CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Cần chấm dứt ngay tình trạng chó thả rông
Chó thả rông phải tiêm phòng và đeo rọ mõm.
Chó thả rông là mối ẩn họa khôn lường, khiến cho người dân lo lắng và bức xúc. Hiện nay, nhiều hộ gia đình trên địa bàn xã, phường của thành phố vẫn có thói quen thả rông chó ra đường mà không đeo rọ mõm. Tình trạng này làm mất mỹ quan đô thị, tiềm ẩn nguy hiểm cho người đi đường.
Lúc 14 giờ, ngày 19-2-2021, bà Vân ở Quảng Khánh (Tây Hồ, Hà Nội) dắt cháu đi bộ qua vườn cỏ cũng là bãi để xe bên phủ Tây Hồ; hoảng sợ vì có 5 con chó lông xù rất to đùa nhau, chạy ào đến, bà Vân vội bế cháu lên rồi chạy tạt sang đường suýt bị xe máy đâm phải. Bà Vân chia sẻ: “Khu vực gần phủ Tây Hồ có nhiều gia đình, nhất là người nước ngoài nuôi chó và thả rông nên khi đi có việc phải đi qua đây, tôi cũng luôn chú ý. Chó thả rông không rọ mõm “nô đùa” trên đường dạo hồ Tây rất nhiều”.
Thực tế, thời gian qua đã xảy ra không ít vụ tai nạn thương tâm liên quan đến chó thả rông, trong đó có thể kể đến vụ cháu bé 7 tuổi ở Kim Động, Hưng Yên bị đàn chó thả rông của gia đình hàng xóm lao vào cắn dẫn đến tử vong. Một bé trai 7 tuổi ở Đại Từ, Thái Nguyên, cũng bị chó thả rông của hàng xóm cắn, cháu bé cũng không thể qua khỏi vì vết thương quá nặng…
Tại điểm B, Khoản 2, Điều 7, Nghị định 90CP/2017cũng đã quy định rất rõ về việc xử lý chủ vật nuôi khi thả rông chó tại nơi công cộng. Cụ thể, phạt tiền từ 600.000 đến 800.000 đồng với hành vi không đeo rọ mõm cho chó hoặc không xích giữ chó, không có người dắt khi đưa chó ra nơi công cộng. Quy định rõ ràng như vậy, nhưng thực tế, do ý thức của người nuôi chó còn nhiều hạn chế, không chấp hành các quy định của Chính phủ, vẫn để chó chạy rông ngoài đường, phóng uế bừa bãi hay tấn công người gây thương tích… gây bức xúc trong nhân dân. Hằng năm, nước ta vẫn ghi nhận bệnh nhân tử vong do bị chó cắn. Như vậy, việc nuôi chó thả rông, không có kiểm soát của chủ và ý thức chấp hành của người dân trong việc tiêm phòng bệnh dại cho chó hạn chế là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết thương tâm do bệnh dại. Không những thế, việc để vật nuôi phóng uế bừa bãi còn làm mất mỹ quan đô thị, nguy cơ lây truyền bệnh tật cho con người...
Để nâng cao nhận thức cho người dân về chăn thả gia súc nơi công cộng, đặc biệt là chó, mèo, T.P Hà Nội cần đề ra nhiều giải pháp như: Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phổ biến kiến thức về bệnh dại tới người dân; trong đó, tập trung tuyên truyền về tính chất nguy hiểm, hậu quả, cách nhận biết dấu hiệu chó, mèo nghi mắc bệnh dại.Đồng thời, có chế tài về xử phạt chó, mèo thả rông nơi công cộng cao hơn nữa để tạo sức răn đe cho các hộ nuôi; hỗ trợ các công cụ để bắt chó, mèo thả rông đạt hiệu quả, hướng dẫn các đội xử lý về chuyên môn nghiệp vụ để bắt chó, mèo thả rông…
Minh Nguyệt
Đọc tiếp
- Ông Tạ Duy Bình, trú tại thôn Yên Trường 2, xã Phú Nghĩa, TP. Hà Nội, phản ánh tới Báo CCB Việt Nam về việc gia đình ông đã...
- Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP. Hà Nội nhiệm kỳ 2025-2030 đặt ra nhiều mục tiêu lớn cho sự phát triển Thủ đô....
- Ông Nguyễn Thái Cải là chiến sĩ tình báo, thuộc Bộ Quốc phòng hy sinh năm 1954 trong khi làm nhiệm vụ. Năm 1996, ông được...
- Ủy ban Quốc gia Phòng, Chống Ma túy Campuchia và Viện Nghiên cứu & Ứng dụng Phòng chống Ma túy PSD vừa ký kết Biên bản ghi...
- Đền thờ Tô Hiến Thành - Trần Khát Chân, di tích lịch sử văn hóa cấp tỉnh tại xã Hoằng Giang (tỉnh Thanh Hóa), đang...
- Mới đây, tại Đền tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ Đường 20 Quyết Thắng (xã Thượng Trạch, tỉnh Quảng Trị), Tỉnh...
Mới nhất
- Trong suốt chiều dài kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hình tượng người chiến sĩ Giải phóng quân Việt Nam đã trở...
- Ngày 10/12, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội thảo khoa học “Những yếu tố mới...
- Trong 2 ngày, từ 8 đến 9-12, Hội Cựu Chiến binh (CCB) tỉnh Đồng Tháp tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm...
- Chiều 10-12, Trường Sĩ quan Không quân tổ chức Hội nghị công bố và trao quyết định bổ nhiệm chức danh Phó Giáo sư (PGS)...
- Nhưng để sự bình yên ấy được giữ mãi, đã có biết bao bước chân người lính lặng lẽ in trên những dốc núi, bao giọt...
- Tại các xã, phường phía Đông tỉnh Đắk Lắk, bộ đội đang bám địa bàn, đến từng nhà dân “ngày đêm” xây nhà để...
- Sáng 10-12, tại Hà Nội, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam tổ chức Hội nghị Tổng kết 10 năm thực...
- Ngày 9 và 10-12-2025, Hội Cựu chiến binh (CCB) Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh tổ chức Đại hội lần thứ V, nhiệm...
- Những ngày cuối năm, giữa khi Tây Nguyên vừa trải qua những trận mưa lũ trái mùa khốc liệt, hình ảnh những người lính...
- Hàng trăm nghìn trẻ tự kỷ ở Việt Nam vẫn chưa có vị trí rõ ràng trong hệ thống giáo dục. Khi chính sách còn thiếu khung...
- Những ngày qua, Bộ CHQS TP Huế đã điều động hơn 100 cán bộ, chiến sĩ thường trực cùng lực lượng dân quân địa...
- Sáng 9/12, tại Thành phố Hồ Chí Minh, Đảng ủy – Bộ Tư lệnh Quân khu 7 long trọng tổ chức Lễ kỷ niệm 80 năm Ngày truyền...
- Trong 2 ngày 08-09/12/2025, Hội CCB tỉnh Hà Tĩnh đã tổ chức Đại hội đại biểu lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2025 – 2030.
- Chiều 9-12, tại Nhà khách La Thành (Hà Nội), Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin Việt Nam đã tổ chức Hội nghị Ban Chấp...
- Ngày 9-12, tại Cụm Công nghiệp Sông Cầu, Công ty TNHH Nhà nước MTV Yến sào Khánh Hòa tổ chức Đại hội Công đoàn Cơ sở...


















