CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM TUỔI TRẺ GIA LAI HĂNG HÁI VIẾT ĐƠN TÌNH NGUYỆN NHẬP NGŨ
Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ đang được viết trong những ngày chuẩn bị cho mùa tuyển quân năm 2027. Không cầu kỳ, chỉ vài dòng chữ trên trang giấy, nhưng phía sau mỗi lá đơn là một quyết định không hề đơn giản của những người trẻ: tạm gác lại công việc, những dự định riêng để khoác lên mình màu xanh áo lính, bước vào môi trường mới với nhiều thử thách. Điều đáng quý là ngày càng có nhiều thanh niên Gia Lai lựa chọn lên đường bằng sự chủ động và tinh thần tự nguyện.
Khi tuổi trẻ chọn thử thách
Ở tuổi đôi mươi, Phạm Xuân Hải, sinh ngày 12-12-2005, quê phường Thái Bình, tỉnh Hưng Yên, hiện trú tại tổ dân phố 12, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai, đã có một công việc tương đối ổn định tại một siêu thị. Cuộc sống đang đi theo một guồng quen thuộc: đi làm, có thu nhập, có những dự định riêng cho tương lai. Thế nhưng, khi địa phương triển khai công tác tuyển quân năm 2027, Hải lại chọn một hướng đi khác đó là “viết đơn tình nguyện nhập ngũ”.
Với Hải, quyết định ấy không đến từ sự nhất thời. Trước khi đặt bút viết đơn, em đã suy nghĩ về những ngày tháng trong quân ngũ, về những buổi huấn luyện trên thao trường, những quy định chặt chẽ và cả những khó khăn mà mình có thể phải đối mặt. Nhưng càng nghĩ, Hải càng muốn thử sức trong một môi trường mà ở đó mỗi người phải tự vượt qua chính mình. “Bảo vệ Tổ quốc không chỉ là nghĩa vụ mà còn là trách nhiệm, là niềm tự hào của tuổi trẻ. Em mong muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội để trưởng thành hơn, bản lĩnh hơn, có tính kỷ luật và trách nhiệm với bản thân, gia đình và xã hội”, Hải chia sẻ. Phía sau Hải còn có một điểm tựa quan trọng là gia đình. Khi biết con trai muốn tình nguyện nhập ngũ, bố mẹ em không ngăn cản mà động viên con cố gắng. Ông Phạm Văn Luyện bố Hải bộc bạch “Hai năm quân ngũ không chỉ là thời gian thực hiện nghĩa vụ mà còn là khoảng thời gian để con trưởng thành, tự lập và biết sống có trách nhiệm hơn”.
Câu chuyện của Hải không phải là trường hợp riêng biệt. Tinh thần tình nguyện nhập ngũ đang lan tỏa mạnh mẽ trong tuổi trẻ các địa phương. Tại xã biên giới Ia Púch, thanh niên Rơ Lan Nai, sinh năm 2007, làng Brang là một trong những trường hợp để lại ấn tượng bởi sự kiên trì với mong muốn được khoác lên mình màu xanh áo lính. Năm 2026, Nai đã viết đơn tình nguyện tham gia nghĩa vụ quân sự nhưng chưa có cơ hội trúng tuyển. Không nản lòng, năm nay, em tiếp tục viết đơn tình nguyện thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027. Sinh ra, lớn lên ở vùng biên, Nai hiểu rằng khoác lên mình màu xanh áo lính không chỉ là cơ hội để rèn luyện bản thân mà còn là cách để tuổi trẻ góp sức bảo vệ quê hương, đất nước. “Năm ngoái em viết đơn tình nguyện nhưng chưa trúng tuyển. Năm nay em tiếp tục đăng ký vì em vẫn mong muốn được vào quân đội để rèn luyện sức khỏe, ý chí, tính kỷ luật và trưởng thành hơn. Nếu được tuyển chọn, em sẽ cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ” Nai bày tỏ
Tại xã Cát Tiến, Võ Lâm Gia Huy, sinh năm 2008, ở thôn Cát Hải Bắc, đã chủ động đến Ban Chỉ huy Quân sự xã nộp đơn tình nguyện nhập ngũ năm 2027. Là con trai lớn trong gia đình, Huy luôn ý thức trách nhiệm cùng bố mẹ gánh vác công việc nhà, chăm lo cuộc sống gia đình.Dù vậy, khi biết địa phương triển khai công tác tuyển quân, Huy vẫn tự nguyện viết đơn xin nhập ngũ. Huy chia sẻ: “Em nghĩ tuổi trẻ ai cũng có những dự định riêng, nhưng khi Tổ quốc cần thì mình phải có trách nhiệm. Em viết đơn tình nguyện vì muốn được rèn luyện trong môi trường quân đội, học tính kỷ luật, sự tự lập và tinh thần đồng đội. Em mong sau thời gian trong quân ngũ sẽ trưởng thành hơn, có bản lĩnh và trách nhiệm hơn với gia đình, quê hương”.
Đại diện Ban CHQS xã Cát Tiến chụp ảnh cùng thanh niên Võ Lâm Gia Huy, thôn Cát Hải Bắc, sau khi em tự nguyện viết đơn đăng ký nhập ngũ năm 2027.
Những câu chuyện trên cho thấy một chuyển biến đáng mừng trong nhận thức của thanh niên. Nhập ngũ không còn đơn thuần là “đến tuổi thì đi”, mà đang trở thành lựa chọn có ý thức của nhiều người trẻ. Các em chủ động tìm hiểu, chủ động đăng ký và chuẩn bị tâm thế để bước vào môi trường mới.
Để tinh thần tự nguyện lan tỏa
Đằng sau sự tự nguyện của mỗi thanh niên là quá trình lãnh đạo, chỉ đạo, tuyên truyền, giáo dục và vận động được LLVT tỉnh Gia Lai phối hợp với cấp ủy, chính quyền, ban, ngành, đoàn thể triển khai ngay từ đầu.
Xác định công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ là nhiệm vụ chính trị quan trọng, LLVT tỉnh chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo; phối hợp triển khai các bước tuyển quân. Cùng với rà soát, đăng ký, quản lý nguồn, tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, đơn vị chú trọng giúp thanh niên, gia đình hiểu đúng quyền, nghĩa vụ và trách nhiệm của công dân. Cán bộ quân sự phối hợp các tổ chức đoàn thể gặp gỡ, tuyên truyền, vận động thanh niên; giải đáp băn khoăn về môi trường quân ngũ, chế độ, chính sách, góp phần tạo đồng thuận và giúp thanh niên có nhận thức đầy đủ trước khi lựa chọn.
Tại xã Cát Tiến, công tác tuyên truyền, vận động thanh niên được triển khai bằng nhiều hình thức phù hợp. Trung tá Lê Tiến Dũng, Chính trị viên phó Ban CHQS xã Cát Tiến, Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, cho biết: “Chúng tôi xác định tuyên truyền phải đi trước một bước, giúp thanh niên hiểu rõ thực hiện nghĩa vụ quân sự không chỉ là trách nhiệm của công dân mà còn là cơ hội để tuổi trẻ được học tập, rèn luyện trong môi trường quân đội. Cán bộ quân sự xã thường xuyên nắm tình hình, gặp gỡ, trao đổi để thanh niên và gia đình hiểu, từ đó tạo sự đồng thuận và tinh thần tự nguyện”.
Từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị, tinh thần tình nguyện nhập ngũ ngày càng lan tỏa. Đến thời điểm hiện tại, toàn tỉnh đã có hơn 150 lá đơn tình nguyện tham gia thực hiện nghĩa vụ quân sự năm 2027.Mỗi lá đơn là một câu chuyện, nhưng đều gặp nhau ở tinh thần sẵn sàng cống hiến.
Đại tá Đinh Văn Thê, Phó Chỉ huy trưởng, kiêm Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh Gia Lai, nhấn mạnh: “Công tác tuyển quân phải được tiến hành chặt chẽ, công khai, công bằng, đúng quy định; trong đó công tác tuyên truyền, giáo dục, vận động có ý nghĩa rất quan trọng. Mục tiêu là để mỗi thanh niên khi viết đơn tình nguyện hiểu rõ trách nhiệm với Tổ quốc, đồng thời thấy đây là môi trường tốt để rèn luyện, trưởng thành. LLVT tỉnh sẽ tiếp tục phối hợp với cấp ủy, chính quyền và địa phương để tuyển quân năm 2027 đạt kết quả cao”.
Mùa tuyển quân năm 2027 đang đến gần. Từ khu dân cư, những lá đơn tình nguyện vẫn đang được viết tiếp. Đằng sau đó là sự động viên của gia đình và trách nhiệm của LLVT tỉnh trong công tác tuyển quân. Một lá đơn có thể chỉ bắt đầu bằng vài dòng chữ, nhưng đó là sự lựa chọn của tuổi trẻ trước một chặng đường. Khi sự tự nguyện được hình thành từ nhận thức đúng đắn, mỗi thanh niên lên đường sẽ mang theo sức trẻ, niềm tin, ý chí và khát vọng cống hiến. Hơn 150 lá đơn tình nguyện hôm nay là những lời khẳng định về trách nhiệm của tuổi trẻ Gia Lai với quê hương, đất nước. Từ những lá đơn ấy, mùa tuyển quân mới bắt đầu bằng tinh thần chủ động, tự giác và nhiệt huyết.
Đọc tiếp
- Sáng nay 14/9, đồng chí Tô Anh Dũng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh cùng đại diện các ngành chức năng đã đi kiểm...
- Với quy mô khoảng 120.000 m² sàn, trong đó 52.000 m² dành cho thuê. Lấy chủ đề “Family and Community Hub”, trung tâm thương...
- Ngày 13/9/2026, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa ban hành Công điện số 05/CĐ-UBND, yêu cầu các sở, ngành, địa phương khẩn...
- Nước lũ sông Ô Lâu dâng cao đã cuốn trôi 3 sà lan lớn, va vào cầu đường sắt Mỹ Chánh, rồi mắc kẹt dưới chân cầu....
- Ngày 12/9, tại thủ đô New Delhi, trong khuôn khổ chuyến công tác tại Ấn Độ dự Hội nghị Thượng đỉnh Nhóm các nền kinh...
Mới nhất
- Nội dung Hội đàm giữa Đoàn đại biểu Trung ương Hội CCB Việt Nam (Đoàn) với Cơ quan Cao ủy Cựu chiến binh kháng chiến và...
- Ngày 12/9, nhân dịp tham dự Hội nghị thượng đỉnh BRICS lần thứ 18 tại Ấn Độ, Thủ tướng Chính phủ Lê Minh Hưng đã...
- Mưa lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới khiến nhiều sông ở Quảng Trị dâng nhanh, một số thời điểm vượt báo...
- Tối 12/9, trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026 với chủ đề "Hà Nội – Dòng chảy di sản", Trung...
- Công an xã Trường Phú (tỉnh Quảng Trị) đã cảnh cáo 3 tài khoản Facebook đăng tải thông tin sao chép, photocopy tài liệu,...
- Ngày 11-9, Chi bộ Đội Trinh sát ngoại biên, Bộ đội Biên phòng thành phố Huế tổ chức sinh hoạt chuyên đề quý III với...
- Bộ đội Biên phòng trên tuyến biên giới đất liền thành phố Huế đã tăng cường tuần tra, kiểm soát, đấu tranh phòng,...
- Tại nơi ghi dấu sự hy sinh và an táng ban đầu của liệt sĩ Nguyễn Văn Thạc cùng 3 đồng đội ở xã Ái Tử, tỉnh Quảng Trị,...
- Trong khuôn khổ Festival Thăng Long – Hà Nội lần thứ II năm 2026, từ ngày 12- 19/9/2026, tại khu vực Hậu viên, Di tích Quốc gia...
- Trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm 50 năm hành trình kiến tạo phát triển và đón nhận Danh hiệu Anh hùng Lao động, Huân chương Lao...














