CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tục góp giỗ, gửi giỗ của người Việt
Theo tục lệ thì con trai trưởng là người chịu trách nhiệm lo cúng giỗ bố mẹ. Đến ngày giỗ, con cháu sẽ tập trung ở nhà ông trưởng để làm giỗ. Trường hợp con trai trưởng mất thì tổ chức tại nhà cháu đích tôn. Nếu người được giỗ là hàng cao thì con cái, cháu chắt đến nhà trưởng tộc làm giỗ. Con gái và con trai thứ chịu trách nhiệm góp giỗ cho con trai trưởng. Các cháu, chắt cũng là những người đóng góp thêm để giảm bớt gánh nặng chi phí cho trưởng chi hay trưởng tộc.
Lễ gửi góp giỗ lớn hay nhỏ tùy thuộc vào hoàn cảnh và mối quan hệ với người chết của từng gia đình. Trước đây, gần đến ngày giỗ, những người đóng giỗ thường đem tiền, gạo đến góp cho trưởng chi để chuẩn bị tổ chức giỗ. Một số gia đình, dòng họ còn có ruộng hương hỏa, cày cấy lấy phần lợi nhuận cho người làm giỗ.
Ngày nay có nhiều đổi khác, con cháu thường góp giỗ bằng tiền và các đồ lễ vật khác như: vàng hương, trái cây, bánh kẹo... Cũng có người gửi giỗ là những vật phẩm thuộc sở thích của người quá cố. Một số gia đình tổ chức giỗ trong phạm vi hẹp lại phân công mỗi anh chị em trong nhà chuẩn bị một vài món theo sở trường từng người rồi đem đến tập trung lại bày cỗ...
Những người sống ở xa không có khả năng về dự giỗ thì gửi đồ lễ cho trưởng họ và cúng vọng mời vong linh người quá cố về hưởng giỗ tại nhà mình.
Về thời gian cúng giỗ, ngày nay nhiều gia đình không câu nệ, mà có thể cúng trước một, hai ngày nếu đó là ngày nghỉ để tạo điều kiện thuận lợi cho con cháu được dự giỗ đông đủ. Vào sáng ngày chính giỗ, chỉ thắp hương tưởng nhớ người đã khuất và yết cáo Tổ tiên, Thần Phật.
Những đồ lễ mang gửi giỗ sẽ được đem cúng hết trong ngày giỗ. Cúng xong, ăn không hết, sẽ chia phần cho con cháu trong gia đình, các cành, chi trong họ.
Thu Thảo
Đọc tiếp
Mới nhất
- Ngày 12/5, tại trụ sở UBND phường, Đảng uỷ phường Xuân Đỉnh ( thành phố Hà Nội) đã tổ chức hội thi tuyên truyền...
- Sáng 13-5, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hữu nghị hợp tác, giai đoạn...
- Học viện Hải quân vừa tổ chức kiểm tra, đánh giá tập huấn Điều lệnh đội ngũ năm 2026. Đồng chí Chuẩn Đô đốc...
- Sáng 13-5, đoàn công tác của Trường Sĩ quan Lục quân 2 do Thiếu tướng Vũ Thanh Hiệp, Phó Hiệu trưởng làm trưởng đoàn...
- Sáng 13/5, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên tuyến cao tốc Cam...
- Ngày 13/5, Công an tỉnh Khánh Hòa cho biết đơn vị đang tiếp tục củng cố hồ sơ, xác minh trách nhiệm của các cá nhân và tổ...
- Người nổi tiếng vướng ma túy tiếp tục gióng lên cảnh báo về lối sống lệch chuẩn, tâm lý “thử cho biết” đang lan...
- Trong các ngày 11, 12, 13/5/2026 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia, Thủ đô Hà Nội, Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận...
- Bài viết làm rõ vai trò nòng cốt của lực lượng Cựu chiến binh trong công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và vận động...
- Kỷ nguyên mới- kỷ nguyên vươn mình của dân tộc, đặt ra những yêu cầu ngày càng cao đối với đội ngũ cán bộ. Không...
- Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nhiệm kỳ 2026-2031, đồng chí Bùi...
- Phát biểu tham luận tại Đại hội đại biểu toàn quốc Mặt trận Tổ quốc Việt Nam lần thứ XI sáng 12-5, đồng chí...
- Mục tiêu xuyên suốt của phong trào là tạo động lực để mỗi cán bộ, chiến sĩ phát huy tinh thần chủ động, ứng dụng...
- Ngày 12/5, lực lượng chức năng tỉnh Quảng Trị huy động hơn 100 người, chia nhiều mũi truy tìm Đinh Xuân T. nghi phạm...



















