Với 273 báo cáo khoa học, hàng loạt phiên thảo luận, tập huấn và hội thảo chuyên sâu, hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là nơi kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế.
Ca mắc ung thư đáng báo động
Ngày 22/8, Bệnh viện Trung ương Huế, Trường Đại học Y Dược Huế và Hội Ung thư Việt Nam phối hợp tổ chức Hội nghị Khoa học Phòng chống Ung thư Thường niên Huế lần thứ 13, đồng thời diễn ra Hội nghị Khoa học Quốc tế lần thứ nhất về Xạ trị Proton tại Việt Nam.
Đây là sự kiện khoa học y tế lớn, quy tụ đông đảo các nhà quản lý, chuyên gia, nhà khoa học trong và ngoài nước nhằm thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm và thúc đẩy hợp tác trong lĩnh vực phòng chống và điều trị ung thư.
Các đại biểu tham dự Hội nghị khoa học
Hội nghị có sự hiện diện của GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế; ông Nguyễn Chí Tài, Phó Chủ tịch UBND TP. Huế; GS.TS.BS Phạm Như Hiệp, Chủ tịch Hội Ung thư TP. Huế, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế, Trưởng Ban Tổ chức hội nghị; đại diện lãnh đạo Vụ, Cục Bộ Y tế, các sở, ban, ngành, cùng hơn 600 đại biểu trong và ngoài nước.
Đặc biệt, có sự tham dự của 50 chuyên gia, báo cáo viên quốc tế đến từ các tổ chức và trường đại học danh tiếng như Hiệp hội Ung thư lâm sàng Hoa Kỳ (ASCO), Quỹ Toàn cầu về Ung thư, Hội Ghép tủy châu Âu, Đại học Stanford, Boston, St. Jude, Đại học Montreal (Canada), Đại học Quốc gia Singapore…
Theo Cancer Atlas 2025 của Hội Ung thư Hoa Kỳ, mỗi năm thế giới ghi nhận 19 triệu ca mắc mới và 10 triệu ca tử vong do ung thư, con số có thể tăng gấp đôi vào năm 2050 nếu không có biện pháp can thiệp kịp thời. Ung thư phổi tiếp tục là căn bệnh phổ biến nhất và gây tử vong hàng đầu, với khoảng 1,8 triệu ca tử vong mỗi năm.
Tại Việt Nam, tình hình cũng đáng báo động: 180.480 ca mắc mới và 120.184 ca tử vong trong năm 2022, tương ứng với 159 ca mắc và 106 ca tử vong trên 100.000 dân. Hiện có hơn 350.000 người Việt Nam đang sống chung với ung thư, trong đó ngày càng nhiều bệnh nhân trẻ tuổi. Gánh nặng ung thư không chỉ ảnh hưởng sức khỏe cộng đồng mà còn tạo sức ép lớn đối với hệ thống y tế, kinh tế - xã hội.
Tuy nhiên, nhờ sự tiến bộ khoa học, công tác chẩn đoán và điều trị ung thư tại Việt Nam đã đạt nhiều thành tựu quan trọng, từng bước tiệm cận chuẩn mực quốc tế. Bệnh viện Trung ương Huế là một trong những trung tâm đi đầu, đầu tư nhiều thiết bị hiện đại, áp dụng kỹ thuật tiên tiến, triển khai điều trị đa chuyên khoa và đã đạt kết quả khả quan.
Phát biểu khai mạc, GS.TS Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế nhấn mạnh, xạ trị proton hiện đang được xem là một trong những công nghệ điều trị ung thư tiên tiến bậc nhất trên thế giới. Khác với xạ trị truyền thống, proton có khả năng tập trung năng lượng cao vào khối u, tiêu diệt triệt để tế bào ung thư, đồng thời hạn chế tối đa tác động đến các mô lành xung quanh.Đây là ưu điểm vượt trội, đặc biệt quan trọng đối với bệnh nhi, những trường hợp có khối u nằm ở vị trí phức tạp hoặc gần các cơ quan quan trọng như não, tủy sống, tim, phổi.
Bộ Y tế đang xúc tiến Đề án xây dựng Trung tâm Xạ trị Proton tại 3 bệnh viện lớn: Bệnh viện K, Bệnh viện Chợ Rẫy và Bệnh viện Trung ương Huế. Dự kiến hoàn thành giai đoạn 2026 - 2030, dự án sẽ giúp bệnh nhân trong nước tiếp cận điều trị tiên tiến, giảm chi phí ra nước ngoài, đồng thời nâng cao năng lực y tế quốc gia.
Tăng cường hợp tác quốc tế trong nghiên cứu và điều trị ung thư
Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Thứ trưởng Bộ Y tế Trần Văn Thuấn khẳng định ung thư là một trong những thách thức y tế lớn nhất thế kỷ 21, song không phải là bản án tử. Nếu dự phòng, phát hiện sớm và điều trị chuẩn hóa, tiên lượng sống của người bệnh sẽ được cải thiện rõ rệt.
Thứ trưởng Trần Văn Thuấn nhấn mạnh, Việt Nam cần nắm bắt cơ hội từ trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn, y học chính xác, đồng thời tăng cường hợp tác quốc tế để không chỉ “đuổi kịp” mà còn “tham gia dẫn dắt” khu vực trong nghiên cứu và điều trị ung thư.
GS.TS Trần Văn Thuấn, Thứ trưởng Bộ Y tế phát biểu tại hội nghị
Với 273 báo cáo khoa học, hàng loạt phiên thảo luận, tập huấn và hội thảo chuyên sâu, hội nghị không chỉ là diễn đàn khoa học mà còn là nơi kết nối, thúc đẩy hợp tác quốc tế. Sự kiện mang lại những kiến thức, kinh nghiệm quý báu cho đội ngũ y bác sĩ, góp phần nâng cao chất lượng phòng chống và điều trị ung thư tại Việt Nam.
Đặc biệt, hội nghị khẳng định vai trò tiên phong của Bệnh viện Trung ương Huế trong đổi mới, hội nhập và ứng dụng các công nghệ y học tiên tiến, mang lại hy vọng sống cho hàng triệu bệnh nhân.
Hội nghị Khoa học Phòng chống Ung thư Thường niên Huế lần thứ 13 và Hội nghị Quốc tế lần thứ nhất về Xạ trị Proton tại Việt Nam sự đồng hành của các nhà khoa học, chuyên gia trong và ngoài nước, cùng sự quan tâm, chỉ đạo của Bộ Y tế và chính quyền địa phương, sự kiện đã mở ra những định hướng quan trọng cho chuyên ngành ung bướu Việt Nam trong giai đoạn mới: hiện đại - hội nhập - nhân văn - bền vững.