CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam: Ấm áp nghĩa tình đón Xuân mới
Giữa sắc đào hồng phai phất trong gió sớm, giữa hương xuân dịu dàng đang lan tỏa trên từng mái nhà, ngõ xóm, Xuân Bính Ngọ 2026 lặng lẽ về, mang theo những ước vọng an lành và niềm tin tươi mới. Trong khoảnh khắc đất trời giao hòa, khi lòng người hướng về cội nguồn, về nghĩa tình sâu nặng, những hoạt động chăm lo Tết cho CCB và các gia đình chính sách của Trung ương Hội CCB Việt Nam như một bản hòa ca ấm áp của ân tình và trách nhiệm, thấm đẫm đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - giá trị bền vững của truyền thống nhân văn của dân tộc Việt Nam anh hùng.
Xuân của tri ân, Xuân của nghĩa tình đồng đội
Đối với Hội CCB Việt Nam, Tết là mùa của nghĩa tình đồng đội, của trách nhiệm chính trị - xã hội cao cả, của tình cảm sâu nặng với những người lính năm xưa. Thực hiện Kế hoạch số 91/KH-CCB ngày 22-12-2025 và Kế hoạch số 04/KH-CCB ngày 15-1-2026 của Trung ương Hội CCB Việt Nam, chương trình chăm lo Tết chu đáo, nghĩa tình đã được triển khai đến Hội CCB trên khắp cả nước.
Trong dịp Tết Bính Ngọ 2026, Thường trực Trung ương Hội CCB Việt Nam đã tổ chức nhiều đoàn công tác đi thăm, chúc Tết, tặng quà các tập thể và cá nhân, thể hiện sự tri ân sâu sắc đối với những đóng góp to lớn của các thế hệ CCB trên mọi miền đất nước. Trung ương Hội đã thăm, chúc Tết, tặng quà 31 tập thể, với tổng số tiền 186 triệu đồng.
Đối với cá nhân, Thường trực Trung ương Hội trực tiếp đi thăm, chúc Tết, tặng quà 275 gia đình, gồm các đồng chí nguyên lãnh đạo Trung ương Hội, hội viên đang công tác tại Cơ quan Trung ương Hội và một số địa phương, với tổng số tiền 275 triệu đồng. Mỗi phần quà là một lời chúc Xuân, một cái bắt tay ấm áp, một ánh mắt sẻ chia, nhắc nhớ về những năm tháng đồng cam cộng khổ, về nghĩa tình không phai nhạt theo thời gian.
Bên cạnh đó, Trung ương Hội đã ủy quyền cho Thường trực Hội CCB của 17 tỉnh, thành phố tổ chức thăm, chúc Tết, tặng quà 170 hội viên nghèo, hội viên có hoàn cảnh khó khăn, với tổng số tiền 170 triệu đồng. Những chuyến đi ấy đã mang mùa Xuân đến tận các bản làng xa xôi, những vùng biên giới, miền núi, nơi cuộc sống của nhiều CCB vẫn còn bộn bề khó khăn.
Trung ương Hội còn quyết định trợ cấp khó khăn cho 14 hội viên của 8 tỉnh, thành phố, với số tiền 70 triệu đồng, kịp thời sẻ chia với những hoàn cảnh khó khăn, thể hiện tinh thần “không để ai bị bỏ lại phía sau”.
Đặc biệt, thông qua sự phối hợp chặt chẽ với Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam, chương trình thăm, tặng quà Tết được mở rộng tới nhiều địa phương như Lạng Sơn, Cao Bằng, Hà Nội, Ninh Bình. Tổng cộng 250 suất quà, 3 căn nhà “Nghĩa tình CCB”, với tổng giá trị 430 triệu đồng đã được trao tận tay các gia đình CCB và đơn vị, địa phương khó khăn.
Tổng số tiền thăm, tặng quà Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 lên tới 1,131 tỷ đồng thiể hiện lòng tri ân, trách nhiệm chính trị và phát huy truyền thống nghĩa tình sâu nặng của Hội CCB Việt Nam.
Pác Bó - nơi Xuân về cùng ký ức lịch sử
Một trong những điểm nhấn xúc động trong chuỗi hoạt động Tết Bính Ngọ 2026 là chuyến công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam phối hợp với Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam tới các tỉnh Lạng Sơn, Cao Bằng. Đoàn do Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội CCB Việt Nam làm Trưởng đoàn. Cùng tham gia đoàn có đồng chí Phạm Quang Dũng - Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Chủ tịch Hội CCB Tập đoàn Công nghiệp - Năng lượng Quốc gia Việt Nam.
Tại các xã Thụy Hùng (Lạng Sơn), Trường Hà (Cao Bằng), Thượng tướng Bế Xuân Trường đã ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống, gửi lời chúc mừng năm mới tới các CCB nghèo, các hộ nghèo. Những cái nắm tay chặt, những lời hỏi han chân tình của người chỉ huy năm xưa khiến không khí buổi gặp gỡ thêm ấm áp, gần gũi. Đặc biệt, tại xã Đức Long, tỉnh Cao Bằng, Đoàn đã trao “Nhà tình nghĩa” cho gia đình CCB Chu Văn Phòng, 63 tuổi, ở bản Bùng. Trong niềm xúc động khi được đón nhận ngôi nhà mới khang trang, CCB Chu Văn Phòng nghẹn ngào bày tỏ: “Cả đời sinh sống vất vả, chưa bao giờ tôi dám nghĩ có ngày được sống trong một ngôi nhà vững chãi, ấm áp như thế này. Ngôi nhà “Nghĩa tình đồng đội” không chỉ giúp gia đình tôi yên tâm che nắng, che mưa, mà còn là nguồn động viên rất lớn để tôi tiếp tục vững tin vào cuộc sống. Tôi vô cùng biết ơn sự quan tâm của Trung ương Hội CCB Việt Nam, của các cấp Hội và các đồng đội đã không quên những người lính năm xưa ở vùng sâu, vùng xa như chúng tôi”.
Phát biểu tại các điểm đến, Thượng tướng Bế Xuân Trường khẳng định: Đảng, Nhà nước, Hội CCB và Nhân dân luôn ghi nhớ, trân trọng những đóng góp, sự hy sinh to lớn của các thế hệ CCB trong các cuộc kháng chiến giành độc lập, tự do cho Tổ quốc. Đó không chỉ là sự ghi nhận, mà còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm của thế hệ hôm nay trong việc gìn giữ, phát huy những giá trị cao đẹp ấy. Thượng tướng mong muốn mỗi CCB tiếp tục giữ gìn sức khỏe, phát huy bản chất truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, là tấm gương sáng cho con cháu noi theo; tích cực động viên con em học tập, lao động, giữ gìn truyền thống cách mạng; nỗ lực xóa nghèo, làm giàu chính đáng, góp phần xây dựng quê hương, đất nước ngày càng giàu mạnh.Đồng thời, Thượng tướng cũng đề nghị cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các cấp Hội CCB tiếp tục quan tâm sâu sát hơn nữa đến đời sống vật chất, tinh thần của các gia đình chính sách, người có công, CCB nghèo, để mọi người đều có một cái Tết ấm áp, đủ đầy, ít nhất bằng và phấn đấu cao hơn mức sống trung bình tại nơi cư trú.
Lan tỏa nghĩa tình trên mọi miền Tổ quốc
Không khí Xuân Bính Ngọ 2026 còn lan tỏa ấm áp tại xã Thanh Liêm, tỉnh Ninh Bình - nơi Đoàn công tác của Trung ương Hội CCB Việt Nam do Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó Chủ tịch Hội dẫn đầu, đã đến thăm và tặng quà Tết.
Tại đây, Thượng tướng Phạm Hồng Hương gửi lời thăm hỏi ân cần, chúc mừng năm mới tới các CCB, gia đình chính sách. Đồng chí nhấn mạnh đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” - một giá trị cốt lõi làm nên sức mạnh tinh thần của dân tộc Việt Nam suốt chiều dài lịch sử. Với niềm tin vào bản lĩnh người lính Cụ Hồ, Thượng tướng mong các CCB Thanh Liêm tiếp tục nỗ lực vượt qua khó khăn, xây dựng gia đình no ấm, hạnh phúc, đóng góp tích cực vào sự phát triển của quê hương.
Nhân dịp này, đoàn đã trao 20 triệu đồng hỗ trợ xã Thanh Liêm và tặng quà Tết cho 50 hội viên CCB có hoàn cảnh khó khăn, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng - những món quà nhỏ nhưng chứa đựng tình cảm lớn lao.
Tại xã Thạch Thất (TP. Hà Nội), Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam dẫn đầu Đoàn công tác tới trao quà Tết Bính Ngọ, tri ân các gia đình liệt sĩ, CCB có hoàn cảnh khó khăn. 50 phần quà, trị giá 50 triệu đồng, đã được trao tận tay các gia đình chính sách, thương binh, CCB nghèo. Phát biểu tại chương trình, Trung tướng Khuất Việt Dũng nhấn mạnh: Trong giai đoạn 2020-2025, Hội CCB Việt Nam đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng, khẳng định vai trò là lực lượng chính trị nòng cốt, tin cậy của Đảng và Nhà nước. Các cấp Hội đã tích cực tham gia xây dựng, bảo vệ Đảng, chính quyền; kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, thù địch; giữ gìn an ninh trật tự tại cơ sở; đẩy mạnh phong trào “CCB giúp nhau giảm nghèo, làm kinh tế giỏi”; huy động hiệu quả “Quỹ nghĩa tình đồng đội” để xây dựng, sửa chữa nhà ở cho hội viên khó khăn.
Trong niềm xúc động đón nhận món quà nghĩa tình những ngày giáp Tết, CCB Nguyễn Văn Kha, thôn Kim Trung, xã Thạch Thất - một trong những hội viên có hoàn cảnh khó khăn chia sẻ: “Được Trung ương Hội CCB Việt Nam và các cấp Hội quan tâm, thăm hỏi, tặng quà dịp Tết là niềm động viên rất lớn đối với chúng tôi. Món quà tuy không lớn về vật chất nhưng chứa đựng tình cảm sâu nặng, làm ấm lòng người lính già trong những ngày Tết đến, Xuân về. Đây là sự quan tâm thiết thực, kịp thời, giúp gia đình tôi cũng như nhiều cựu chiến binh khác yên tâm hơn, phấn khởi hơn khi đón Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.”
Xuân Bính Ngọ 2026 đang về trên từng con đường, góc phố, trên những mái nhà nghĩa tình, trong ánh mắt rạng ngời của những CCB năm xưa. Những hoạt động chăm lo Tết của Trung ương Hội CCB Việt Nam không chỉ mang ý nghĩa trước mắt, mà còn lan tỏa thông điệp sâu sắc về lòng biết ơn, về trách nhiệm của toàn xã hội đối với những người có công với nước. Chăm lo cho CCB chính là chăm lo cho cội nguồn sức mạnh tinh thần của dân tộc.
Xuân mới đã về. Niềm tin mới đang được thắp sáng từ những mái nhà nghĩa tình, từ những cái bắt tay ấm áp, từ những lời chúc chân thành. Và trong nhịp Xuân ấy, nghĩa tình đồng đội, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” sẽ tiếp tục được gìn giữ, bồi đắp, để đất nước Việt Nam vững bước đi lên, giàu mạnh, văn minh, nghĩa tình.
Đọc tiếp
- Xác định “Tham gia xây dựng và bảo vệ Đảng, bảo vệ chính quyền, chế độ và bảo vệ khối đại đoàn kết” là...
- Trong những nếp nhà bình yên tại vùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa, có một người lính già vẫn lặng lẽ sống một cuộc đời tận...
- Chi hội CCB Lạc Việt hoạt động trong một môi trường có những đặc thù rõ nét bởi hội viên Chi hội là những CCB mở doanh...
Mới nhất
- Sáng 6-2, Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa đã tổ chức buổi gặp mặt thân mật các cơ quan thông tấn, báo...
- Mùa Xuân Bính Ngọ sắp về trên khắp mọi miền Tổ quốc thân yêu của chúng ta. Mùa Xuân là mùa của yêu thương, của hạnh...
- Nhân dịp sắp đón Xuân Bính Ngọ, nhiều nhà sách rầm rộ quảng cáo món ăn tinh thần trong “thực đơn ngày Tết”. Đáng...
- Bằng những việc làm cụ thể, thiết thực, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Đồng Văn (tỉnh Quảng Ninh) đã chung tay cùng...
- Các hoạt động đã góp phần tái hiện không khí Tết cổ truyền ấm áp, rộn ràng, thắt chặt tình đoàn kết quân - dân...
- Đoàn công tác Ban chỉ đạo 515 tỉnh Đắk Lắk đã đến thăm, kiểm tra và chúc Tết cán bộ, chiến sĩ Đội K51 đang làm...
- Hình tượng Ngựa và Long Mã, những biểu tượng có vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa, tư tưởng, nghi lễ cũng như...
- Ngày 5-2, ông Vũ Hồng Thanh - Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội dẫn đầu đoàn công tác của...
- Cục Chính trị Quân khu 5 tổ chức thăm, chúc Tết và trao quà an cư tặng các hộ dân bị thiệt hại trong trận lũ lịch sử xảy...
- Mỗi độ Tết đến, xuân về, chương trình “Xuân ấm áp - Tết sum vầy” lại trở thành nhịp cầu yêu thương, kết nối...
- Sáng 5-2, Trung đoàn không quân 917 đón đoàn công tác của Quân chủng Phòng không - Không quân do Thiếu tướng Vũ Đại Dương,...
- Chương trình “Xuân Biên phòng ấm lòng dân bản” tổ chức tại xã biên giới Sơn Lâm (tỉnh Nghệ An) tiếp tục lan tỏa hơi...
- Ngày 5-2, tại thôn Buôn Sim, xã Tây Ninh Hòa (tỉnh Khánh Hòa), Trường Sĩ quan Thông tin phối hợp với Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh...
- Cỡ chữ Mặc định

















