Đồng chí Trung tướng Khuất Việt Dũng trao Cờ thi đua xuất sắc tặng Hội CCB tỉnh.

Trong hai ngày 2 và 3-10, Hội Cựu chiến binh tỉnh Quảng Nam tổ chức Đại hội thi đua yêu nước "Cựu chiến binh gương mẫu" lần thứ VII (2024 - 2029). Dự và chỉ đạo Đại hội có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh (CCB) Việt Nam; đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh; lãnh đạo Bộ Tư lệnh Quân khu 5, Hội CCB các tỉnh Thanh Hoá, Quảng Ngãi, thành phố Đà Nẵng, các cơ quan Trung ương Hội CCB Việt Nam; các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam; lãnh đạo các sở, ban, ngành, các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, lãnh đạo các huyện, thị, thành uỷ; đại biểu mẹ Việt Nam anh hùng, Anh hùng LLVTND và 210 đại biểu lãnh đạo Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố và tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến trong toàn Hội.

Quang cảnh Đại hội.

5 năm qua, công tác thi đua, khen thưởng và phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" luôn được các cấp Hội CCB trong tỉnh quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện toàn diện, đồng bộ, có chiều sâu và có bước phát triển vững chắc. Phong trào thi đua của Hội CCB luôn gắn với phong trào thi đua yêu nước và các phong trào, cuộc vận động của địa phương, trở thành động lực khích lệ, động viên các tập thể, cá nhân phát huy tính năng động, sáng tạo, vươn lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Các cấp Hội CCB đã thực hiện tốt nhiệm vụ tập hợp, đoàn kết, động viên các thế hệ CCB giữ gìn và phát huy bản chất, truyền thống “Bộ đội Cụ Hồ”; truyền thống Trung thành – Đoàn kết – Gương mẫu – Đổi mới của Hội CCB Việt Nam tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền, bảo vệ nhân dân; đấu tranh chống quan liêu, tham nhũng và các tệ nạn xã hội.

Đồng thời, thường xuyên quan tâm công tác xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, không ngừng nâng cao chất lượng tổ chức Hội và hội viên; đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Các chỉ tiêu Đại hội thi đua yêu nước lần thứ VI đề ra đều đạt và vượt. Công tác khen thưởng bảo đảm đúng quy định; nội dung, hình thức phong trào thi đua từng bước được đổi mới. Tổ chức Hội được củng cố, phát triển cả về số lượng và chất lượng; vai trò, uy tín của Hội không ngừng được nâng lên, được cấp ủy Đảng, chính quyền và Nhân dân ghi nhận và đánh giá cao. Những kết quả của phong trào thi đua đã góp phần phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Với thành tích đạt được, các cấp Hội được Trung ương Hội và UBND tỉnh tặng 11 cờ thi đua xuất sắc và 28 bằng khen cho Hội CCB tỉnh và hội CCB các huyện, thị xã, thành phố; có 269 lượt tập thể Hội CCB các xã, phường, thị trấn và cá nhân được Hội CCB tỉnh tặng bằng khen và hàng trăm lượt Hội CCB cơ sở và cán bộ, hội viên được các cấp khen thưởng.

Phát biểu chỉ đạo tại Đại hội, Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam và đồng chí Nguyễn Đức Dũng - Phó Bí thư Thường trực tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh đều ghi nhận và biểu dương những thành tích đã đạt được từ phong trào thi đua yêu nước "CCB gương mẫu" của các cấp Hội CCB trong tỉnh thời gian qua.

Đồng chí Nguyễn Đức Dũng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ phát biểu chỉ đạo Đại hội.

Về nhiệm vụ thời gian tới, các đồng chí đề nghị Hội CCB tỉnh cần tăng cường công tác giáo dục, nâng cao trình độ chính trị cho cán bộ, hội viên. Chủ động đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, phòng chống âm mưu "diễn biến hòa bình" của các thế lực phản động để bảo vệ Chủ nghĩa Mác - Lê Nin và Tư tưởng Hồ Chí Minh, bảo vệ cương lĩnh, đường lối của Đảng. Trước mắt, có kế hoạch tham gia đóng góp ý kiến vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030, tiến tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XXIII và Đại hội lần thứ XIV của Đảng.

Tiếp tục đẩy mạnh hơn nữa phong trào Cựu chiến binh đoàn kết giúp nhau phát triển kinh tế, nâng cao đời sống; đưa phong trào đi vào từng vùng, miền, từng đối tượng, nhất là vùng đồng bào dân tộc thiểu số; nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong toàn Hội; làm tốt công tác đền ơn, đáp nghĩa, nghĩa tình đồng đội, công tác từ thiện, giúp đỡ đồng bào, đồng chí gặp khó khăn, hoạn nạn.

Hội Cựu chiến binh và Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tỉnh cần tăng cường phối hợp trong công tác tuyên truyền, giáo dục lòng yêu nước và truyền thống cách mạng cho tuổi trẻ, giúp thanh niên thấm nhuần chủ nghĩa anh hùng cách mạng, noi gương chiến đấu dũng cảm của các anh hùng, liệt sĩ và các thế hệ cha ông, xem đây là nhiệm vụ trọng tâm, trước mắt và lâu dài của Hội.

Tập trung xây dựng tổ chức Hội vững mạnh cả về chính trị, tư tưởng và tổ chức; phát huy vai trò của Hội trong tình hình mới; phát động phong trào thi đua yêu nước sâu rộng trong các cấp Hội và trong mỗi cán bộ, hội viên gắn với đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phối hợp chặt chẽ với Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể chính trị-xã hội trong công tác xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở; giữ vai trò nòng cốt trong phong trào giữ gìn an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội; thực hiện tốt chức năng giám sát, phản biện xã hội, góp ý xây dựng Đảng, xây dựng chính quyền địa phương.

Nhân dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Hội CCB Việt Nam tặng 01 cờ thi đua xuất sắc và 05 bằng khen; UBND tỉnh tặng 03 bằng khen tập thể và 05 cá nhân; Ban Chấp hành Hội CCB tỉnh tặng bằng khen cho 29 tập thể và 50 cá nhân thuộc Hội CCB các huyện, thị xã, thành phố, Hội CCB khối (487) trực thuộc và các Ban cơ quan Hội CCB tỉnh vì đã có nhiều thành tích xuất sắc trong các phong trào thi đua của Hội.

Đồng chí Trần Anh Tuấn, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Bằng khen UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân

Tại Đại hội, Hội CCB tỉnh đã trao 7 nhà “nghĩa tình đồng đội” cho 7 hội viên nằm trong chương trình xoá nhà tạm theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh mỗi nhà trị giá 60 triệu đồng.

Hội CCB tỉnh trao biển tượng trưng hỗ trợ xây dựng nhà “nghĩa tình đồng đội”

Đại hội đã giới thiệu và biểu quyết thông qua danh sách Đoàn đại biểu dự Đại hội Thi đua yêu nước lần thứ VII Hội CCB Việt  Nam gồm 6 đồng chí.

Bùi Văn Trí – Hội CCB tỉnh Quảng Nam