Từ 300 hội viên của Đại hội I, đến nay cả nước có hơn 17.000 hội viên hoạt động ở mọi loại hình báo chí cả ở trong và ngoài nước.

Phát huy những thành tựu to lớn của công cuộc đổi mới do Đảng khởi xướng và lãnh đạo, báo chí đã phát huy tinh thần năng động, bám sát thực tiễn, phát hiện những vấn đề cần quan tâm, kịp thời thông tin, đề xuất kiến nghị các cơ quan chức năng xem xét, xử lý. Nhiều đề xuất hợp lý của báo chí và của các tầng lớp nhân dân thông qua báo chí đã được các cơ quan chức năng tiếp thu, xem xét, giải quyết một cách nghiêm túc.

Báo chí trong tình hình mới có những nhiệm vụ nặng nề nhưng hết sức vẻ vang. Đó là thể hiện tốt vai trò là vũ khí tư tưởng sắc bén tuyên truyền để đoàn kết các tầng lớp nhân dân, đấu tranh vạch trần những âm mưu, phản bác những luận điệu xuyên tạc, vu cáo của các thế lực thù địch, tham mưu cho Đảng và Nhà nước trong việc ra quyết sách và điều hành, là kênh thông tin quan trọng, “cầu nối” giữa Đảng và các tầng lớp nhân dân... góp phần xây dựng đất nước hiện đại, văn minh, xã hội phồn vinh, hạnh phúc, tiến lên CNXH.

Thực tế đó đòi hỏi Hội Nhà báo Việt Nam phải có một tầm vóc xứng đáng trong việc tổ chức, giáo dục, định hướng, giúp đỡ các hội viên. Nhưng rõ ràng là Hội muốn mạnh thì trước hết đòi hỏi phải có sự quan tâm đúng mức của các cấp lãnh đạo, có chiến lược xây dựng thích hợp gắn với các giải pháp, biện pháp đồng bộ. Hoạt động của Hội muốn có sức sống đòi hỏi cần tìm được người làm công tác Hội chuyên trách, toàn tâm, toàn ý, có tư duy năng động, sáng tạo.

Vì thế, Đại hội Hội Nhà báo Việt Nam khóa IX với sự tham gia của hơn 400 đại biểu đã tập trung đánh giá các hoạt động báo chí và tổng kết hoạt động của Hội Nhà báo Việt Nam trong những năm qua và xác định phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động trong nhiệm kỳ tới. Bốn văn kiện quan trọng đã được trình trước Đại hội, gồm báo cáo “Tiếp tục nâng cao vị trí, vai trò, chất lượng và hiệu quả hoạt động của các cấp Hội Nhà báo Việt Nam, góp phần xứng đáng vào công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII; Dự thảo sửa đổi, bổ sung “Điều lệ Hội Nhà báo Việt Nam”; Báo cáo kiểm điểm của Ban Chấp hành Hội Nhà báo Việt Nam khóa VIII và Báo cáo công tác kiểm tra của Hội. Những chủ đề thảo luận tại Đại hội đã gắn liền với thực tiễn tác nghiệp của anh em làm báo, đáp ứng các yêu cầu chính đáng của người làm báo.

Đại hội cũng đã thảo luận một số vấn đề quan trọng và bức thiết trong đời sống báo chí hiện nay như các vụ việc đe dọa, xúc phạm, hành hung, cản trở nhà báo khi tác nghiệp. Ngoài ra, Đại hội cũng sẽ lấy ý kiến các đại biểu về xây dựng dự thảo Luật Báo chí sửa đổi.

Đại hội đã lựa chọn được những nhà báo tâm huyết, nhiệt tình, có năng lực và điều kiện để bầu vào Ban chấp hành Hội. Ban chấp hành Hội khóa IX sẽ đề ra những định hướng chiến lược hợp lý để phát triển Hội và hỗ trợ các hội viên, hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao phó, để Hội Nhà báo thực sự là mái nhà chung của những người cầm bút.

Báo CCB Việt Nam