Sau thời gian dài căng thẳng bởi một loạt vụ phóng tên lửa của Bình Nhưỡng, bán đảo Triều Tiên đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan mới sau khi CHDCND Triều Tiên đồng ý mở cửa trở lại biên giới với Hàn Quốc; nối lại các hoạt động du lịch và đoàn tụ các gia đình ly tán.
CHDCND Triều Tiên đã gửi thông báo tới Bộ thống nhất Hàn Quốc, bãi bỏ các hạn chế về đi lại qua biên giới đường bộ giữa hai miền, đồng thời mở cửa lại văn phòng đàm phán kinh tế liên Triều tại khu công nghiệp Kê-xăng, nối lại hoạt động của tuyến đường sắt liên Triều.
Động thái trên được đưa ra trong bối cảnh Hội đồng Bảo an LHQ đang thắt chặt lệnh trừng phạt với một loạt vụ phóng thử tên lửa tầm ngắn và tầm trung đầu tháng 7 vừa qua và đẩy quan hệ liên Triều đi vào bế tắc. Cùng với đó, sự kiện Mỹ và Hàn Quốc đang tiến hành cuộc tập trận chung thường niên mang tên “Người bảo vệ tự do Uichi 2009”, từ ngày 17 đến 27-8, với sự tham gia của gần 70 nghìn binh sĩ Hàn Quốc và Mỹ khiến bán đảo Triều Tiên vẫn là nơi tiềm ẩn nhiều bất ngờ. Mỹ và Hàn Quốc luôn khẳng định đây chỉ là cuộc diễn tập phòng thủ; song đối với Bình Nhưỡng, đó lại là hành động khiêu khích nhằm chuẩn bị cho cuộc chiến tranh hạt nhân chống Triều Tiên, cũng nhằm mục đích gia tăng sức ép đối với Bình Nhưỡng. Vì thế, tuyên bố mở cửa biên giới của CHDCND Triều Tiên ngay lập tức nhận được sự ủng hộ và đánh giá cao từ phía Hàn Quốc. Xơ-un đã khẳng định sẽ nỗ lực để đạt được thỏa thuận giữa các nhà chức trách hai miền.
Giữa lúc bán đảo Triều Tiên có những tín hiệu lạc quan mới, cựu Tổng thống Hàn Quốc Kim Tê Chung, người từng được nhận giải Nô-ben hòa bình vì những nỗ lực không mệt mỏi hòa giải hai miền Triều Tiên qua đời. Ngay sau đó, đích thân nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Châng In đã gửi lời chia buồn; đánh giá cao những đóng góp của ông trong trong nỗ lực cải thiện quan hệ giữa hai miền Triều Tiên. Phái đoàn cấp cao Triều Tiên đã tới Xơ-un dự tang lễ và có cuộc gặp ngắn ngủi hiếm hoi giữa quan chức cấp cao hai miền. Phái đoàn CHDCND Triều Tiên đã chuyển thông điệp của Chủ tịch Kim Châng In tới Tổng thống Li Miêng-pắc rằng “ông quan tâm tới tiến trình phát triển các mối quan hệ liên Triều”. Đáp lại, Tổng thống Hàn Quốc Li Miêng-pắc khẳng định “ không có vấn đề gì không thể giải quyết nếu miền Nam và miền Bắc có thiện chí đối thoại một cách chân thành”.
Thông điệp trên được đưa ra trong cuộc gặp ngắn ngủi hiếm hoi giữa quan chức cấp cao hai miền. Những động thái mới này đang làm dấy lên hy vọng cho người dân hai miền về một quan hệ nồng ấm hơn giữa hai miền Triều Tiên.
Một loạt tín hiệu lạc quan trên bán đảo Triều Tiên cũng như trong quan hệ liên Triều thời gian qua, trong đó có cuộc gặp giữa cựu Tổng thống Bin Clin-tơn với nhà lãnh đạo Kim Châng In, khiến dư luận hy vọng vòng đàm phán sáu bên sẽ sớm được nối lại. Mới đây, Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố, Oa-sinh-tơn sẵn sàng tiến hành đối thoại song phương với Bình Nhưỡng, nhưng nêu rõ những cuộc thương lượng này trong khuôn khổ đàm phán sáu bên nhằm phi hạt nhân hóa trên bán đảo Triều Tiên.
Quan hệ hai miền Triều Tiên đã xuất hiện những tín hiệu lạc quan, song điều đó không có nghĩa căng thẳng trên bán đảo Triều Tiên được hòa giải trong tương lai gần. Bình Nhưỡng cho rằng Xơ-un đang thực hiện kiểu đối thoại không thực chất, sáo rỗng, nhằm lảng tránh trách nhiệm về việc phá hỏng cuộc đàm phán liên Triều. Trong khi đó, Hàn Quốc lại cho rằng cần phải có các thỏa thuận cụ thể qua các cuộc đối thoại giữa giới chức hai miền Triều Tiên. Những nỗ lực đó dường như chưa đủ để hóa giải những bất đồng giữa Triều Tiên với các bên liên quan trong tiến trình đàn phán đầy trắc trở này. Tuy nhiên, hy vọng “băng tan” và những động thái và thông điệp mới nhất đó đều là những thông điệp tốt lành cho nhân dân hai miền Triều Tiên, những người vẫn mơ về một ngày đoàn tụ Nam Bắc.
Đình Anh