Sáng 18-9, tại trụ sở Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Ban Thường trực Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam đã tổ chức Hội nghị công bố Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cán bộ.
Thượng tướng Bế Xuân Trường - Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam dự và chỉ đạo Hội nghị. Tham dự còn có các đồng chí: Trung tướng Khuất Việt Dũng - Phó chủ tịch Hội Cựu chiến binh Việt Nam và cán bộ, chuyên viên, người lao động công tác tại Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam, Báo Cựu chiến binh Việt Nam, Làng Hữu nghị Việt Nam.
Căn cứ các Quyết định từ số 226 đến 240 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam công bố Quyết định của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam về công tác cán bộ của Cơ quan Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Đồng chí Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh - nguyên Trưởng ban Kiểm tra - Pháp luật, Hội Cựu chiến binh Việt Nam giữ chức Trưởng ban Công tác Cơ quan Trung ương Hội
Có 14 đồng chí được bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Công tác Cơ quan Trung ương Hội:
1. Thiếu tướng Hồ Bá Vinh - nguyên Trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
2. Thiếu tướng Hoàn Văn Sâm - nguyên Trưởng ban Tài chính, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
3. Thiếu tướng Nguyễn Tiến Thắng - nguyên Chánh Văn phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
4. Thiếu tướng Trần Đình Hướng - nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
5. Thiếu tướng Lương Hồng Phong - nguyên Phó trưởng ban Kiểm tra - Pháp luật, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
6. Thiếu tướng Lê Văn Cầu - nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
7. Đại tá Nguyễn Thái Bình - nguyên Phó trưởng ban Kiểm tra - Pháp luật, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
8. Đại tá Ngô Xuân Kê - nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
9. Đại tá Nguyễn Hoài Nam - nguyên Phó trưởng ban Tổ chức - Chính sách, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
10. Đại tá Ngô Quang Phúc - nguyên Phó trưởng ban Tổ chức - Chính sách, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
11. Đại tá Đinh Công Quân - nguyên Phó trưởng ban Tài chính, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
12. Đại tá Dương Trường Sơn - nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
13. Đại tá Phạm Minh Tiệp - nguyên Phó Chánh Văn phòng, Trung ương Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
14.Đại tá Vũ Minh Thực - nguyên Phó trưởng ban Tuyên giáo - Phong trào, Hội Cựu chiến binh Việt Nam.
Đại tá, nhà báo Đỗ Phú Thọ - Phó tổng biên tập phụ trách Báo Cựu chiến binh Việt Nam được bổ nhiệm giữ chức Tổng biên tập Báo Cựu chiến binh Việt Nam.
Phát biểu tại Hội nghị, Thượng tướng Bế Xuân Trường nhấn mạnh: Đây là những Quyết định mang tính quan trọng, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng và Nhà nước đối với công tác cán bộ, đồng thời cũng phản ánh sự lãnh đạo sát sao của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam trong việc kiện toàn bộ máy và nâng cao hiệu quả công tác của Hội Cựu chiến binh Việt Nam. Trong bối cảnh hiện nay, khi công tác tinh giảm biên chế, cơ cấu tổ chức đang được triển khai mạnh mẽ trong toàn bộ hệ thống chính trị và các cơ quan, đơn vị, việc kiện toàn nhân sự và giao nhiệm vụ cho các cán bộ, đồng chí hôm nay chính là một bước đi quan trọng để đảm bảo sự vận hành hiệu quả, đồng bộ và phát huy tối đa năng lực của mỗi cán bộ trong việc hoàn thành nhiệm vụ. Với tinh thần xây dựng tổ chức bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu quả, Hội Cựu chiến binh Việt Nam tiếp tục cải tiến, hoàn thiện các công tác tổ chức, cán bộ, để đáp ứng yêu cầu mới trong giai đoạn phát triển của đất nước.
Trung tướng Nguyễn Văn Hạnh thay mặt các đồng chí nhận nhiệm vụ khẳng định quyết tâm tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm, đoàn kết, sáng tạo trong công việc, đồng thời góp phần nâng cao vị thế của Hội Cựu chiến binh Việt Nam trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Mỗi đồng chí, với vai trò, chức trách của mình, góp phần tích cực vào công tác giáo dục truyền thống yêu nước, bảo vệ lợi ích của cựu chiến binh, cũng như tham gia vào các hoạt động của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nói chung và Hội Cựu chiến binh Việt Nam nói riêng.