Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk hợp tác với Hiệp hội CCB Champasak

Bình Định 13/05/2026 - 16:56

Sáng 13-5, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hữu nghị hợp tác, giai đoạn 2024-2026 với Hiệp hội CCB tỉnh Champasak - Lào.

15

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh

Sáng 13-5, tại tỉnh Đắk Lắk, Hội Cựu chiến binh (CCB) tỉnh Đắk Lắk tổ chức Hội nghị sơ kết 2 năm thực hiện thỏa thuận hữu nghị hợp tác, giai đoạn 2024-2026 giữa Hội CCB tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak (nước CHDCND Lào). Đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk dự và chỉ đạo. Các đồng chí: Đại tá Phạm Quang Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk; Đại tá Bounmark Vilavong, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Champasak đồng chủ trì hội nghị.

11

Đại biểu dự hội nghị

Tham dự hội nghị có lãnh đạo một số cơ quan, tổ chức của hai tỉnh Đắk Lắk và Champasak. Trên cơ sở Bản ghi nhớ “Thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024-2028 giữa Hội CCB tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak - Lào” quan hệ hữu nghị Việt Nam – Lào tiếp tục được củng cố.

Thực hiện Nghị quyết của Ban chấp hành Trung ương Đảng về việc sắp xếp, tinh gọn, hợp nhất cơ quan Ủy ban MTTQ Việt Nam, các tổ chức chính trị xã hội ở cáp Trung ương, cấp tỉnh, cấp xã và Nghị quyết của Quốc hội về việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã. Hội CCB được sắp xếp trực thuộc Ủy ban MTTQ Việt Nam. Tổ chức hội có sự thay đổi, Hội CCC địa phương từ 3 cấp, xuống còn 2 cấp. Đồng thời, tỉnh Đắk Lắk sáp nhập với tỉnh Phú Yên thành tỉnh Đắk Lắk mới. Hội CCB tỉnh Đắk Lắk hiện nay có 103 Hội cơ sở, với 67 nghìn hội viên. Sau khi sáp nhập, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2025-2030 và được Trung ương Hội CCB Việt Nam chỉ định Ban chấp hành với 30/35 ủy viên, Ban Thường vụ 7/11 ủy biên.

13

Đại tá Phạm Quang Hùng, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk trình bày báo cáo

Tại hội nghị, Đại tá Phạm Quang Hùng, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Chủ tịch Hội CCB tỉnh Đắk Lắk báo cáo sơ kết kết quả thực hiện thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giai đoạn 2024-2026. Với kết kết nổi bật: Trong 2 năm qua, hai bên đã tổ chức tốt việc tuyên truyền cho hội viên và nhân dân về truyền thống hữu nghị, đoàn kết đặc biệt giữa hai dân tộc. Qua đó, giúp các thế hệ CCB và nhân dân nhận thức sâu sắc hơn về trách nhiệm gìn giữ mối quan hệ thủy chung Việt - Lào.

Bên cạnh đó, duy trì chế độ thăm và làm việc mỗi năm một lần, trao đổi sâu về kỹ năng nghiệp vụ công tác xây dựng hội. Cụ thể, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk đã tổ chức 2 đoàn đi thăm và trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm với Hiệp hội CCB tỉnh Champasak về các nội dung trong thỏa thuận hữu nghị. Đoàn CCB tỉnh Đắk Lắk trao tặng Hiệp hội CCB tỉnh Champasak 2 căn nhà tình nghĩa, 2 bộ máy tính. Hiệp hội CCB tỉnh Champasak cũng đã tổ chức đoàn thăm, trao đổi hoạt động của Hội và ký kết thỏa thuận hữu nghị năm 2024.

Song song với đó, hai bên phối hợp cung cấp thông tin phục vụ tìm kiếm, cất bốc, quy tập hài cốt liệt sĩ Quân đội 2 nước. Công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh trên đất Lào được triển khai chu đáo, trở thành biểu tượng của tình hữu nghị bền chặt giữa hai dân tộc. Trong 2 năm qua, Hiệp hội CCB Champasak đã phối hợp, tìm kiếm, cất bốc 16 hài cốt liệt sĩ quân tình nguyện Việt Nam hy sinh tại Lào trong các cuộc kháng chiến.

1

Toàn cảnh hội nghị

Cũng trong thời gian qua, hai bên đã tổ chức các buổi tham quan, tọa đàm trao đổi kinh nghiệm, chia sẻ mô hình CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi; kinh nghiệm vận động hội viên đóng góp, quản lý, sử dụng “Quỹ Nghĩa tình đồng đội”, “Quỹ nội bộ Hội” tạo nguồn lực giúp nhau xóa đói, giảm nghèo, xóa nhà dột nát cho hội viên có hoàn cảnh khó khăn; thăm quan, trao đổi mô hình Dệt thổ cẩm của hội viên CCB huyện Champasak, tỉnh Champasak đã giúp cho hội viên hai Hội có thêm kinh nghiệm.

Trong thời gian tới, hai bên tiếp tục thực hiện các nội dung trong “Thỏa thuận hữu nghị hợp tác Hội CCB tỉnh Đắk Lắk - Việt Nam và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak - Lào”. Tăng cường trao đổi thông tin, chia sẻ kinh nghiệm trong các hoạt động của hội và công tác xóa đói, giảm nghèo, CCB giúp nhau làm kinh tế, góp phần nâng cao đời sống hội viên.

Bên cạnh đó, đẩy mạnh hoạt động tuyên truyền về đường lối đối ngoại, tình đoàn kết hữu nghị thủy chung, gắn bó giữa hai dân tộc Việt – Lào. Đồng thời, phối hợp chặt chẽ, vận động hội viên CCB và nhân dân hai nước tích cực cung cấp thông tin trong công tác tìm kiếm, quy tập và hồi hương hài cốt liệt sĩ của Quân đội hai nước; duy trì trao đổi thông tin, tổ chức hội đàm định kỳ; tích cực hỗ trợ cộng đồng người Việt Nam tại tỉnh Champasak và người Lào tại tỉnh Đắk Lắk ổn định cuộc sống.

12

Đại tá Bounmark Vilavong, Chủ tịch Hiệp hội CCB tỉnh Champasak phát biểu

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Cao Thị Hòa An, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Đắk Lắk khẳng định: Lần này, đoàn công tác Hiệp hội CCB tỉnh Champasak đến công tác, tỉnh Đắk Lắk đã rộng hơn, có biển có rừng; có tâm thế và lực mới. Nói đến quan hệ giữa Việt Nam và Lào quan hệ đặc biệt son sắc. Trong suốt chiều dài lịch sử, hai nước luôn đoàn kết bên nhau, “kề vai sát cánh”, “đồng cam cộng khổ”, “vào sinh ra tử” và cùng nhau kiến thiết, xây dựng, phát triển đất nước. Trong mối quan hệ thiêng liêng ấy, các thế hệ CCB của hai nước là những người kề vai sát cánh, cùng chia sẻ gian khổ, hy sinh vì độc lập tự do của dân tộc. Các thế hệ CCB là lực lượng nòng cốt giữ kỹ ức lịch sử, truyền lửa và bồi đắp tình đoàn kết đặc biệt giữa hai nước. Qua báo cáo sơ kết, qua 2 năm thực hiện thỏa thuận hữu nghị, hợp tác giữa Hội CCB tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak đã có nhiều kết quả thiết thực và ý nghĩa như trao đổi kinh nghiệm phát triển kinh tê xáo đói giảm nghèo, phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ. Những việc làm cụ thể ấy đã mang lại giá trị nhân văn sâu sắc. Đó là minh chứng thể hiện tình hữu nghị hiện diện trong từng việc làm, nghĩa cử và từng cuộc gặp gỡ chân thành, nghĩa tình.

14

Lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk tặng quà Hiệp hội CCB tỉnh Champasak

Đồng chí Cao Thị Hòa An nhấn mạnh: Hội nghị hôm nay không chỉ là dịp nhìn lại những việc đã làm, mà quan trọng hơn là để củng cố niềm tin, thống nhất quyết tâm, mở ra những hợp tác hiệu quả trong thời gian tới. Chính các đồng chí là kết nối của tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào không chỉ ký ức lịch sử, mà phải được tiếp nối bằng nhận thức, trách nhiệm, sự kế thừa và phát triển, đặc biệt truyền lửa thế hệ trẻ vui đắp, giữ gìn trong tương lai.

Tại hội nghị, Hội CCB tỉnh Đắk Lắk và Hiệp hội CCB tỉnh Champasak xác định một số nội dung trọng tâm trong hợp tác thời gian đến, như: Hội CCB tỉnh Đắk Lắk tiếp tục hỗ trợ Hiệp hội CCB tỉnh Champasak trong hoạt động hội; tổ chức đoàn sang thăm,trao đổi công tác xây dựng Hội với Hiệp hội CCB tỉnh Champasak trong măm 2027. Nhân dịp này, lãnh đạo tỉnh Đắk Lắk và đại biểu dâng hương Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phòng truyền thống Hội CCB tỉnh Đắk Lắk; tặng quà Hiệp hội CCB tỉnh Champasak; và trồng cây lưu niệm trong khuôn viên Hội CCB tỉnh Đắk Lắk.

Bài liên quan

Mới nhất

Hội CCB tỉnh Đắk Lắk hợp tác với Hiệp hội CCB Champasak