Cuộc khảo sát ban đầu cho thấy mỏ này có trữ lượng khoảng 1,8 tỷ thùng dầu nhưng có thể còn nhiều hơn thế. Các nhà chức trách sẽ tiến hành một cuộc nghiên cứu kỹ hơn về mỏ dầu này trong vòng 6 tháng tới và rằng mỏ sẽ được đưa ra đấu thầu để khai khác khi việc đánh giá chính xác trữ lượng dầu hoàn tất.

Dầu mỏ được phát hiện lần đầu tiên tại Afghanistan năm 1959 tại vùng Amu Darya và các khu vực lòng chảo Afghan-Tajik ở phía bắc đất nước.

Mỏ dầu mới nhất là mỏ thứ 6 được phát hiện tại Afghanistan cho tới nay.

Trong một báo cáo năm 2006, Bộ năng lượng Mỹ ước tính Afghanistan có khoảng 1 tỷ thùng dầu chưa khai thác nhưngCơ quan khảo sát địa chất Mỹ (USGS)

Quỳnh Anh (TH)