Tổng thống Obama đã có cuộc gặp với Bộ trưởng Quốc phòng Robert Gates hôm qua để thảo luận về chiến lược hạt nhân mới của nước Mỹ. Theo đó, kế hoạch của Mỹ “sẽ là cắt giảm đáng kể kho vũ khí hạt nhân, trong khi vẫn duy trì sức mạnh răn đe mạnh mẽ và đáng tin cậy”.
Giới chức Mỹ cho biết sẽ có hàng nghìn đơn vị vũ khí hạt nhân được cắt giảm, trong đó nhiều loại sắp hết hạn sử dụng đang được cất giữ trong kho.
Chiến lược mới của Mỹ cũng tìm cách hủy bỏ các kế hoạch do những chính quyền tiền nhiệm đặt ra, nhằm phát triển thế hệ vũ khí hạt nhân mới có thể tấn công các mục tiêu ngầm dưới lòng đất giống như các loại bom phá hầm thông thường.
Theo Washington, chiến lược hạt nhân mới sẽ là bước đi quan trọng hướng tới tuyên bố của Tổng thống Barack Obama về mục tiêu ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân và tìm kiếm một thế giới không có loại vũ khí hủy diệt này. Tháng 4 năm ngoái, ông Obama đã vạch ra tầm nhìn về một thế giới không có vũ khí hạt nhân trong bài phát biểu tại thủ đô Prague của Czech.
Ông Obama cũng kêu gọi thiết lập các mối quan hệ đối tác mới để ngăn chặn sự phổ biến của vũ khí hạt nhân và tổ chức một cuộc gặp thượng đỉnh toàn cầu về an ninh hạt nhân, sự kiện sẽ diễn ra vào tháng tới. Trước thềm cuộc họp thượng đỉnh này, chính quyền Obama đã bắt đầu cân nhắc lại trên diện rộng chính sách hạt nhân của Mỹ.
Những động thái trên xuất hiện khi Mỹ và Nga đang tiến gần đến một thỏa thuận mới về việc cắt giảm kho vũ khí hạt nhân của hai nước, mặc dù hiện Matxcơva vẫn còn những mối lo ngại về kế hoạch phòng thủ tên lửa của Washington tại châu Âu.
Theo* BBC, AP*
Quỳnh Anh (TH)