Sinh ra ở xã An Thạnh, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương - một địa danh giàu truyền thống cách mạng; lớn lên xung phong vào quân ngũ, tham gia từ những trận đánh nhỏ, phá ấp trừ gian, đến chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử; 6 năm tiếp đó (từ 1980 đến 1985) lại trở thành chiến sĩ công an... Tất cả những điều đó đã giúp Trương Thiện Thành, Chi cục trưởng kiêm Chủ tịch Hội CCB Chi cục Hải quan tỉnh Đồng Nai hội tụ nhiều tố chất "Bộ đội Cụ Hồ" và "Vì nước quên thân, vì dân phục vụ"…

Năm 1986, cả nước bỏ "ngăn sông cấm chợ" mở cửa buôn bán thông thương. Bao khó khăn đè nặng lên vai ngành Hải quan trong nhiệm vụ chống buôn lậu và gian lận thương mại. Trương Thiện Thành đã tìm ra được bước đi, cùng đồng nghiệp lần lượt vượt qua nhiều trở ngại. Anh mạnh dạn đề xuất với lãnh đạo tỉnh và cấp trên cho Hội CCB Chi cục Hải quan Đồng Nai đi tiên phong thực hiện công tác quản lý Nhà nước trong lĩnh vực hải quan; tiếp đó lấy các CCB làm nòng cốt, anh lại mạnh dạn thực hiện tư vấn thủ tục hải quan trên mạng In-tơ-nét và tham gia chuyên mục "Hải quan Đồng Nai đồng hành cùng doanh nghiệp" trên báo tỉnh. Hưởng ứng chủ trương của Đảng, Nhà nước về cải cách thủ tục hành chính để hội nhập, Trương Thiện Thành lại cùng Chi cục, mà trong đó Hội CCB lại là những người đi trước để hoàn thành chương trình phần mềm phục vụ công tác của ngành. Thành công này đã tạo tiền đề đẩy mạnh cải cách hành chính, tin học hóa toàn bộ công tác chuyên môn, trong đó ưu tiên hoạt động xuất nhập khẩu. Không dừng lại ở đó, anh cùng Hội còn tổ chức nghiên cứu và đưa vào sử dụng đề tài khoa học "Cẩm nang tra cứu mã số thuế hàng hóa xuất nhập khẩu" phục vụ rộng rãi hải quan cả nước và cộng đồng mạng với số lượng truy cập 2,6 triệu lượt với 1.600 câu hỏi được trả lời, tư vấn.

Trương Thiện Thành cùng các hội viên CCB và các thành viên đã phát huy được danh hiệu Đơn vị Anh hùng thời kỳ đổi mới, giữ vững thương hiệu tiêu chuẩn hệ thống quản lý chất lượng IS: 9001:2000; IS 9001:2008 của đơn vị…

TRẦN DANH TU