Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Từ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đến khát vọng cống hiến của tuổi trẻ xã Hải Lựu

Duy Thưởng 10/09/2026 - 18:06

Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ đang lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong tuổi trẻ xã Hải Lựu. Đó không chỉ là sự lựa chọn thực hiện nghĩa vụ công dân, mà còn là khát vọng được rèn luyện, trưởng thành và cống hiến cho quê hương, đất nước.

 

Trong những ngày tháng 9, không khí chuẩn bị cho mùa tuyển quân mới đã hiện diện ở nhiều thôn dân cư của xã Hải Lựu, tỉnh Phú Thọ. Có lá đơn tình nguyện chỉ vài dòng ngắn gọn, nhưng gửi gắm một quyết định lớn: Tạm gác dự định riêng để lên đường thực hiện nghĩa vụ thiêng liêng với Tổ quốc.

Mỗi lá đơn là một câu chuyện về trách nhiệm, niềm tự hào trước truyền thống quê hương và mong muốn được tôi luyện trong môi trường kỷ luật. Từ lựa chọn tự nguyện ấy, hình ảnh người trẻ Hải Lựu hiện lên gần gũi, giàu nhiệt huyết và sẵn sàng đảm nhận phần việc của thế hệ mình.

dong-chi-trieu-van-chuc-bi-thu-dang-uy-chu-tich-hdnd-xa-hai-luu-1803
 Đồng chí Triệu Văn Chúc, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lựu chủ trì Hội nghị. 

Tinh thần trách nhiệm từ mỗi lá đơn

Mùa tuyển quân năm 2026, xã Hải Lựu hoàn thành 100% chỉ tiêu được giao. Toàn xã có 76 công dân lên đường thực hiện nghĩa vụ, gồm 70 công dân nhập ngũ vào Quân đội nhân dân và 6 công dân thực hiện nghĩa vụ tham gia Công an nhân dân.

Kết quả đó có được từ sự vào cuộc đồng bộ của cả hệ thống chính trị. Ban Chỉ huy Quân sự xã chủ động tham mưu cấp ủy, chính quyền triển khai các khâu tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ theo phương châm “tuyển người nào, chắc người đó”. Hội đồng Nghĩa vụ quân sự xã phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Công an nhân dân, giúp thanh niên và gia đình hiểu đầy đủ quyền, nghĩa vụ của công dân trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

nhung-la-don-tinh-nguyen-duoc-viet-cua-tuoi-tre-xa-hai-luu-1804
 Những lá đơn tình nguyện được viết của tuổi trẻ xã Hải Lựu.

Phía sau những con số là sự tận tâm của cán bộ cơ sở, sự đồng thuận của các gia đình và trên hết là ý thức tự giác của mỗi thanh niên. Phát huy kết quả năm 2026, địa phương tiếp tục đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, khơi dậy tinh thần tình nguyện trong mùa tuyển quân năm 2027.

Đồng chí Triệu Văn Chúc - Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Hải Lựucho biết: Thông qua công tác tuyên truyền, vận động, Đoàn Thanh niên xã và các tổ chức chính trị - xã hội xã luôn chú trọng tuyên truyền để thanh niên nhận thức rõ môi trường Quân đội, Công an nhân dân là nơi thực hiện nghĩa vụ, đồng thời là “trường học lớn” để rèn luyện bản lĩnh, ý chí, tác phong kỷ luật, tinh thần đồng đội và trách nhiệm với cộng đồng.

“Một lá đơn tình nguyện hôm nay là dấu ấn đẹp của tuổi trẻ, là sự tiếp nối truyền thống cha anh và lời khẳng định trách nhiệm của thế hệ trẻ đối với quê hương, đất nước” -  đồng chí Triệu Văn Chúc nhấn mạnh.

Mỗi người trẻ có một dự định riêng. Khi tự nguyện viết đơn nhập ngũ, họ đã lựa chọn đặt trách nhiệm với Tổ quốc lên trước những tính toán cá nhân. Chính sự chủ động ấy tạo nên chiều sâu và sức lan tỏa cho công tác tuyển quân ở địa phương.

Sẵn sàng có mặt ở nơi khó khăn

Tinh thần xung kích của tuổi trẻ Hải Lựu không chỉ thể hiện trong mùa tuyển quân. Trong thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh và phòng, chống thiên tai, lực lượng vũ trang cùng đoàn viên, thanh niên địa phương luôn sẵn sàng có mặt tại những địa bàn khó khăn, nguy hiểm.

Trung tá Nguyễn Tiến Công - Chỉ huy trưởng Ban Chỉ huy Quân sự xã, Phó Trưởng Ban Chỉ huy Phòng thủ dân sự xã cho rằng, trong bối cảnh thiên tai diễn biến ngày càng phức tạp, xây dựng lực lượng xung kích tại cơ sở có ý nghĩa đặc biệt quan trọng. Lực lượng phải được huấn luyện bài bản, sử dụng thành thạo trang thiết bị, chủ động nắm tình hình và thực hiện hiệu quả phương châm “bốn tại chỗ”, góp phần bảo vệ tính mạng, tài sản của Nhà nước và Nhân dân khi có tình huống xảy ra.

Từ thao trường huấn luyện đến những thời điểm thiên tai, tình huống khẩn cấp, tinh thần xung kích được thể hiện bằng những việc làm cụ thể. Đây cũng là môi trường để người trẻ rèn trách nhiệm, kỷ luật, kỹ năng phối hợp và tinh thần vì cộng đồng.

Viết tiếp truyền thống bằng hành động

Sự đồng hành của gia đình, sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền và các tổ chức đoàn thể là hậu phương để thanh niên Hải Lựu yên tâm lên đường. Từ lá đơn tình nguyện đến những phần việc nơi khó khăn, tuổi trẻ địa phương đang thể hiện một tinh thần nhất quán: sẵn sàng nhận nhiệm vụ và có mặt khi quê hương, đất nước cần.

tuoi-tre-tinh-nguyen-cong-hien-cho-to-quoc-1806
 Tuổi trẻ tình nguyện cống hiến cho Tổ quốc.

Truyền thống không chỉ được gìn giữ bằng niềm tự hào, mà còn được tiếp nối bằng hành động của mỗi thế hệ, đặc biệt là thế hệ trẻ. Với nhiệt huyết và khát vọng trưởng thành, tuổi trẻ Hải Lựu đang viết tiếp câu chuyện về trách nhiệm công dân, góp sức xây dựng quê hương vững mạnh, giữ gìn bình yên từ cơ sở.

Khi Tổ quốc gọi tên, tuổi trẻ Hải Lựu sẵn sàng lên đường. Bởi cống hiến cho quê hương, đất nước vừa là trách nhiệm, vừa là cách để mỗi người trẻ khẳng định giá trị của mình.

Đọc tiếp

Mới nhất

Từ trách nhiệm bảo vệ Tổ quốc đến khát vọng cống hiến của tuổi trẻ xã Hải Lựu