Tại cuộc họp diễn ra ở Niu Y-oóc hôm 16-1, Trung Quốc tuyên bố rõ ràng là phản đối gia tăng các hành động trừng phạt I-ran vào thời điểm này.
"Có thể kết luận là chúng tôi không đi tới bất cứ quyết định nào vào lúc này", đại diện của Nga là Xéc gây Ri-a-cốp nói với các phóng viên sau cuộc họp kéo dài 3h gồm các nhà ngoại giao từ Mỹ, Anh, Pháp, Đức, Nga và Trung Quốc.
Cuộc họp bàn diễn ra sau khi I-ran phớt lờ hạn chót 31-12-2009 mà Tổng thống Mỹ Ba-r ắc Ô–ba-ma đề ra cho nước này. Theo đó, I-ran cần đáp ứng đề xuất của 6 nước về những lợi ích kinh tế và chính trị mà họ sẽ nhận được để từ bỏ chương trình làm giàu u-ra-ni-um.
Oa-sinh-tơn và các đồng minh phương Tây của nước này cáo buộc I-ran cố phát triển vũ khí hạt nhân dưới vỏ bọc chương trình nguyên tử dân sự. I-ran khẳng định, những gì họ làm là nhằm tạo ra điện năng và từ đó có thể xuất khẩu nhiều dầu và khí đốt hơn.
Liên minh châu Âu (EU), chủ trì cuộc họp trên tại văn phòng ở Niu Y- oóc, cho biết, dù thiếu kết quả vững chắc nhưng tăng cường trừng phạt I-ran vẫn nằm trong chương trình nghị sự của các nước lớn. Và cho rằng, các nước sẽ tiếp tục gặp nhau để thảo luận.
Trong nhóm các nước lớn trên, trừ Trung Quốc, đều phái quan chức ngoại giao cấp cao tương đương vị trí giám đốc chính trị tới cuộc họp hôm 16-1. Tuy nhiên, Bắc Kinh chỉ phái đi quan chức tầm trung tới cuộc họp do ngay từ đầu tháng này đã nói, bây giờ chưa phải là thời điểm thích hợp cho lệnh trừng phạt mới. Quan chức Trung Quốc này cũng rời cuộc họp mà không phát biểu gì với các phóng viên.
Bắc Kinh được cho là lạnh nhạt rõ ràng với cuộc họp. Một nhà ngoại giao phương tây nói, Trung Quốc phái đi một đại diện ngoại giao không thể thấp cấp hơn được nữa.
Nhóm 6 nước dự định đi tới nhất trí về việc liệu có nên bắt đầu soạn thảo nghị quyết mới của Hội đồng Bảo an về vòng trừng phạt thứ 4 với Tê -hê -ran hay không
BẢO MINH(TH)