Chiều ngày 04-8-2025, đoàn đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam do đồng chí Bế Xuân Trường, Phó Chủ tịch UBTWMTTQ Việt Nam, Bí thư Đảng uỷ, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với lãnh đạo Hội CCB TP Hồ Chí Minh và Đảng uỷ, Hội đồng nhân dân, Uỷ ban nhân dân, Hội CCB phường Dĩ An, TP Hồ Chí Minh về kết quả hoạt động sau sát nhập chính quyền địa phương 2 cấp.
Đồng chí Phạm Tường Liêm, Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh báo cáo hoạt động của Hội CCB Thành phố sau một tháng sát nhập, thực hiện chính quyền địa phương 2 cấp.
Báo cáo với đoàn công tác, đồng chí Phạm Tường Liêm-Phó Chủ tịch Hội CCB TP Hồ Chí Minh đã nêu bật những kết quả quan trọng mà Hội CCB Thành phố đã làm được trong hơn một tháng qua. Thực hiện Công văn số 248/CV-CCB ngày 10-7-2025 của Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam, Hội CCB TP Hồ Chí Minh đã tổ chức quán triệt sâu sắc các Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng, của Quốc hội về sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh và cấp xã đến từng hội viên, đồng thời tham gia tích cực với tổ chức Đảng, tổ chức chính quyền địa phương trong việc quán triệt, tuyên truyền các chủ trương của trên cho nhân dân. Cùng với đó, Hội CCB TP Hồ Chí Minh cũng nhanh chóng triển khai thực hiện chủ trương tinh giảm biên chế, kiện toàn sắp xếp lại tổ chức CCB của địa phương theo đúng chỉ đạo của trên; trao đổi, thống nhất cao về việc sát nhập Hội CCB TP Hồ Chí Minh, Hội CCB tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu và Hội CCB tỉnh Bình Dương (cũ) thành Hội CCB TP Hồ Chí Minh (mới).
Đồng chí Lâm Hoàng Thuỳ Trang, Uỷ viên thường vụ Đảng uỷ, Chủ tịch UB MTTQVN phường Dĩ An phát biểu ý kiến.
Đồng chí Hồ Hồng Minh, Phó Bí thư thường trực Đảng uỷ phường Dĩ An phát biểu ý kiến.
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh, Trưởng ban công tác CCB VN phát biểu ý kiến trong hội nghị.
Ngay sau khi sát nhập, Hội CCB TP Hồ Chí Minh đã chỉ đạo kết thúc hoạt động của các Hội CCB cấp quận, huyện, đồng thời công bố các quyết định thành lập, bổ nhiệm của cấp trên đối với các tổ chức, cá nhân; phân công nhiệm vụ cho từng bộ phận và các cá nhân theo chức trách. Từ đầu tháng 7-2025 đến nay, Hội CCB Thành phố đã dần đi vào hoạt động ổn định, hiệu quả như: Thăm, tặng quà các gia đình chính sách nhân dịp kỷ niệm 78 năm ngày thương binh-liệt sĩ; tặng quà cho học sinh giỏi, học sinh nghèo hiếu học; tham gia bảo vệ môi trường, xây dựng khu dân cư văn hoá; giữ gìn an ninh trật tự trên địa bàn... 100% hội viên CCB đều tin tưởng, đồng thuận cao đối với các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước, nghị quyết của cấp trên về tinh giảm biên chế, thực hiện sát nhập chính quyền địa phương 2 cấp; tích cực chuẩn bị Đại hội MTTQVN các cấp. Trong buổi làm việc này, lãnh đạo Hội CCB TP Hồ Chí Minh cùng các cấp hội trực thuộc và một số phường khác đề nghị Trung ương Hội CCB Việt Nam hỗ trợ bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ CCB cấp phường, xã; nghiên cứu bổ sung, kiện toàn thêm cán bộ CCB kiêm nhiệm, giúp đỡ phiên bằng cấp quân sự sang dân sự để phù hợp với yêu cầu chuẩn hoá cán bộ; hỗ trợ thêm về kinh phí, cơ sở vật chất để hoạt động…
Phát biểu với lãnh đạo Hội CCB TP Hồ Chí Minh và các đại biểu tham dự buổi làm việc, đồng chí Bế Xuân Trường biểu dương tinh thần chủ động, sáng tạo, quyết liệt của các cấp hội CCB TP Hồ Chí Minh trong thực hiện các Nghị quyết lãnh đạo của Đảng, của Quốc hội về chủ trương tinh giảm biên chế, sát nhập chính quyền địa phương 2 cấp. TP Hồ Chí Minh là một trong những địa phương làm tốt nhất về nhiệm vụ này. Đồng chí Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Trong giai đoạn mới, Hội CCB cần phải tiếp tục phát huy tốt bản lĩnh chính trị, không ngừng học tập, rèn luyện nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đáp ứng với yêu cầu chuẩn hoá cán bộ… CCB phải hoàn thành sứ mệnh lịch sử của mình là nòng cốt chính trị ở địa phương, phát huy tốt phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong mọi hoạt động; quan tâm bồi dưỡng thế hệ trẻ trong việc kế thừa truyền thống cách mạng của cha ông, tích cực truyền cảm hứng cống hiến cho mọi người, nhất là đối với thế hệ trẻ trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.
TP Hồ Chí Minh là một địa phương rộng lớn, một siêu đô thị sau sát nhập sẽ phát triển kinh tế-xã hội mạnh mẽ sau này, có nhiều điều kiện thuận lợi để quan tâm chăm lo, phát triển các tổ chức chính trị-xã hội, trong đó có hội CCB. Vì vậy, CCB TP Hồ Chí Minh cần phát huy mạnh mẽ vai trò của mình đối với sự phát triển chung của cả nước, cũng như của thành phố mang tên Bác Hồ kính yêu trong kỷ nguyên vươn mình hiện nay, nhất là góp phần thực hiện tốt các nghị quyết của Đảng , xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.