Công văn số 26, viết: “Việc xóa tên ông Lượng khỏi danh sách hội viên là việc làm sửa sai của tổ chức Hội cơ sở. Vì trước đó, việc kết nạp ông Lượng vào Hội, cơ sở Hội xã Xuân Quang đã không thẩm tra, xem xét kỹ hồ sơ nên đã kết nạp sai đối tượng. Chúng tôi cho rằng, xóa tên người chưa đủ tiêu chuẩn khỏi danh sách hội viên là việc đương nhiên phải làm, bởi quá trình thực hiện nhiệm vụ không thể không có sai sót. Nhưng khi đã phát hiện sai thì phải sửa, nhằm đảm bảo tính nghiêm minh và giữ cho Hội được trong sạch.

Xin chân thành cảm ơn Báo Hội đã quan tâm đến quyền lợi hội viên và vấn đề xây dựng Hội cơ sở”.

Sau khi trả lời rõ các nội dung chi tiết bài báo nêu ra, Công văn số 28 viết: “Việc Hội CCB xóa tên ông Lượng ra khỏi Hội CCB là hoàn toàn đúng nguyên tắc; có sự lãnh đạo, chỉ đạo và giám sát của cấp uỷ Đảng và Hội cấp trên. Tuy nhiên “quá trình giải quyết còn có mặt nóng vội, chưa thấu tình, đạt lý” như kết luận đánh giá của Ban kiểm tra Tỉnh hội Lào Cai. Việc này Hội CCB đã nghiêm khắc kiểm điểm rút kinh nghiệm, để không xảy ra trường hợp tương tự”.

Cả hai công văn 26 và 28 đều do ông Trần Xuân Lộc, Chủ tịch Hội CCB xã Xuân Quang ký. Kèm theo hai công văn trên là các công văn của Hội CCB huyện Bảo Thắng, Hội CCB tỉnh Lào Cai trả lời ông Lượng và chỉ đạo Hội CCB xã Xuân Quang xóa tên ông Lượng khỏi danh sách hội viên CCB, vì ông Lượng không đủ tiêu chuẩn hội viên CCB.

Chúng tôi xin cảm ơn sự cộng tác nhiệt tình, công khai, kịp thời của Hội CCB xã Xuân Quang với bạn đọc và tờ báo của Hội CCB Việt Nam.

Ban bạn đọc