Ai cũng biết, đồ chơi và bánh trung thu thu hút niềm vui của các cháu thiếu nhi và của cả người lớn đến thế nào trong dịp Tết Trung thu và đây cũng chính là thời điểm làm ăn của các cơ sở sản xuất, buôn bán các mặt hàng mang tính “ đến hẹn lại lên” này. Năm nay, gần đến Tết Trung thu, ở khắp nơi từ thành phố đến nông thôn đã thấy tràn ngập các loại đồ chơi, bánh trung thu các loại.

Trước hết, nói về thị trường đồ chơi cho trẻ em, từ các mặt hàng truyền thống như trống, mũ sư tử, đèn ông sao…cho đến các loại đồ chơi hiện đại như xe tăng, máy bay, rô bôt, điện thoại…đều rất phong phú và màu sắc xanh đỏ rất bắt mắt. Tuy nhiên, cũng như mọi năm, điều dễ nhận thấy là sự lấn át của đồ chơi ngoại nhập mà đại đa số là từ Trung Quốc, màu sắc rất đẹp, tuy chưa biết độ an toàn ra sao khi bị pha trộn, ngâm tẩm hoá chất, nếu trẻ em cứ vô tư hít, ngửi, ngậm…sẽ bị ảnh hưởng đến sức khoẻ, chưa kể đến nhiều loại đồ chơi mang nặng tính bạo lực, thiếu lành mạnh như súng bắn đạn nhựa, bắn bằng la de, súng phun nước, các loại mặt nạ ma quái, kinh dị . Dù không muốn nói thì cũng phải góp ý với những cơ sở sản xuất đồ chơi nội là, đồ chơi trung thu nội cho trẻ em chúng ta hãy còn rất ít, chủ yếu vẫn là đèn ông sao, mũ sư tử… mẫu mã quá đơn điệu, thiếu sự sáng tạo, vật liệu chế tạo bằng gỗ tạp , dán ni lông màu rất mỏng, dễ rách, nút buộc sơ sài bằng dây thép, nhiều khi còn thò hẳn đầu dây ra ngoài… trẻ em có khi dùng một lát là bị hỏng. Đây là “vấn đề” tồn tại đã nhiều năm trên thị trường dịp Trung thu ở nước ta mà chưa được xử lý triệt để, thấu đáo.

Thứ hai là bánh trung thu. Ngay từ đầu tháng 8 âm lịch, trên các tuyến đường của Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Hải Phòng… đâu đâu cũng thấy đỏ rực sắc màu của lồng đèn, vỏ hộp bánh trung thu. Sự cải tiến về chất lượng, về hình thức để thu hút khách hàng là điều đáng chú ý khi các nhà sản xuất đưa những trái cây, các loại thực phẩm giàu đạm vào nhân bánh như táo, gấc, vừng, hạt sen, khoai môn, thanh long… Giá bánh trung thu năm nay cũng được điều chỉnh tăng từ 5- 10% do giá nguyên liệu tăng, giá các loại bánh bình dân cũng từ 5-10 nghìn đồng/ chiếc hoặc từ 20- 42 nghìn đồng/ chiếc chiếm lĩnh khu vực nông thôn và khu lao động, ngoài ra còn có những loại bánh trung thu cao cấp thì giá lại cao ngất ngưởng, từ 200.000 đồng đến hàng triệu đồng/chiếc… phục vụ nhu cầu “cho, biếu, tặng”. Vấn đề vệ sinh an toàn thực phẩm năm nay cũng là điều đáng chú ý, tuy chúng ta chưa phát hiện nhiều vụ việc lớn, song tình trạng các loại bánh nướng, bánh dẻo, đặc biệt là các loại được sản xuất tại các hộ gia đình, các làng nghề thường không được ghi nhãn mác, ngày sản xuất, thời hạn sử dụng, nguyên liệu bị nấm mốc… năm nào cũng diễn ra, nhiều khi người mua vẫn cứ “vô tư” mua và sử dụng.

Những chuyện liên quan đến đồ chơi và bánh trung thu nêu ra trên đây liên quan mật thiết đến sức khoẻ của trẻ em và của mỗi gia đình trong dịp trung thu này. Đây là những vấn đề mà người tiêu dùng, các cơ sở sản xuất kinh doanh, các cơ quan quản lý chức năng cần hết sức quan tâm trước, trong và sau mỗi dịp Tết Trung thu để trẻ em và cả người lớn chúng ta được đón Tết Trung thu vui vẻ, an toàn . Chúng ta cần làm tốt nguyện ước “Tất cả vì trẻ em thân yêu”.

Vân Anh