CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Quyết tâm phủ sóng vùng lõm thôn bản trên cả nước là một chủ trương của Chính phủ nhằm đảm bảo mọi người dân đều có thể tiếp cận Internet và dịch vụ số, đặc biệt là ở vùng sâu, vùng xa. Mục tiêu là hoàn thành việc phủ sóng di động đến 100% thôn, bản trên toàn quốc vào tháng 9/2025, với các mốc thời gian cụ thể cho việc hoàn thành hạ tầng và phát sóng
Chiều nay, 3/11, tại Thanh Hóa, đồng chí Nguyễn Hồng Phong - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đã chủ trì hội nghị trực tuyến với các ngành, địa phương về phương án xóa lõm sóng đối với 13 thôn, bản trên địa bàn tỉnh.
Theo báo cáo, tính đến ngày 30/10/2025, kết quả triển khai xóa lõm sóng tại 20 thôn, bản lõm sóng, sóng yếu (15 thôn, bản lõm sóng và 5 thôn, bản sóng yếu), đó là: Đối với 6 thôn, bản đang được Viettel Thanh Hóa triển khai xây dựng hạ tầng trạm BTS, trong đó 4 bản, Viettel đã bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện xây dựng hạ tầng, dự kiến phát sóng trong tháng 12/2025; 2 bản (bản Suối Tút, xã Quang Chiểu và bản Cánh Cộng, xã Trung Lý), Viettel đã thuê mặt bằng, tuy nhiên mặt bằng thuộc khu vực đất rừng nên chưa thực hiện thi công.
Trong đó, đối với 1 bản lõm sóng sẽ được tái định cư đến nơi ở mới theo danh sách bố trí tái định cư tại Quyết định số 511/QĐ-UBND ngày 21/02/2025 của UBND tỉnh Thanh Hóa: Viettel đã bàn giao cho đơn vị thi công thực hiện xây dựng hạ tầng, dự kiến phát sóng trong tháng 12/2025.
Đồng thời, đối với 13 thôn, bản lõm sóng và sóng yếu chưa được các doanh nghiệp Viễn thông xây dựng phương án triển khai xóa các điểm lõm sóng, sóng yếu (8 thôn lõm sóng và 5 thôn sóng yếu). Trong đó, bản Cao Hoong, xã Cổ Lũng đã được Mobifone xây dựng hạ tầng và thực hiện phát sóng, cung cấp dịch vụ 4G cho 24 hộ gia đình đảm bảo chất lượng dịch vụ từ ngày 18/10/2025; thôn Thung, xã Đồng Lương đã được Viettel xây dựng hạ tầng và dự kiến phát sóng, cung cấp dịch vụ viễn thông trong tháng 11/2025; 2 bản (bản Kít, xã Mường Lý và bản Con Dao, xã Quang Chiểu) Viettel đã thuê mặt bằng, tuy nhiên mặt bằng thuộc khu vực đất rừng nên chưa thực hiện thi công; 9 thôn, bản các doanh nghiệp đang chờ hướng dẫn của Tập đoàn để triển khai đầu tư, phát triển hạ tầng.
Tuy nhiên, trong quá trình triển khai thực hiện vẫn còn những khó khăn, vướng mắc đó là: Các thôn, bản trên địa bàn tỉnh lõm sóng thông tin di động trên địa bàn tỉnh thuộc vùng sâu, vùng xa, địa hình phức tạp, dân cư ít và sống phân tán, do đó gặp rất nhiều khó khăn trong công tác triển khai xây dựng hạ tầng và ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp viễn thông. Trong đó các vị trí xây dựng trạm tại các thôn, bản này chủ yếu là xây dựng tại các khu vực đất lâm nghiệp. Theo quy định của Luật Đất đai năm 2024: Đất lâm nghiệp, gồm đất rừng đặc dụng, đất rừng phòng hộ, đất rừng sản xuất được sử dụng kết hợp mục đích nông nghiệp, xây dựng công trình hạ tầng bưu chính, viễn thông, công nghệ, thông tin, quảng cáo ngoài trời, điện mặt trời; tuy nhiên, trên thực tế các doanh nghiệp viễn thông vẫn chưa xin phép xây dựng trạm BTS được tại các khu vực này....Do đó, các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh không chủ động được công tác đầu tư, phát triển hạ tầng trên địa bàn tỉnh.
Theo đó, việc triển khai Kế hoạch phát triển hạ tầng viễn thông trên địa bàn tỉnh là do các Tập đoàn, Tổng công ty viễn thông phân bổ và phê duyệt.
Ngoài ra, do ảnh hưởng của thời tiết, thiên tai trên địa bàn trong thời gian qua, nên đã ảnh hưởng đến tiến độ thi công của các doanh nghiệp viễn thông trong việc phát triển hạ tầng mạng lưới viễn thông tại các khu vực lõm sóng thông tin di động và trên địa bàn tỉnh...
Để đáp ứng nhu cầu của người dân và yêu cầu phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh - quốc phòng của các địa phương, đồng chí Nguyễn Hồng Phong Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các doanh nghiệp viễn thông trên địa bàn tỉnh phối hợp chặt chẽ với các cơ quan chức năng, phát huy tinh thần trách nhiệm ở mức cao nhất, quyết tâm phủ sóng viễn thông di động đối với 100% các thôn, bản trên địa bàn tỉnh ngay trong năm 2025.
Phát biểu kết luận hội nghị, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy nhấn mạnh: Trong đời sống hằng ngày, viễn thông có vai trò quan trọng, đặc biệt là viễn thông di động. Thời gian qua, các sở, ngành cùng với các nhà mạng đã có nhiều nỗ lực xây dựng được mạng lưới viễn thông di động, cũng như cơ sở hạ tầng dữ liệu quan trọng phục vụ phát triển kinh tế - xã hội. Tuy nhiên, trong 166 xã vẫn còn có 9 bản còn lõm sóng, trong khi đó nhu cầu đặt ra đối với các bản lõm sóng là rất bức thiết.
Để chia sẻ với các nhà đầu tư nhà mạng, đồng chí Nguyễn Hồng Phong, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đề nghị các sở ngành và chính quyền địa phương phải đẩy mạnh tuyên truyền cho người dân trong việc sử dụng các dịch vụ và hỗ trợ cùng các nhà mạng. Đồng thời phải triển khai các cơ chế, chính sách để thu hút các nhà mạng vào đầu tư.
Theo đồng chí Phó Bí thư thường trực Tỉnh uỷ: Đối với tỉnh Thanh Hóa nhu cầu là rất lớn, trong khi nguồn lực còn hạn chế; thời gian qua bên cạnh việc kinh doanh thì các nhà mạng đã hỗ trợ cho tỉnh về cơ sở hạ tầng cũng như tham vấn các nội dung trong đổi số và phục vụ người dân. Đây là là việc phải xử lý sớm hơn, đây là vấn đề không khó nhưng phải cân bằng giữa lợi nhuận và hiệu suất đầu tư.
Đồng chí Nguyễn Hồng Phong cũng đề nghị Công ty Điện lực Thanh Hóa hỗ trợ các doanh nghiệp viễn thông trong việc cung cấp điện lưới hoạt động của các trạm BTS. Đồng thời, đề nghị Chủ tịch UBND các xã tạo điều kiện, bố trí vị trí, không gian xây dựng lắp đặt trạm BTS tại các thôn, bản lõm sóng, đặc biệt là lắp đặt trạm BTS trên tài sản công theo quy định.Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Nguyễn Hồng Phong yêu cầu, phải quyết tâm xóa thôn, bản lõm sóng di động trước ngày 31/12/2025.