Trong suốt chuyến công du tới Nhật Bản, Xinh-ga-po, Trung Quốc và Hàn Quốc, người đứng đầu nước Mỹ sẽ nhấn mạnh tới tầm quan trọng của các quốc gia châu Á. Đó là đối tác sống còn của Mỹ trong các vấn đề lớn như phát triển kinh tế, không phổ biến hạt nhân, cuộc chiến ở Áp-ga-ni-xtan và thay đổi khí hậu.
Lịch trình chuyến đi của Tổng thống Ô-ba-ma sẽ gồm cả những cuộc hội đàm chính thức với lãnh đạo các nhóm lẫn từng nước, một cuộc hội đàm song phương với Tổng thống Nga Đi-mi-try Mét-vê-đép và tham dự Hội nghị thượng đỉnh của liên minh kinh tế 10 nước thành viên ASEAN.
Ngoài ra, lịch trình của Tổng thống Ô-ba-ma còn phản ánh mối quan hệ cá nhân của ông với châu Á. Tổng thống Mỹ sẽ gặp Tổng thống In-đo-nê-xi-aia Xu-xi-lô Bam-bang Y-út-đô-y-ô-nô. Ông Ô-ba-ma đã từng sống ở In-đô-nê-xi-a từ năm 1967 tới 1971.
Là Tổng thống Mỹ đầu tiên với định hướng Châu Á - Thái Bình Dương, ông ông Ô-ba-ma hiểu rằng tương lai thịnh vượng và an ninh của Mỹ liên quan chặt chẽ với phần này của thế giới. Bởi không phải mọi cuộc gặp sẽ mang tính ngoại giao. Trong chuyến thăm đầu tiên tới Trung Quốc, ông Ô-ba-ma sẽ có cuộc gặp với nhiều người ở Thượng Hải, đi ngắm cảnh tại Bắc Kinh. Còn ở Nhật bản, Tổng thống Mỹ sẽ tiếp kiến Nhật hoàng và hoàng hậu.
Chuyến đi của Ông Ô-ba-ma khởi hành chậm một ngày để nhà lãnh đạo này có thể dự lễ tưởng niệm những nạn nhân vụ cuồng sát ở căn cứ Phót-hút tại Tếc-dát. Theo thư ký báo chí Nhà Trắng Rô-bớt Gíp, lịch trình sửa đổi đã bớt một ngày tại Xinh-ga-po.
Trong chuyến công du châu Á, Tổng thống Ô-ba-ma sẽ gặp tân Thủ tướng Nhật Y-u-ki-ô Ha-tô-y-a-ma, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và Thủ tướng Ôn Gia Bảo, Thủ tướng Xinh-ga-po Lý-hiển -Long , Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng-bắc, Tổng thống Nga Mét-vê-đép và Tổng thống In-đo-nê-xi-a Y-út-đô-y-ô-nô. Ông Ô-ba-ma cũng sẽ dự hội nghị thượng đỉnh ASEAN và APEC.
Tại Trung Quốc, ông Ô-ba-ma sẽ tiếp tục nỗ lực định hình và củng cố quan hệ với nền kinh tế đang nổi lên, lớn nhất thế giới - vốn đang có ảnh hưởng ngày càng lớn tại châu Á. Theo đó, chương trình vũ khí hạt nhân của Triều Tiên, thay đổi khí hậu, nhân quyền và tình hình Áp-ga-ni-xtan đều nằm trong những vấn đề hàng đầu mà Mỹ muốn tìm kiếm sự thay đổi ở Trung Quốc.
TRÍ KIÊN