CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Tổ tự quản bảo vệ đường biên ở Đồng Tháp: CCB phát huy vai trò nòng cốt
Tổ tự quản ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) tuần tra đường biên, cột mốc.
Tỉnh Đồng Tháp có 8 xã biên giới, thuộc 3 huyện, thành phố tiếp giáp tỉnh Prây Veng (Campuchia). Hiện nay, trên tuyến biên giới của tỉnh có 21 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với gần 450 thành viên.
Thực hiện Chỉ thị 01/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về tổ chức phong trào “Toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới quốc gia trong tình hình mới”, từ khi Đồn Biên phòng Bình Thạnh (Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp) phối hợp với Hội CCB xã Bình Thạnh, T.P Hồng Ngự, tỉnh Đồng Tháp thành lập 3 Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới gồm ấp Bình Lý, Á Đôn, Tân Hòa (xã Bình Thạnh). Nhờ đó mà biên giới, khóm ấp bình yên, tạo điều kiện thuận lợi cho bà con đẩy mạnh phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc.
Riêng Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới ấp Bình Lý đến nay có 25 thành viên từ 30 đến 60 tuổi, do CCBLê Quốc Dinh làm Tổ trưởng. Trong những năm qua, ngoài việc phối hợp với lực lượng Biên phòng đi tuần tra hằng tháng, hằng ngày ra đồng làm việc, các thành viên trong Tổ tự quản luôn tận dụng thời gian đến kiểm tra hiện trạng 2 cột mốc 232/15 và 232/16 cũng như đoạn biên giới của ấp Bình Lý nơi mình sinh sống. CCB Lê Quốc Dinh cho biết: “Khi có kế hoạch đi tuần tra, các thành viên trong Tổ đều chủ động sắp xếp thời gian tham gia đầy đủ. Bởi ai cũng xác định biên giới có bình yên, người dân mới yên tâm lao động, sản xuất, ổn định lâu dài. Bảo vệ mốc giới không chỉ là trách nhiệm, mà còn là niềm tự hào của mỗi thành viên trong Tổ tự quản. Ở đây, bộ đội Đồn Biên phòng Bình Thạnh và bà con trong ấp thân thiết với người dân ấp Tua Chay, xã Sa Đách, tỉnh Prây Veng (Campuchia) sinh sống phía đối diện. Nhân dân hai bên ý thức hơn trong việc giữ gìn đường biên giới hòa bình, hữu nghị. Và cũng nhờ đó mà nhiều vụ việc xảy ra trên biên giới đều đã được giải quyết rất kịp thời, thấu đáo...”.
Thiếu tá Đào Duy Việt - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Bình Thạnh chia sẻ: “Thông qua hoạt động của Tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới, người dân trong ấp Bình Lý đã hiểu rõ và chấp hành nghiêm các quy định qua lại, làm ăn sản xuất trong khu vực biên giới, tích cực tham gia đấu tranh phòng, chống tội phạm, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội nơi mình sinh sống”.
Có dịp đồng hành cùng cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà (BĐBPtỉnh Đồng Tháp) và các thành viên trong Tổ tự quản ấp Dinh Bà, xã Tân Hộ Cơ (huyện Tân Hồng, tỉnh Đồng Tháp) tuần tra đường biên, cột mốc, tôi thật sự ấn tượng với các thành viên trong Tổ vì sự nhiệt tình, ý thức, trách nhiệm với công tác bảo vệ đường biên, cột mốc.
CCBPhạm Văn Tranh - Tổ trưởng Tổ tự quản ấp Dinh Bà cho biết: “Các thành viên trong tổ đều là người địa phương, thông thuộc địa hình, địa vật nên nhiệm vụ tuần tra và giải quyết tình huống phát sinh luôn gặp thuận lợi. Tổ có 18 thành viên, nòng cốt là hội viên CCB, tất cả đều tham gia trên tinh thần tự nguyện, dưới sự quản lý của Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà. Tổ tự quản không chỉ tham gia bảo vệ đường biên, cột mốc, chúng tôi còn tham gia bảo vệ an ninh trật tự địa bàn, làm công tác hòa giải ở cơ sở. Hằng đêm đều cắt cử người tuần tra, canh giữ những điểm “nóng”, kịp thời thông báo với lực lượng chức năng khi có vụ việc phức tạp”.
Theo Thiếu tá Đặng Thành Phúc - Chính trị viên phó Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Dinh Bà, trên địa bàn có 8 Tổ tự quản với 270 thành viên. các Tổ tự quản như cánh tay nối dài của Đồn Biên phòng. Thành viên Tổ tự quản đều là hội viên CCB và người dân tự nguyện tham gia, vì thế, họ có điều kiện gần gũi, trực tiếp vận động mọi người xung quanh thực hiện tốt chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng và Nhà nước; chấp hành nghiêm quy chế qua lại biên giới, phòng ngừa hiệu quả các hành vi vượt biên, vận chuyển hàng hóa trái phép hoặc sang nước bạn chăn thả gia súc, gia cầm, đánh bắt thủy sản, thuê mướn đất sản xuất.
Đại tá Nguyễn Văn Minh - Phó chính ủy Bộ đội Biên phòng tỉnh Đồng Tháp cho biết: “5 năm qua, Ban Dân vận Tỉnh ủy Đồng Tháp và Bộ đội Biên phòng, thực hiện chương trình ký kết đã phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần bảo vệ vững chắc chủ quyền an ninh biên giới quốc gia, củng cố quốc phòng - an ninh, phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn tỉnh. Trong đó, Bộ đội Biên phòng Đồng Tháp đổi mới nội dung, hình thức thực hiện công tác dân vận của đơn vị lực lượng vũ trang trên tuyến biên giới và các cuộc vận động, phong trào thi đua yêu nước “Dân vận khéo”, “Phong trào quần chúng tham gia tự quản đường biên, cột mốc và an ninh trật tự khu vực biên giới”, các chính sách hậu phương quân đội, an sinh xã hội… do đó tạo được sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực của các địa phương và nhân dân vùng biên”.
Theo đó, các Đồn Biên phòng phối hợp với đơn vị chức năng địa phương ký kết quy chế phối hợp hoạt động công tác dân vận phù hợp đặc điểm thực tế địa bàn tuyến biên giới gắn với xây dựng mô hình điển hình: “Dân vận khéo”, thực hiện các phong trào “Tuổi trẻ giữ nước”, “Đường biên thanh niên làm chủ”, “Phụ nữ với sự phát triển bình yên tuyến biên giới”, “CCB với xây dựng địa bàn biên giới an toàn, hữu nghị”.
Phương Nghi
Đọc tiếp
- Những ngày nắng nóng cao điểm này, tôi lại bồn chồn nhớ tới nắng tháng 6 nơi miền Tây tỉnh Thanh Hóa 61 năm trước....
- Có những bài ca không đơn thuần là nốt nhạc và lời thơ, mà là tiếng lòng của một thế hệ, là chứng nhân lịch sử...
- Được tác nghiệp ở Trường Sa – quần đảo tiền tiêu thiêng liêng của Tổ quốc; được tận mắt chứng kiến cột mốc...
- Trước tốc độ già hóa dân số nhanh chóng ở Đông Nam Á, ngày 3-6-2026 ASEAN đã triệu tập khẩn cấp hội nghị Diễn đàn...
- Đã 10 năm nay, CCB Nguyễn Cảnh Long, sinh năm 1974, ở xã Quỳnh Văn, tỉnh Nghệ An tình nguyện đi hiến máu cứu người. Cũng đã...
- Cùng với nhiệm vụ xây dựng tổ chức Hội vững mạnh, những năm qua, Hội CCB tỉnh Quảng Trị luôn xác định công tác...
Mới nhất
- Sáng 16-6, tại Hội trường Bộ Quốc phòng, Đại hội đại biểu toàn quốc Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII,...
- Ngày 11-6, BIDV chính thức khai trương Trung tâm Khách hàng Cá nhân Cao cấp Miền Nam (PBC Miền Nam) tại số 153 Hai Bà Trưng, TP. Hồ...
- Sáng 16-6, sau khi các đại biểu vào Lăng viếng Chủ tịch Hồ Chí Minh; dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các Anh hùng liệt sĩ...
- Sáng 16-6, Đoàn đại biểu dự Đại hội Hội Cựu chiến binh Việt Nam lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031 do Thượng tướng...
- Ngày 3-2-1990, Ban Bí thư Trung ương Đảng đã ra Quyết định số 100-QĐ/TW thành lập Hội CCB Việt Nam, chỉ định Ban Chấp...
- Hôm nay, ngày 16-6, tại Hà Nội, Hội CCB Việt Nam tổ chức Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ VIII, nhiệm kỳ 2026-2031...
- Qua kiểm tra, chủ bồn chứa không xuất trình được giấy tờ liên quan đến việc lắp đặt, vận hành bồn chứa và chứng...
- Ba cá thể gấu ngựa tại Thái Nguyên và Hà Nội sẽ được đưa về Trung tâm Cứu hộ Gấu Việt Nam thuộc Vườn quốc gia...
- Sáng 15/6, tại Đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Tiểu đoàn 563, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Lễ khai giảng đào tạo...
- Mùa xuân năm 1968, hàng nghìn cán bộ, chiến sĩ Biệt động Sài Gòn đã bước vào trận đánh lịch sử với tinh thần "quyết...
- Mở màn trong cơn mưa lớn, đêm thi thứ ba DIFF 2026 vẫn bùng nổ với màn so tài hấp dẫn giữa hai đại diện châu Á và châu Âu,...
- Ngày 15/6 tại trụ sở Báo Nhân Dân, đã diễn ra lễ mít-tinh kỷ niệm 101 năm Ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam...
- Theo Quyết định số 198-QĐ/TW, Ban Chỉ đạo Trung ương về đối ngoại và hội nhập quốc tế được thành lập gồm 37...
- Trong đội ngũ những doanh nhân cựu chiến binh tiêu biểu của Việt Nam, ông Nguyễn Duy Nở là tấm gương sáng về ý chí vượt...
- Cỡ chữ Mặc định



















