
Hội CCB Việt Nam Hội thảo xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng trong giai đoạn mới.
Đại hội đại biểu toàn quốc Hội CCB Việt Nam lần thứ VII, nhiệm kỳ 2022-2027 (Đại hội VII) đã quyết nghị 5 nhiệm vụ trọng tâm và hai khâu đột phá, trong đó có đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng”. Sau hơn 2 năm triển khai thực hiện, chất lượng chính trị của tổ chức Hội, bản lĩnh chính trị của cán bộ, hội viên tiếp tục được củng cố và nâng cao; góp phần xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đồng thời để lại nhiều kinh nghiệm trong tổ chức thực hiện.
Trước hết, cần phải tiếp tục khẳng định, Đại hội VII xác định đúng và trúng khâu đột phá “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng”, vì đây là hoạt động quan trọng trong công tác xây dựng Hội các cấp; là nền tảng tư tưởng, mục tiêu, linh hồn của công tác xây dựng Hội vững mạnh toàn diện, nhất là trong bối cảnh tình hình có nhiều tác động đến tư tưởng, đến hoạt động công tác chính trị, tư tưởng và việc hoàn thành nhiệm vụ, nhất là nhiệm vụ chính trị quan trọng hàng đầu của Hội CCB là tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, Nhà nước, bảo vệ nhân dân, bảo vệ chế độ XHCN và khối đại đoàn kết toàn dân tộc; góp phần giữ vững sự ổn định chính trị - xã hội.
Tại 10 cuộc tọa đàm ở các khu vực và hội thảo cấp T.Ư Hội, các ý kiến đều thể hiện sự tâm huyết và khẳng định: “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng” trong giai đoạn mới vừa là nhiệm vụ quan trọng, cơ bản, thường xuyên, vừa là yêu cầu cấp thiết trong bối cảnh tình hình mới để Hội CCB giữ vững và phát huy vai trò nòng cốt chính trị, chỗ dựa tin cậy của Đảng, chính quyền các cấp, là cầu nối vững chắc trong mối quan hệ máu thịt giữa đảng với nhân dân.
Việc thực hiện khâu đột phá đạt hiệu quả tích cực cũng xuất phát từ việc triển khai bài bản, đồng bộ, tạo được sự tập trung, thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo. Ban Chấp hành T.Ư Hội có nghị quyết lãnh đạo chuyên đề; trước đó, Thường trực T.Ư Hội đã chỉ đạo xây dựng Đề án “Xây dựng Hội CCB Việt Nam vững mạnh về chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới”; theo đó, chỉ đạo tổng kết công tác xây dựng Hội về chính trị, tư tưởng từ cấp cơ sở trở lên, gắn với việc khảo sát, tọa đàm, hội thảo để đánh giá đúng thực trạng và tìm được những giải pháp thích hợp, hiệu quả. Ban Chấp hành T.Ư Hội ban hành Nghị quyết chuyên đề số 02/NQ-CCB, ngày 28-12-2023 về “Xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng trong giai đoạn mới” với mục tiêu cụ thể đến năm 2027 và những năm tiếp theo: Phấn đấu xây dựng 100% tổ chức Hội CCB vững mạnh về chính trị, tư tưởng; 100% hội viên có bản lĩnh chính trị kiên định, vững vàng, không có hội viên “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”... Hằng năm, phấn đấu trên 90% tổ chức Hội, trên 80% hội viên hoàn thành tốt, trong đó có 20% trở lên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Thực tiễn cho thấy, bước quan trọng là việc triển khai thực hiện khâu đột phá đã được các cấp Hội tiến hành nghiêm túc. 100% Ban Chấp hành và Thường trực các cấp Hội cụ thể hóa Nghị quyết bằng Chương trình hành động và kế hoạch thực hiện sát với thực tiễn của tổ chức Hội và yêu cầu nhiệm vụ, hướng vào thực hiện 3 giải pháp trọng tâm...
Nhiều mô hình, cách làm sáng tạo, hiệu quả về xây dựng Hội vững mạnh về chính trị tư tưởng đã được lan tỏa. Nhiều tỉnh, thành Hội, trong đó có Hội CCB tỉnh Phú Thọ xác định và tập trung thực hiện khâu đột phá của đột phá là “nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, giáo dục, nắm bắt, định hướng dư luận xã hội”. Theo đó, các cấp Hội quan tâm củng cố, kiện toàn tổ chức, thường xuyên bồi dưỡng, tập huấn nâng cao năng lực, kinh nghiệm và phương pháp công tác cho các tổ thông tin, tuyên truyền - cộng tác viên dư luận xã hội và trang tin điện tử. Tổ chức hàng nghìn buổi nói chuyện thời sự; các sự kiện nổi bật; âm mưu, thủ đoạn chống phá của các thế lực thù địch...
Các cấp Hội cũng rất chú trọng đổi mới và nâng cao chất lượng sinh hoạt tổ chức cơ sở Hội, xây dựng đội ngũ cán bộ Hội gương mẫu tiêu biểu. Năm 2024, đánh giá, xếp loại chất lượng, riêng Chủ tịch, Phó chủ tịch Hội CCB cấp xã, có 98,51% hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 27,5% hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ.
Có thể khẳng định, với sự vào cuộc của Thường trực và cán bộ Hội các cấp; sự hưởng ứng tích cực của toàn thể cán bộ, hội viên, công tác xây dựng Hội vững mạnh về chính trị, tư tưởng đã đạt được hiệu quả tích cực. Cán bộ, hội viên tiếp tục giữ vững ngọn lửa cách mạng và phát huy bản chất Bộ đội Cụ Hồ, kiên định, vững vàng trước mọi diễn biến rất phức tạp của tình hình trong nước và quốc tế; tuyệt đối tin tưởng, gương mẫu chấp hành và tuyên truyền, vận động quần chúng nhân dân thực hiện tốt đường lối, chủ trương của Đảng... gần đây nhất là chủ trương thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy trong hệ thống chính trị cũng như các nhiệm vụ khác như đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm đánh giá tại Cuộc gặp mặt của lãnh đạo Đảng, Nhà nước với đại biểu CCB, cựu TNXP tham gia cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước ngày 9-5-2025 tại Hà Nội: “Đặc biệt, các cấp Hội đã làm rất tốt vai trò bồi dưỡng lý tưởng cách mạng, giáo dục truyền thống yêu nước cho thế hệ trẻ, tổ chức nhiều hoạt động tri ân sâu sắc, góp phần thực hiện hiệu quả chính sách “Uống nước nhớ nguồn”, đồng thời luôn quan tâm, chăm lo thiết thực đời sống vật chất, tinh thần cho hội viên, cựu đồng đội - không để ai bị lãng quên hay bỏ lại phía sau”.
Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào Hội CCB Việt Nam