Các học giả Trung Quốc lập tức phản bác, gọi báo cáo của Mỹ là nặng tính cảm quan.
Báo cáo của Lầu Năm góc công bố trước Quốc hội Mỹ cho biết, Trung Quốc đã nâng cấp tên lửa mặt đất, mở rộng hệ thống tàu ngầm và đầu đạn hạt nhân. Theo báo cáo này, Trung Quốc có 1.150 tên lửa đạn đạo tầm ngắn và một số lượng chưa xác định các tên lửa tầm trung. Trung Quốc đang triển khai một hệ thống tàu ngầm hạt nhân thế hệ mới trang bị tên lửa đạn đạo xuyên lục địa và đang sở hữu một số lượng tên lửa đất đối không lớn nhất thế giới. Theo báo cáo này, Trung Quốc đã bí mật chi hàng tỉ USD để tăng cường quân sự. “Sự thiếu minh bạch trong các vấn đề quân sự và an ninh của Trung Quốc làm tăng tính bất ổn và gia tăng khả năng hiểu lầm và tính toán sai lệch” - báo cáo nhấn mạnh.
Bản đánh giá quân sự thường niên của Mỹ sau 5 tháng trì hoãn được đưa ra đúng thời điểm quan hệ giữa Washington và Bắc Kinh đang căng thẳng. Tân Hoa xã hôm 18.8 bình luận rằng, báo cáo của Mỹ, như thường lệ, đã can thiệp vào công việc nội bộ của Trung Quốc với những bình luận cố ý về tình hình ở eo biển Đài Loan.
Theo Tân Hoa xã, các chuyên gia Trung Quốc chỉ trích bản báo cáo là “không chuyên nghiệp, mơ hồ, mâu thuẫn” và cho rằng những yêu cầu của Mỹ về sự minh bạch là phi hiện thực”. Ông Ni Feng - chuyên gia tại Viện Khoa học xã hội Trung Quốc - cho rằng, báo cáo trên của Lầu Năm góc mang tính cảm quan hơn là các số liệu thực tế.
Tháng 3.2010, Trung Quốc cho biết sẽ tăng ngân sách quốc phòng thêm 7,5% lên 532 tỉ NDT (77,9 tỉ USD). Ngân sách quốc phòng hàng năm của Mỹ khoảng 700 tỉ USD.
Cao Thúy