2/9

Tỏa sáng vùng đất mỏ

Vũ Minh 22/08/2025 - 14:03

Quảng Ninh - vùng đất mỏ anh hùng, nơi hội tụ truyền thống cách mạng kiên cường và khát vọng đổi mới, đang từng ngày chuyển mình mạnh mẽ. Trong hành trình ấy, lực lượng CCB tỉnh luôn là điểm tựa vững chắc, tỏa sáng phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ, giữ vai trò nòng cốt trong hệ thống chính trị cơ sở, góp phần quan trọng xây dựng quê hương giàu đẹp, văn minh.

hoi-ccb-tinh-quang-ninh-tham-hoi-dong-vien-gia-dinh-ccb-le-kim-trong-xa-ha-long-huyen-van-don-cu-bi-thiet-hai-do-bao-yagi-thang-9-2024
Hội CCB tỉnh Quảng Ninh thăm hỏi, động viên gia đình CCB Lê Kim Trọng, xã Hạ Long, huyện Vân Đồn (cũ) bị thiệt hại do bão Yagi, tháng 9-2024.

Trao đổi với chúng tôi, đồng chí Nguyễn Thanh Thản - Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội CCB tỉnh cho biết: “Với hơn 56.000 hội viên CCB và 10.000 cựu Thanh niên xung phong, trong đó có 14.259 đảng viên, Quảng Ninh là một trong những địa phương có đội ngũ CCB đông đảo, bản lĩnh. Hàng nghìn đồng chí đảm nhiệm các cương vị lãnh đạo ở cơ sở, riêng nhiệm kỳ 2020-2025 có 1.558 CCB tham gia cấp ủy, 491 đồng chí giữ chức Bí thư chi bộ, trưởng thôn, khu dân cư. Đây là minh chứng sinh động về uy tín và trách nhiệm của CCB trong lòng nhân dân”.

Không chỉ giữ gìn và phát huy phẩm chất chính trị, CCB tỉnh Quảng Ninh còn tỏa sáng trong các phong trào thi đua yêu nước. Mỗi chương trình, mỗi công trình lớn nhỏ ở cơ sở đều in đậm dấu ấn của những người lính năm xưa. Họ đi đầu trong hiến đất, hiến công; gương mẫu trong phong trào xây dựng nông thôn mới, gìn giữ an ninh trật tự, bảo vệ môi trường. Chỉ tính riêng hai nhiệm kỳ qua, hội viên toàn tỉnh đã hiến 608.948m² đất, đóng góp hàng nghìn ngày công, tham gia phong trào “Thắp sáng đường quê” với hơn 41.700 bộ bóng đèn, chiếu sáng 1.167km đường liên thôn, góp phần thay đổi diện mạo nông thôn Quảng Ninh.

Đặc biệt, ở những nơi gian khó nhất, CCB càng khẳng định vai trò tiên phong. Vùng biên giới Bình Liêu là minh chứng rõ rệt. Nhân kỷ niệm 60 năm thành lập tỉnh (1963-2023), Hội CCB đã phối hợp Hiệp hội Doanh nhân CCB tỉnh xây dựng hạ tầng Cụm dân cư Nhà văn hóa thôn Trình Tường, xã Hoành Mô, với tổng kinh phí hơn 2,3 tỷ đồng. Công trình gồm nhà ở, đường bê tông, điện chiếu sáng, giếng nước sạch, nhà văn hóa, các trang thiết bị thiết yếu... đem lại diện mạo mới, niềm tin mới cho đồng bào vùng biên.

Ông Trìu Chăn An - đại diện nhân dân thôn Trình Tường xúc động chia sẻ: “Trước kia bà con chúng tôi thiếu thốn đủ đường, nhất là đường sá, điện nước, nhà văn hóa. Nay nhờ sự quan tâm, giúp đỡ thiết thực của Hội CCB tỉnh, đời sống của người dân nơi biên giới đã đổi thay rõ rệt. Chúng tôi vô cùng biết ơn và quyết tâm cùng nhau bám bản, giữ gìn bản làng, biên giới, xứng đáng với niềm tin mà cấp ủy, chính quyền và Hội CCB đã dành cho”.

Không chỉ ở Bình Liêu, Hội CCB Quảng Ninh còn triển khai nhiều công trình dân sinh ý nghĩa: xây dựng và sửa chữa hàng trăm nhà “Nghĩa tình đồng đội”, trị giá hơn 20,35 tỷ đồng; xây cầu dân sinh ở các huyện Hải Hà, Quảng Sơn; giúp huyện Bình Liêu xây dựng hơn 100 công trình vệ sinh, trị giá 480 triệu đồng; hỗ trợ nhiều giếng nước sạch, nhà văn hóa, trường học ở các xã vùng sâu, vùng xa. Những công trình ấy không chỉ mang giá trị vật chất, mà còn là biểu tượng của tình đồng chí, nghĩa đồng bào, thắt chặt niềm tin của nhân dân với Đảng, chính quyền.

Đồng hành cùng phát triển kinh tế, CCB tỉnh Quảng Ninh còn khẳng định vai trò làm chủ. Toàn tỉnh hiện có 268 doanh nghiệp, hợp tác xã, trang trại, gia trại do CCB quản lý, tạo việc làm cho hơn 16 nghìn lao động, thu nhập ổn định 8-12 triệu đồng/người/tháng.

Phát huy truyền thống cách mạng, CCB tỉnh Quảng Ninh còn là lực lượng nòng cốt trong bảo vệ an ninh Tổ quốc. Hàng nghìn hội viên tham gia các tổ nhân dân tự quản về an ninh trật tự, tổ an toàn giao thông, tổ Covid cộng đồng... 5 năm qua, các tổ do CCB làm nòng cốt đã phối hợp xử lý 1.402 vụ việc, hòa giải thành 1.290 mâu thuẫn, cảm hóa 175 người lầm lỗi. Đồng thời, hội viên CCB còn tham gia bảo vệ, chăm sóc hàng trăm hécta rừng ngập mặn, rừng phòng hộ, trồng hơn 130 nghìn cây xanh, xây dựng hơn 200 tổ tự quản bảo vệ môi trường.

Đằng sau những thành tích ấy là sự lãnh đạo sâu sát, trách nhiệm và tâm huyết của tập thể lãnh đạo Hội CCB tỉnh, tiêu biểu là Đại tá Đàm Huy Đắc - Chủ tịch Hội CCB tỉnh Quảng Ninh. Trên cương vị Chủ tịch Hội, ông luôn đề cao tinh thần gương mẫu, đoàn kết, phát huy trí tuệ tập thể, bám sát cơ sở, gắn phong trào thi đua với nhiệm vụ chính trị của địa phương. Với ông, mỗi hội viên CCB phải là một “hạt nhân nòng cốt” trong cộng đồng, góp phần xây dựng thế trận lòng dân vững chắc nơi vùng mỏ, vùng biên, vùng biển đảo.

Từ những kết quả cụ thể, Hội CCB tỉnh Quảng Ninh đã được Chính phủ, T.Ư Hội CCB Việt Nam, Tỉnh ủy, UBND tỉnh trao tặng nhiều phần thưởng cao quý. Nhưng trên hết, phần thưởng lớn nhất chính là niềm tin của nhân dân dành cho họ. Niềm tin ấy được vun đắp từ sự gương mẫu, trách nhiệm và nghĩa tình của mỗi CCB, những người lính năm xưa nay vẫn tiếp tục sáng ngời phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ giữa thời bình.

Trên vùng đất mỏ giàu truyền thống anh hùng này, hình ảnh người CCB Quảng Ninh đang ngày càng tỏa sáng, để lại dấu ấn sâu đậm trong lòng nhân dân. Họ thực sự là lực lượng nòng cốt, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền và nhân dân, góp phần xây dựng tỉnh Quảng Ninh giàu đẹp, văn minh, hiện đại, xứng đáng là “phên dậu” vững chắc nơi địa đầu Tổ quốc.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tỏa sáng vùng đất mỏ