Washington và London tin rằng căng thẳnggiữa hai kình địch láng giềng vùng Nam Á sở hữu vũ khí hạt nhân đang gây mất ổn định trong khu vực và cản trở các nỗ lực của NATO trong cuộc chiến chống Taliban tại Afghanistan.
Hôm thứ 2 tuần này, Ngoại trưởng Ấn Độ Nirupama Rao đã cho thấy giọng điệu của cuộc đàm phán khi nói rằng cuộc hội đàm có thể chỉ giới hạn vào chủ đề đối thoại về các phần tử khủng bố xuyên biên giới có cơ sở tại Pakistan.
Về phía Pakistan, các quan chứcnước nàysẽ nêu ra những lo ngại ngày càng gia tăng về các đập nước của Ấn Độ trên các sông Chenab và Jhelum. Họ cáo buộc Ấn Độ đang ăn cắp nước của họ cho các dự án thuỷ điện, đe doạ gây ra thảm hoạ môi trường tại Pakistan.
Ấn Độ và Pakistan đã bắt đầu thực hiện các cuộc đàm phán để giải quyếtcác mâu thuẫn, trong đó vụ tranh chấp vùng Kashmir, kể từ năm 2004. Tuy nhiên, Ấn Độ đã hủy cuộc đàm phán với Pakistan sau vụ tấn công khủng bố ở Mumbai hồi năm 2008 khiến hơn 160 người thiệt mạng. Phía Ấn Độ cho rằng thủ phạm của vụ tấn công là các phần tử vũ trang có căn cứ ở Pakistan.
Theo Reuters, Telegraph
Quỳnh Anh (TH)