Thông báo của Bộ Quốc phòng Nhật cho hay, Bộ trưởng Quốc phòng đã ra lệnh cho chỉ huy hạm đội kết thúc hoạt động tiếp nhiên liệu ở Ấn Độ Dương vào ngày 15-1 và đưa quân về nước, do luật cho phép việc này đã hết hạn.
Ngoài ra, Nhật cam kết chi tới 5 tỷ USD viện trợ dân sự cho Áp-ga-ni-xtan trong 5 năm tới như một biện pháp hỗ trợ thay thế.
Theo lệnh trên, tàu tiếp nhiên liệu Ma-su nặng 13.500 tấn và tàu khu trục I-ka-du-chi 4.550 tấn sẽ rút khỏi Ấn Độ Dương và dự kiến về nước vào đầu tháng 2.
Động thái trên đã hoàn tất cam kết của chính phủ trung tả do Thủ tướng Y-u-ki- ô Ha-tô-y-a-ma lãnh đạo. Khi nhậm chức vào tháng 9 năm ngoái, Thủ tướng Ha-t ô-y-a-ma hứa sẽ giảm bớt sự phụ thuộc vào đối tác an ninh là Mỹ.
Trước khi mệnh lệnh được ban ra, Bộ trưởng Quốc phòng Tô-si-mi Ki-ta-da-oa nói với báo giới rằng hai tàu trên sẽ tiếp nhiên liệu lần cuối vào cuối ngày 15-1 trước khi ngừng hẳn hoạt động. Tàu Nhật tiếp dầu và nước cho các tàucủa 11 nước tham gia lực lượng quốc tế tại Áp-ga-ni-xtan.
Phát biểu trước các phóng viên, ông Ki-ta-da-oa bày tỏ tin tưởng rằng thông qua chiến dịch vừa qua, Nhật đã chứng tỏ với thế giới về "công nghệ tiếp nhiên liệutiên tiếncủa nước này".
Quyết định ngừng chiến dịch của chính phủ đã bị đảng đối lập Dân chủ tự do (LDP) chỉ trích rằng, lợi ích quốc gia của Nhật sẽ bị mất cùng với việc ngừng chiến dịch tiếp nhiên liệu.
Nhật đã cung cấp khoảng 510.000 kilolit dầu cho tàu tới từ hơn một chục nước, gồm cả Mỹ, Pháp, Anh và Pa-ki-xtan, trong 938 hải trình tính tới 31-12 năm ngoái, theo thống kê của Bộ Quốc phòng Nhật.
TRÍ KI ÊN