đấu tiếp tục cống hiến tuổi thanh xuân cho Tổ quốc.

“Tiếng hát binh nhì, vũ điệu binh nhì” là chủ đề của Hội diễn văn nghệ quần chúng được Bộ tư lệnh Vùng 4 Hải quân tổ chức cho các đơn vị trực thuộc Vùng trong tháng 5-2025. Đây là sân chơi bổ ích, đánh giá chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ các đơn vị cơ sở, đồng thời phát hiện những những hạt nhân, làm tiền đề để nhân rộng phong trào tại đơn vị. Điều khác biệt của hội diễn này là hạt nhân của các đội văn nghệ lần này đều là “trai tân”, 100% là chiến sĩ mang quân hàm binh nhì, binh nhất.

Ánh đèn sân khấu bật sáng, hàng trăm chiến sĩ của 8 đội văn nghệ “trình làng” những điệu nhảy tươi mới, múa hát tập thể, “trổ tài” thổi sáo, thổi kèn, chơi đàn guitar và biểu diễn võ thuật. Mỗi đội mang đến cho người xem những cảm xúc khác nhau trên cơ sở tài năng trình diễn của các chiến sĩ.

Đến từ TP. Vũng Tàu, Binh nhất Nguyễn Hải Đăng, chiến sĩ Lữ đoàn 101 “độc diễn” tiết mục tấu sáo “Bác vẫn cùng chúng cháu hành quân”. Tiếng sáo thánh thót cao vút, trầm bổng khiến người nghe như cảm giác thấy đoàn quân hùng mạnh, trùng trùng, điệp điệp đang tiến ra chiến trận. Còn cặp đôi Văn Thức và Nhật Anh ở bộ phận cảnh vệ lại “điệu đà” trong vũ điệu quốc tế cha cha cha đầy cảm xúc và “hoang dã”. Rồi màn trình diễn võ thuật 45 động tác liên quyền cơ bản do chiến sĩ Hoàng Quốc Thái đến từ Trung tâm Huấn huyện vùng 4 đã chinh phục người xem bằng những động tác dứt khoát, mạnh mẽ, khỏe khoắn...

Thượng tá Bùi Xuân Bình - Bí thư Đảng ủy, Chính ủy Vùng 4 Hải quân cho biết, có 8 đội văn nghệ của các đơn vị thuộc Bộ Tư lệnh Vùng tham gia Hội diễn. Mỗi đơn vị thực hiện 3 phần thi cơ bản: thi các bài hát quy định của Quân đội, Quân chủng và Vùng 4 Hải quân; thi năng khiếu sử dụng các nhạc cụ dân tộc, trình diễn võ thuật và thi các điệu nhảy. “Thành công nhất trong phong trào thi đua và hội diễn “tiếng hát binh nhì, vũ điệu binh nhì” của Vùng là không chỉ tạo ra sân chơi bổ ích, mà còn là tạo ra mối quan hệ đoàn kết giữa quân nhân với quân nhân, giữa cán bộ với chiến sĩ, làm đòn bẩy để cán bộ, chiến sĩ yêu mến đơn vị góp phần thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ của Quân chủng và của Vùng giao phó. Qua hội diễn cũng đánh giá được chất lượng hoạt động văn hóa văn nghệ, thể dục thể thao, sự quan tâm của lãnh đạo, chỉ huy ở đơn vị cơ sở đối với hoạt động phong trào ở đơn vị mình”.

Thành công nhất trong hội diễn liên hoan lần này, không phải là những tấm giấy khen hoặc giải nhất - nhì- ba; mà đó thực sự là “một làn gió mới”, thổi vào tâm hồn những những người lính trẻ, giúp họ yêu đời, yêu cuộc sống, yêu đơn vị và phấn đấu tiếp tục cống hiến. Đồng thời khẳng định sự sáng tạo, tài năng của những chiến sĩ có cấp bậc quân hàm nhỏ nhất, biết xây dựng, biên đạo một chương trình biểu diễn văn nghệ quần chúng ở đơn vị cơ sở; tạo nên môi trường văn hóa quân sự lành mạnh; đoàn kết, yêu thương, trân quý kỷ niệm tình đồng chí, đồng đội trong suốt thời gian quân ngũ.

     Mai Thắng