Sáng 20/6, tại Hà Nội, T.Ư Hội CCB Việt Nam tổ chức chương trình gặp mặt kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam. Nhân dịp này, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tuyên truyền các hoạt động của Hội.

Đồng chí Thượng tướng Bế Xuân Trường – Chủ tịch Hội CCB Việt Nam chủ trì. Tham dự buổi lễ còn có các đồng chí Thượng tướng Phạm Hồng Hương – Phó Chủ tịch Hội CCB Việt Nam; Hoàng Mạnh Cường – PCT Hiệp Hội doanh nghiệp, Doanh nhân CCB Việt Nam; đại diện các ban, văn phòng, Làng Hữu Nghị Việt Nam; các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và đông bảo phóng viên, biên tập viên, nhân viên trang thông tin điện tử Hội CCB Việt Nam; Báo Cựu chiến binh Việt Nam.

Thiếu tướng Hồ Bá Vinh phát biểu khai mạc chương trình

Phát biểu khai mạc chương trình, Thiếu tướng Hồ Bá Vinh – Trưởng ban Tuyên giáo phong trào Hội CCB Việt Nam cho biết, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đảng ủy và Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đại chúng; tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự chủ động, tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên – Lịch sử, truyền thống của Hội CCB Việt Nam cũng như các hoạt động và kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trên các mặt công tác và công tác xây dựng Hội đã được tuyên truyền kịp thời, sâu sắc.

Đồng hành cùng với sự phát triển của Báo chí Cách mạng Việt Nam, trong suốt quá trình xây dựng và trưởng thành, cơ quan chức năng và các cơ quan báo chí Hội CCB Việt Nam đã bám sát sự lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng, tình hình nhiệm vụ và thực tiễn cuộc sống. Phối hợp, hiệp đồng với các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội, như: Đài Tiếng nói Việt Nam; Đài Truyền hình Việt Nam; Thông tấn xã Việt Nam; Tạp chí Cộng sản; Bảo Điện tử ĐCS Việt Nam; Báo Nhân dân; Tạp chí Quốc phòng toàn dân; Báo QĐND.... tổ chức các vệt tuyên truyền đảm bảo cơ bản, toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm các nhiệm vụ chính trị của Hội CCB Việt Nam, với hàng trăm tin bài, phản ánh sâu rộng, khắc họa sắc nét, phong phú những kết quả, thành tựu của Hội CCB trên các lĩnh vực hoạt động, có chất lượng tốt.

Thực hiện Đề án nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng, T.Ư Hội và các cơ quan báo chí Hội CCB Việt Nam đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội, địa phương, với sự chủ động và tính kế hoạch trong triển khai thực hiện; sự đổi mới, sáng tạo trong hình thức, sự đa dạng, phong phú trong nội dung tuyên truyền, các cơ quan báo chí đã kịp thời cập nhật, truyền tải thông tin về mọi mặt hoạt động trên các lĩnh vực của Hội CCB Việt Nam.

Thường xuyên bám sát thực tiễn cuộc sống của CCB, các cơ quan báo chí đã tuyên truyền, cổ vũ, động viên, phản ánh sâu rộng, khắc họa sắc nét những kết quả đạt được trong thực hiện nhiệm vụ chính trị quan trọng, trọng tâm là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, nhà nước, nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và giữ vững sự ổn định về chính trị, xã hội ở cơ sở; tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước, của địa phương; thực hiện dân chủ ở cơ sở; giáo dục lịch sử truyền thống cho thế hệ trẻ và tuyên truyền đậm nét các sự kiện quan trọng, các hoạt động kỷ niệm, gặp mặt, tri ân các CCB, thanh niên, xung phong, dân công hỏa tuyến, anh hùng LLVT, Anh hùng lao động, các Mẹ Việt Nam Anh hùng, các gia đình chính sách nhân kỷ niệm 70 năm Chiến thắng Điện Biên Phủ; 80 năm ngày thành lập QĐND Việt Nam, 35 năm Ngày hội quốc phòng toàn dân; 50 năm giải phóng miền Nam thống nhất đất nước…

Chuyên mục Cựu chiến binh của Đài Truyền hình Việt Nam, được duy trì phát sóng thường xuyên, định kỳ 2 số/tháng, thời gian một số từ 15-20 phút về mọi hoạt động của Hội CCB Việt Nam các cấp, với chất lượng tốt, phản ánh toàn diện kết quả thực hiện nhiệm vụ của Hội CCB các cấp; các mô hình, điển hình tiên tiến… được CCB, cựu quân nhân và nhân dân cả nước đánh giá cao. Đài Tiếng nói Việt Nam có Chuyên mục: Viết tiếp bài ca người lính được thể hiện qua phóng sự, ghi chép, phản ánh, được sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Đảng đoàn, Đảng ủy và Thường trực T.Ư Hội CCB Việt Nam, sự quan tâm chỉ đạo phối hợp chặt chẽ của các cơ quan thông tấn, báo chí, truyền thông đại chúng; tinh thần trách nhiệm, tâm huyết và sự chủ động, tích cực của đội ngũ phóng viên, biên tập viên – Lịch  sử, truyền thống của Hội CCB Việt Nam cũng như các hoạt động và kết quả đạt được của Hội CCB Việt Nam trên các mặt công tác và công tác xây dựng Hội đã được tuyên truyền kịp thời, sâu sắc, lan toả rộng khắp trên cả nước.

Trong thời gian tới các cơ quan báo chí T.Ư Hội và các cơ quan thông tấn báo chí bám sát nhiệm vụ chính trị, kế hoạch công tác và chương trình hành động của Hội CCB năm 2025 và những năm tiếp theo, tập trung tuyên tuyền kết quả các cấp Hội quán triệt, triển khai thực hiện các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Nhà nước; những mô hình hay, cách làm hiệu quả, sáng tạo, các gương “người tốt, việc tốt” qua học tập và làm theo gương Bác nhằm tạo sự lan tỏa mạnh mẽ, củng cố niềm tin của cán bộ, hội viên và nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của Nhà nước.

Tuyên truyền kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Hội về tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân và chế độ xã hội chủ nghĩa; xây dựng hệ thống trị, phát huy dân chủ XHCN; CCB tham gia phát triển kinh tế - xã hội, củng cố quốc phòng - an ninh của đất nước, của địa phương; phong trào CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng; đấu tranh phòng, chống quan liêu, tham nhũng, lãng phí, tiêu cực và các tệ nạn xã hội…

Phát biểu tại chương trình, đại diện các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và khách mời đã điểm qua các tuyến bài tuyên truyền về các hoạt động của Hội CCB Việt Nam, thông qua hoạt động tuyên truyền trên báo chí đã giúp bạn đọc hiểu hơn về hoạt động của Hội CCB Việt Nam. Qua đó, làm tỏa sáng lòng yêu nước, ý chí cách mạng, tinh thần dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm, giản dị, khiêm tốn, giàu lòng nhân ái của CCB, cựu quân nhân. Hội CCB các cấp đã không ngừng đổi mới nội dung, phương thức nâng cao chất lượng hiệu quả hoạt động, làm tốt vai trò đại diện cho quyền lợi, ý chí, xây dựng nên truyền thống vẻ vang, trung thành, đoàn kết, đổi mới, góp phần tích cực vào sự nghiệp nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, xứng đáng với sự tin cậy của Đảng, Nhà nước và Quân đội và sự tin yêu của nhân dân.

Các thế hệ hội CCB Việt Nam cùng nhau đoàn kết phấn đấu, vượt qua khó khăn, thử thách xây dựng Hội ngày càng phát triển vững mạnh. Trong bất kỳ hoàn cảnh nào các CCB luôn thể hiện bản lĩnh vững vàng, gương mẫu trong mọi hoạt động, kiên quyết đấu tranh với các thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch, đấu tranh bảo vệ chủ quyền toàn vẹn lãnh thổ của đất nước.

Thượng tướng Bế Xuân Trường phát biểu tại chương trình

Phát biểu tại chương trình, Thượng tướng Bế Xuân Trường - Chủ tịch Hội CCB Việt Nam gửi lời chúc mừng đến đội ngũ lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, chuyên viên các cơ quan báo chí Trung ương, quân đội, Báo CCB Việt Nam nhân kỷ niệm 100 năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.

Một thế kỷ qua, Báo chí Cách mạng Việt Nam, trước hết và trên hết, là một vũ khí tư tưởng sắc bén của Đảng, của nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh giành độc lập dân tộc, thống nhất đất nước, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Trong những năm tháng đấu tranh đầy gian khổ, báo chí đã làm tròn vai trò là ngọn cờ hiệu triệu tinh thần yêu nước, thắp lên khát vọng tự do, hun đúc ý chí cách mạng, kết nối triệu trái tim Việt Nam cùng chung lý tưởng độc lập, tự do, hạnh phúc.

Trong công cuộc đổi mới và hội nhập quốc tế, báo chí tiếp tục khẳng định vị thế là một trong những lực lượng tiên phong trên mặt trận tư tưởng - văn hóa. Báo chí không chỉ phản ánh trung thực đời sống xã hội mà còn là lực lượng dẫn dắt dư luận, lan tỏa cái đúng, cái tốt, đấu tranh với cái sai, cái xấu; vừa là cầu nối giữa Đảng, Nhà nước với nhân dân, vừa là kênh phản biện xã hội quan trọng, góp phần xây dựng Đảng, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Thượng tướng Bế Xuân Trường mong muốn thời gian tới Báo CCB Việt Nam, các cơ quan báo chí Trung ương, Quân đội và địa phương cần tiếp tục triển khai tuyên truyền sâu rộng hơn nữa về các tình hình trong nước, quốc tế, phát hiện nhân rộng các mô hình cựu chiến binh, cựu quân nhân làm kinh tế giỏi, tích cực tham gia các hoạt động xây dựng quê hương, đất nước. Đặc biệt, trong bối cảnh các thế lực thù địch không ngừng gia tăng hoạt động chống phá, báo chí cách mạng là “vũ khí sắc bén” trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch, chống lại thông tin xấu độc trên không gian mạng, đồng thời kiên trì lan tỏa giá trị chân - thiện - mỹ, củng cố niềm tin vào lý tưởng cách mạng và con đường đi lên chủ nghĩa xã hội mà Đảng, Bác Hồ và nhân dân ta đã lựa chọn…

Nhân dịp này, T.Ư Hội CCB Việt Nam đã tặng bằng khen cho các tập thể, cá nhân đã có những thành tích xuất sắc trong công tác xây dựng, tuyên truyền các hoạt động của Hội.

Hồ Thanh Hương – Võ Hóa