Quan hệ đoàn kết chiến đấu, hợp tác Việt - Lào là quan hệ tốt đẹp, mẫu mực, thủy chung hiếm có, là nhân tố quan trọng góp phần quyết định thắng lợi của mỗi nước, đã trở thành truyền thống quý báu của hai Đảng, hai quân đội và nhân dân hai nước. Kỷ niệm 60 năm Ngày truyền thống Quân tình nguyện và Chuyên gia quân sự Việt Nam giúp Lào là dịp để nhìn lại chặng đường đoàn kết keo sơn gắn bó Việt - Lào trong các cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ đất nước ở mỗi nước và tiếp thêm ngọn lửa truyền thống, đưa lên tầm cao mới cho quan hệ Việt - Lào trong giai đoạn cách mạng hiện nay của hai nước.

60 năm trôi qua nhưng như viên ngọc càng mài, càng sáng, vàng càng luyện càng trong, quan hệ Việt - Lào luôn luôn được bồi đắp và phát triển. Ngay từ những ngày đầu cực kỳ khó khăn, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân cách mạng Lào đã đề ra chiến lược xây dựng quan hệ đoàn kết chiến đấu Việt - Lào thắm đượm đạo lý nhân văn và tinh thần quốc tế cao cả. Hàng chục vạn người con thân yêu của nhân dân Việt Nam đã đồng cam cộng khổ “hạt gạo cắn đôi, cọng rau bẻ nửa” giúp đỡ nhân dân Lào đấu tranh giải phóng dân tộc. Những chiến công vang dội Sầm Nưa, Thà Khẹt, Cánh Đồng Chum - Xiêng Khoảng, Đường 9 - Nam Lào thể hiện sinh động mối tình đồng chí anh em cùng chiến đấu, cùng giành thắng lợi. Rất nhiều tấm gương tiêu biểu của chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam đã coi nhân dân Lào như nhân dân Việt Nam, không tiếc mồ hôi và máu xương, cùng nhân dân các bộ tộc Lào chiến đấu chống giặc cứu nước. Mối quan hệ đặc biệt Việt - Lào được xây đắp bằng máu và mồ hôi của biết bao chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia quân sự Việt Nam.

Cần nhân lên truyền thống đoàn kết chiến đấu và hợp tác toàn diện đặc biệt Việt - Lào trong tình hình mới. Trước hết cần giáo dục tuyên truyền cho nhân dân hai nước, đặc biệt là thanh, thiếu niên hiểu rõ và biết trân trọng gìn giữ tình đoàn kết chiến đấu ấy như giữ gìn con ngươi của mắt mình. Mặt khác cần có nhiều hình thức và biện pháp mới để xây đắp quan hệ đặc biệt Việt - Lào tiếp tục phát triển cả chiều rộng lẫn chiều sâu, đáp ứng nguyện vọng và lợi ích của nhân dân hai nước. Rất cần sự hợp tác chặt chẽ, có hiệu quả về chính trị, kinh tế, xã hội, văn hóa - giáo dục và nhiều lĩnh vực khác của hai nước. Làm sao để trên đất nước Lào ngày càng mọc lên nhiều công trình kinh tế - văn hóa như những bông hoa tươi thắm của quan hệ Việt - Lào.

Nhân lên truyền thống quan hệ đoàn kết hợp tác đặc biệt Việt - Lào là mệnh lệnh của khối óc và trái tim, là nhu cầu tất yếu của sự nghiệp cách mạng vẻ vang của nhân dân hai nước cùng dựa lưng vào dải Trường Sơn hùng vĩ và cùng chung dòng Mê Công trong xanh.

CCB Việt Nam