Tháng 10-2005, Chủ tịch nước công bố “Pháp lệnh Cựu chiến binh Việt Nam” càng tạo cơ sở pháp lý cho Hội CCB Việt Nam hoạt động, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ theo Nghị định 487 của Thủ tướng Chính phủ. Với Bình Dương, các chi hội, phân hội từ thôn ấp, đến khu phố, xã phường, các đơn vị doanh nghiệp, công ty đứng chân trên địa bàn, đều tích cực củng cố Hội mình.

Đến nay toàn Hội đã kết nạp được 12.360 hội viên, có 645 chi hội, 89 cấp Hội cơ sở xã, phường, 44 cơ quan doanh nghiệp (487) và 5.040 người/211 CLB CQN. Hằng năm tỷ lệ hội viên gương mẫu đạt 96%, trong sạch vững mạnh đạt 86,8%; gia đình văn hóa đạt 96%. Với nhiệm vụ tham gia bảo vệ Đảng, chính quyền, Hội CCB tỉnh luôn chú trọng bồi dưỡng, nâng cao tinh thần trách nhiệm cho các CCB đương nhiệm. Toàn tỉnh có hơn 4.040 hội viên CCB được bầu vào cấp uỷ, chính quyền, mặt trận, các đoàn thể. Tham gia hoạt động ở địa phương, thôn, ấp, xã, phường, anh em làm việc có hiệu quả, uy tín và trách nhiệm cao. Hội đã làm tốt công tác phối hợp kết nạp với các ban ngành, đoàn thể, công an, quân sự tuần tra bảo vệ “An ninh, trật tự, an toàn xã hội” trên địa bàn, cung cấp cho công an 1.701 nguồn tin, tổ chức tuần tra 560 cuộc với 20.850 lượt hội viên tham gia; thu lại tài sản như tiền, vàng, điện thoại di động, xe honda, xe máy, hàng ngàn ki-lô-gam mủ cao su trị giá hơn một tỷ đồng, triệt phá 157 tụ điểm ma tuý, mại dâm.

Đặc biệt, phong trào phát triển kinh tế “xóa đói, giảm nghèo” nâng cao đời sống thu nhập cho hội viên càng sôi nổi. Nhiều mô hình sản xuất kinh doanh giỏi đã xuất hiện, hàng trăm hội viên gương mẫu trong lao động sản xuất làm kinh tế trang trại, chăn nuôi, phát huy ngành nghề truyền thống. Theo đó, công tác “Đền ơn đáp nghĩa” càng được quan tâm. Đến nay, Hội đã xây tặng 318 căn nhà “Đại đoàn kết” và “Tình thương đồng đội”, sửa chữa 120 căn “Nghĩa tình đồng đội” trị giá 2 tỷ 119 triệu đồng; quy tập 175 bộ hài cốt về NTLS, nhận phụng dưỡng 21 Bà mẹ VNAH (các doanh nghiệp 487 đảm nhiệm); làm thủ tục BHYT cho 1.736 hội viên, giải quyết cho 2.000 CCB làm chế độ 142; tham gia 1.000 ngày công tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, làm mới một bia tưởng niệm, đài liệt sĩ, quyên góp ủng hộ CCB Lào, ủng hộ bộ đội Trường Sa... hàng tỷ đồng.

Chăm lo xây dựng, củng cố tổ chức Hội trong sạch vững mạnh phải tuân thủ sự lãnh đạo tuyệt đối, toàn diện của Đảng, tranh thủ sự giúp đỡ của chính quyền và phối hợp với các tổ chức, ban ngành đoàn thể là hướng chủ đạo để Hội CCB Bình Dương tiếp tục vươn lên mạnh mẽ hơn.

Bài và ảnh: Công Trình