Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hoá tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả

Thanh Huyền 15/10/2025 - 19:16

Kiểm tra hoạt động của Trung tâm Phục vụ hành chính công tại xã Bát Mọt (Thanh Hóa), Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng việc người dân phải đi 18km để chứng nhận giấy khai sinh là quá vất vả.

f5267f29-ba9f-4db4-b02a-f66c9343e071
Thủ tướng Phạm Minh Chính kiểm tra Trung tâm phục vụ hành chính công ở xã Bát Mọt

Chiều 14/10/ 2025, trong chuyến công tác chỉ đạo Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến kiểm tra việc vận hành Trung tâm Phục vụ hành chính công xã Bát Mọt, đồng thời nắm tình hình hoạt động của chính quyền địa phương hai cấp trên địa bàn tỉnh.

Báo cáo với Thủ tướng, cán bộ trung tâm cho biết, sau thời gian triển khai mô hình chính quyền địa phương hai cấp, trung tâm hiện có 4 cán bộ, việc tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính cho người dân cơ bản thông suốt. Nhiều người dân đã tích hợp khá đầy đủ các giấy tờ cá nhân trên ứng dụng VNeID.

Tuy nhiên, vẫn còn một số người cao tuổi chưa quen với việc thực hiện thủ tục hành chính trực tuyến, nên cán bộ phải trực tiếp hướng dẫn, hỗ trợ để không làm gián đoạn công việc.

Thủ tướng đánh giá cao việc vận hành hiệu quả trung tâm và mô hình chính quyền hai cấp. Đồng chí yêu cầu Thanh Hóa tiếp tục đẩy mạnh tích hợp, liên thông dữ liệu, đồng thời phát động phong trào “Bình dân học vụ số”, hướng dẫn người dân kỹ năng chuyển đổi số, hình thành thói quen và phong trào sử dụng dịch vụ công trực tuyến.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa sáng 15/10/2025, Thủ tướng nhấn mạnh: để xây dựng Thanh Hóa trở thành “tỉnh kiểu mẫu” theo lời căn dặn của Chủ tịch Hồ Chí Minh, địa phương cần quán triệt và triển khai hiệu quả các nghị quyết, chương trình hành động của Đại hội XIV của Đảng và Đại hội XX Đảng bộ tỉnh.

Thanh Hóa cần khẩn trương thực hiện đồng bộ các quyết sách chiến lược gần đây của Bộ Chính trị, đồng thời tiến hành sơ kết, đánh giá việc thực hiện Nghị quyết 58 (ngày 5/8/2020) của Bộ Chính trị và Nghị quyết 37 (ngày 13/11/2021) của Quốc hội để rà soát, điều chỉnh, xây dựng các chương trình, kế hoạch phát triển phù hợp với chiến lược phát triển quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ yêu cầu tỉnh tập trung vận hành chính quyền hai cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả. Chuyển mạnh từ hành chính quản lý sang hành chính phục vụ nhân dân. Xây dựng chính quyền số, xã hội số, công dân số. Đồng thời, nghiên cứu sắp xếp lại đội ngũ cán bộ, quyết liệt triển khai phong trào “Bình dân học vụ số” coi đây là một trong những nhiệm vụ then chốt.

Nhắc lại chuyến kiểm tra tại xã Bát Mọt, Thủ tướng Phạm Minh Chính chỉ rõ tình trạng kết nối cơ sở dữ liệu VNeID giữa địa phương, tỉnh và hệ thống quốc gia vẫn chưa đồng bộ, khiến người dân còn gặp nhiều khó khăn. 

“Hôm qua tôi trực tiếp chứng kiến việc chị Tuyên phải đi 18km để làm thủ tục chứng nhận giấy khai sinh cho con. Nếu dữ liệu được kết nối đồng bộ giữa các cơ quan, người dân sẽ không phải vất vả, tốn thời gian, công sức và chi phí như vậy”, Thủ tướng nói.

Theo đó, Thủ tướng yêu cầu Thanh Hóa tập trung thực hiện hai nhiệm vụ cơ bản: kết nối đồng bộ dữ liệu và đẩy mạnh phong trào “Bình dân học vụ số”.

Giải quyết tốt hai vấn đề này sẽ giúp chính quyền vận hành thông suốt hơn, phục vụ người dân tốt hơn trong mô hình chính quyền hai cấp.

Thủ tướng Phạm Minh Chính cũng nhấn mạnh: cùng với phát triển kinh tế, Thanh Hóa cần chú trọng phát triển văn hóa - xã hội, triển khai hiệu quả các Nghị quyết 71 và 72 của Bộ Chính trị về giáo dục - đào tạo và y tế. Thực hiện tốt chính sách an sinh xã hội, bảo đảm công bằng, tiến bộ, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của người dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số, vùng sâu, vùng xa và khu vực biên giới phía Tây của tỉnh.    

Đọc tiếp

Mới nhất

Thủ tướng Phạm Minh Chính yêu cầu Thanh Hoá tập trung vận hành chính quyền địa phương 2 cấp đồng bộ, thông suốt, hiệu quả