Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Phát hiện 5 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng tại một dòng họ ở Nghệ An

Tư Mỗ 31/07/2026 - 22:57

Một bộ gồm 5 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng, được cho là ban dưới niên hiệu Cảnh Hưng (1780–1783), hiện đang được dòng họ Trần Doãn lưu giữ tại từ đường họ ở xã Thuần Trung, tỉnh Nghệ An.

Theo gia phả của dòng họ, nguyên bộ sắc có 7 đạo, nhưng 2 đạo đã thất lạc trong chiến tranh (ảnh).

20260728_100251-0759
5 đạo sắc đều được viết trên giấy sắc nền vàng có hoa văn long đằng, còn lưu giữ khá rõ triện son "Sắc mệnh chi bảo" cùng niên hiệu Cảnh Hưng.

Qua khảo sát ban đầu, cả 5 đạo sắc đều được viết trên giấy sắc nền vàng có hoa văn long đằng, còn lưu giữ khá rõ triện son "Sắc mệnh chi bảo" cùng niên hiệu Cảnh Hưng. Nội dung các sắc phong ghi nhận quá trình thăng thưởng, phong tước đối với võ quan Trần Doãn Ngạn, với nhiều chức danh như Lệ Uy tướng quân, Kiệt Trung tướng quân, Hoài Viễn tướng quân, Thuận Bắc Minh Nghĩa Nghị tướng quân và Phấn lực tướng quân.

Theo hồ sơ do dòng họ lập, các đạo sắc phản ánh nhiều sự kiện quân sự cuối thời Lê Trung Hưng như giữ kinh thành, đánh dẹp các cuộc nổi dậy, tham gia bình định Trấn Ninh và được triều đình nhiều lần gia phong vì có công trong quân ngũ.

Đáng chú ý, trên cả 5 đạo sắc đều còn khá rõ dấu triện son "Sắc mệnh chi bảo" – loại đại bảo chuyên dùng để đóng trên các sắc phong của triều đình. Theo nhiều tài liệu nghiên cứu, đây là một trong những bảo tỷ quan trọng của triều Lê, được sử dụng để xác thực các đạo sắc phong quan chức và sắc phong thần.

Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cho rằng, để xác định đầy đủ giá trị lịch sử, niên đại và tính nguyên gốc của bộ sắc phong, cần có sự giám định, phiên âm và thẩm định của các cơ quan chuyên môn như Viện Nghiên cứu Hán Nôm, Trung tâm Lưu trữ quốc gia I cùng các chuyên gia về văn bản Hán Nôm và cổ vật.

Hiện dòng họ Trần Doãn đang hoàn thiện hồ sơ khoa học, đề nghị cơ quan chức năng tỉnh Nghệ An xem xét đánh giá giá trị của bộ sắc phong, đồng thời có biện pháp bảo quản, phát huy giá trị của những tư liệu Hán Nôm quý còn lưu giữ trong nhân dân.

Theo các nhà nghiên cứu di sản, những bộ sắc phong còn được bảo tồn tương đối nguyên vẹn không chỉ là nguồn sử liệu quý để nghiên cứu lịch sử địa phương, lịch sử quân sự và hệ thống quan chế thời Lê Trung Hưng, mà còn góp phần làm sáng tỏ truyền thống khoa bảng, võ nghiệp và lịch sử hình thành của nhiều dòng họ, làng xã Việt Nam.

Đọc tiếp

Mới nhất

Phát hiện 5 đạo sắc phong thời Lê Trung Hưng tại một dòng họ ở Nghệ An