CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Công nghiệp Đà Nẵng hướng đến tầm quy hoạch mới
Việc chính quyền Đà Nẵng công bố sáp nhập các khu, cụm công nghiệp từ Quảng Nam vào Ban quản lý khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng mới, đang hứa hẹn cơ hội thay đổi và thu hút đầu tư hiệu quả hơn về lĩnh vực quy hoạch, phát triển công nghiệp địa phương.
Ông Vũ Quang Hùng, Trưởng ban quản lý này nhìn nhận, trước mắt tổ chức, tái thiết lại các hoạt động khu công nghiệp trên địa bàn là việc cần làm ngay, và đề xuất địa phương nhanh chóng triển khai điều chỉnh các bước quy hoạch cần thiết nhằm giới thiệu, định vị lại chiến lược công nghiệp hóa địa phương, làm sao đáp ứng và đạt đúng tầm vóc, quy mô phát triển trong tương lai.
Xác định chuỗi công nghiệp
Theo ông Vũ Quang Hùng, lợi thế công nghiệp hóa là vấn đề trọng yếu phải đặt ra với Đà Nẵng mới, sau khi sáp nhập về cùng tỉnh Quảng Nam. Bí thư Thành ủy Đà Nẵng, ông Nguyễn Văn Quảng cũng từng nhấn mạnh với báo giới rằng, lựa chọn đầu tư, định hình không gian công nghiệp cho Đà Nẵng mới sẽ tạo ra cơ hội lớn để địa phương phát triển. Bên cạnh những thế mạnh về văn hóa du lịch, canh nông, Đà Nẵng mới cần khai thác hiệu quả lĩnh vực công nghiệp, thế mạnh phải ghi nhận từ công nghiệp Quảng Nam sau hơn 20 năm phát triển. Những mũi nhọn công nghiệp xe hơi, công nghiệp phụ trợ từ Chu Lai Núi Thành đang lan tỏa, rất đáng thuyết phục để chính quyền thành phố mới tính toán những hoạch định mở rộng không gian sản xuất, xây dựng chuỗi công nghiệp ở địa bàn và liên kết về phía nam.
Đà Nẵng vừa sáp nhập các khu công nghiệp mới từ địa bàn Quảng Nam cũ
Vấn đề này, đã từng được các nhà tư vấn đề cập, khi đánh giá hiệu quả công nghiệp Quảng Nam. Khác với Đà Nẵng sau khi chia tách tỉnh cũ, địa phương này đã tạo nhiều điều kiện thuận lợi để thu hút thành công nhiều dự án công nghiệp mạnh mẽ vào khu kinh tế Chu Lai. Tập đoàn Ôtô Trường Hải được xem là điển hình thành công và giá trị cao cho chiến lược phát triển này, với kết quả đến nay đã trở thành một tập đoàn công nghiệp quy mô dẫn đầu cả nước, liên kết hợp tác với nhiều tập đoàn, thị trường công nghiệp hiện đại ở tầm khu vực và quốc tế.
Với tầm nhìn phát triển đến năm 2045, tỉnh Quảng Nam từng đặt rõ tiêu chí công nghiệp hóa qua ý tưởng hình thành chuỗi không gian công nghiệp. Đó là từ điểm nhấn phía bắc Quảng Nam, khu vực Vĩnh Điện – Điện Bàn với 8 khu cụm công nghiệp tập trung, kết nối đầu tư vào Duy Xuyên, Thăng Bình, và hội tụ ở Chu Lai Núi Thành, qua khu kinh tế Chu Lai, địa phương muốn xác lập một địa bàn đầu tư và thu hút đầu tư cực lớn về năng lực công nghiệp. Ý tưởng này, giờ đây đang cần được thành phố Đà Nẵng mới đánh giá phù hợp và sớm có những chỉ đạo quy hoạch, vận động hỗ trợ đầu tư hiệu quả.
Điểm nhấn quan trọng theo ông Vũ Quang Hùng, là Đà Nẵng mới đang có lợi thế chủ trương về vận động đầu tư công nghiệp sáng tạo, với điểm nhấn trung tâm tài chính và thương mại tự do. Công nghệ lõi với các chiến lược về chip bán dẫn, cùng ứng dụng công nghệ số hóa đa dạng hơn, sẽ là lợi thế phát triển công nghiệp mới nổi cho Đà Nẵng.Khi kết hợp thế mạnh này với hiện trạng công nghiệp Quảng Nam, Đà Nẵng mới sẽ đủ sức vươn tầm.
Đẩy mạnh chiến lược đầu tư
Theo thống kê từ cơ quan quản lý, Đà Nẵng đang đón nhận làn sóng đầu tư về bất động sản công nghiệp địa phương. Tính từ đầu năm 2025 đến nay, địa phương đã thu hút được hơn 307 triệu đô la Mỹ về vốn đầu tư nước ngoài, trong đó có 65 dự án đầu tư mới, 24 lượt điều chỉnh tăng vốn ở dự án cũ. Lũy kế đến nay, Đà Nẵng sau sáp nhập có 1.263 dự án FDI, với tổng vốn đầu tư hơn 10,9 tỷ USD. Lĩnh vực công nghiệp địa phương đã tăng trưởng 11,95%, dần nắm giữ vai trò nền tảng và động lực chính cho kinh tế phát triển.
Chính quyền Đà Nẵng cũng nhấn mạnh, các khu công nghiệp Đà Nẵng và Quảng Nam đang thúc đẩy tốt các lĩnh vực đầu tư công nghiệp chế biến, chế tạo, đặc biệt là các ngành điện tử, cơ khí, và sản phẩm tiêu dùng. Tỷ trọng công nghiệp và xây dựng địa phương đang tăng lên hơn 24,6%, phản ánh vai trò nền tảng công nghiệp địa phương đang phục hồi tốt.
Đà Nẵng sẽ đẩy mạnh các lợi thế công nghệ cao và công nghiệp số hóa vào chiến lược công nghiệp
Qua đó, sau sáp nhập, Đà Nẵng đã chủ động chấp thuận chủ trương đầu tư, chọn thêm các nhà đầu tư vào hạ tầng khu công nghiệp địa bàn Đà Nẵng và Quảng Nam cũ. Cụ thể, địa phương đang vận động đầu tư vào các khu công nghiệp Hoà Ninh (Đà Nẵng cũ) với diện tích 400,02 hecta; khu công nghiệp Nam Thăng Bình (Quảng Nam cũ) có diện tích 346 hecta; xúc tiến mở rộng các khu công nghiệp Hòa Nhơn, Hòa Cầm giai đoạn 2… Đặc biệt với không gian đầu tư sẵn có ở khu kinh tế Chu Lai, Đà Nẵng tin tưởng sẽ khai thác tốt thế mạnh công nghiệp ôtô và các mảng công nghiệp phụ trợ, tạo những điều kiện tăng trưởng ổn định về công nghiệp tiêu dùng phát triển.
Tập đoàn Ôtô Trường Hải đang vươn tầm cùng thế mạnh công nghiệp Đà Nẵng
Theo ông Vũ Quang Hùng, với sự kết hợp 15 khu, cụm công nghiệp mới, có thực tiễn đầu tư nhiều năm từ Quảng Nam, sức mạnh công nghiệp Đà Nẵng mới sẽ thêm hoàn thiện, đặc biệt sẽ đấu nối hiệu quả với khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng cũ. Tư duy công nghệ mới, với các chiến lược đã xây dựng về công nghiệp bán dẫn, công nghệ số hóa, đang là lợi thế để Đà Nẵng đẩy mạnh quảng bá, thu hút đầu tư vào địa bàn. Khi các lợi thế này được tập trung hiện thực, đi kèm các mô hình, sản phẩm cụ thể từ công nghiệp xe hơi, công nghiệp tiêu dùng, tính thuyết phục sẽ rất cao.Riêng tập đoàn Trường Hải đã có thể sẵn sàng ứng dụng, tiếp nạp một khối lượng lớn về ý tưởng công nghệ cao, cải biến chất lượng ôtô, đẩy mạnh tự động hóa và trí tuệ nhân tạo… Hành động này sẽ thu hút hiệu quả một nguồn lực đầu tư mới từ các nhà đầu tư chiến lược, và nhất là, thu hút nguồn nhân lực số hóa đã qua đào tạo một cách tích cực.
Theo đó, con đường tịnh tiến, đẩy mạnh lợi thế công nghiệp của Đà Nẵng sẽ càng minh bạch và hấp dẫn hơn. Tầm nhìn quy hoạch một Đà Nẵng tương lai với mũi nhọn công nghiệp, thực sự đang trải mở!
Đọc tiếp
- Ngày 8.12, ông Cao Văn Cường, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa ký ban hành Quyết định số 3808/QĐ-UBND phê duyệt chủ...
- Theo quyết định, đồng chí Vũ Văn Đạt – Tỉnh ủy viên, Bí thư Đảng ủy xã Vân Du (nhiệm kỳ 2025 - 2030), Chủ tịch HĐND...
- Ngày 8/12, Đảng ủy, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố Huế tổ chức Hội nghị Quân chính nhằm đánh giá kết quả thực...
- Những ngày mưa lũ vừa qua đã gây ngập lụt trên diện rộng ở khu vực nam Khánh Hòa, trọng tâm là các xã Ninh Phước và...
- Ngày 5-12, UBND tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị tổng kết công tác quốc phòng, quân sự địa phương năm 2025 và triển khai...
- Thời gian gần đây, tại nhiều địa phương, trong đó có tỉnh Thái Nguyên, đã xuất hiện các thủ đoạn làm giả giấy...
Mới nhất
- Chính phủ ban hành Nghị định số 272/2025/NĐ-CP ngày 16-10-2025 về phân định vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền...
- Tại xã Gia Phúc, TP. Hải Phòng, mô hình “Tổ CCB tự quản nghĩa trang liệt sĩ” là một biểu tượng đẹp của đạo lý...
- Tôi có dịp trở lại thôn Sơn Qúy, xã Thọ Sơn, tỉnh Đồng Nai để được nghe CCB Nguyễn Như Nậm - nguyên Giám đốc Nông...
- Tăng huyết áp là một trong những bệnh lý mạn tính phổ biến nhất hiện nay, ảnh hưởng đến hàng triệu người trên toàn...
- Ghép thận giúp người bệnh phục hồi chức năng thận, cải thiện chất lượng sống và trở lại sinh hoạt bình thường....
- Mới đây, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Chư Prông, Tỉnh ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc...
- Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ, Đội tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) thuộc Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh Tuyên...
- LTS: Hơn nửa thế kỷ sau ngày quân nhân Nguyễn Xuân Điều hy sinh (1967), gia đình ông vẫn miệt mài đi tìm lại hai chữ “liệt...
- Ông Tạ Duy Bình, trú tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, phản ánh tới Báo CCB Việt Nam về việc gia đình ông đã...
- Trong những năm qua, phong trào xây dựng Nhà tình nghĩa, Nhà đại đoàn kết luôn được Đảng ủy, chỉ huy Sư đoàn 363 (Quân...









