Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tháng giêng là tháng... tăng tốc

An Chi 26/02/2026 - 22:47

Trước đây, ở Đồng bằng Bắc Bộ, người dân chủ yếu làm nghề trồng lúa nước. Tháng giêng là tháng nông nhàn nhất trong năm vì lúa chiêm đã cấy xong, nông dân có thời gian nghỉ ngơi hay lễ hội để cầu mong cả năm mưa thuận gió hòa, mùa màng bội thu, vì thế mới có câu “Tháng giêng là tháng ăn chơi”.

Xã hội phát triển, người trồng lúa chuyển dần sang ngành nghề khác, tháng giêng được chuyển dần thành “tháng làm ăn” bởi thời tiết, khí hậu tháng giêng rất phù hợp cho sản xuất công nghiệp và dịch vụ.

Năm nay là năm đầu tiên của kỷ nguyên mới - kỷ nguyên vươn mình của dân tộc với rất nhiều công việc phải triển khai từ đầu năm, vì thế tháng giêng được nhiều ngành, nhiều địa phương xác định là tháng tăng tốc. Rất nhiều công trường, nhiều nhà máy, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức lao động xuyên Tết.

Nếu như trước đây, du xuân chỉ đơn thuần là vui chơi, lễ hội thì nay, đó cũng là cơ hội để gặp gỡ đối tác, mở rộng quan hệ hợp tác, tạo ra giá trị. Theo báo cáo của Sở Du lịch Hà Nội, chỉ tính riêng trong 9 ngày nghỉ Tết Nguyên đán Bính Ngọ, Thủ đô đã đón khoảng 217 nghìn lượt khách du lịch quốc tế, tăng 55% so với cùng kỳ năm 2025; khoảng 1,13 triệu lượt khách du lịch nội địa, tăng 33,2% so với cùng kỳ năm 2025. Tổng thu từ khách du lịch ước đạt 4,87 nghìn tỷ đồng, tăng 40,2% so với cùng kỳ năm 2025.

Đêm 19-2 (tức mùng 3 Tết), Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã đến trực tiếp kiểm tra, thăm hỏi, động viên cán bộ, kỹ sư, công nhân, người lao động làm việc xuyên Tết trên công trường thi công tuyến cao tốc Hữu Nghị - Chi Lăng thuộc phường Kỳ Lừa, tỉnh Lạng Sơn. Tại công trường, Thủ tướng ghi nhận, biểu dương tinh thần trách nhiệm, sự nỗ lực vượt khó của các đơn vị thi công, tư vấn, giám sát đã không nghỉ Tết để thi công 3 ca 4 kíp đảm bảo tiến độ dự án.

Trước kia, tình trạng trì trệ sau Tết thường kéo dài đến hết tháng giêng, ảnh hưởng đến tiến độ công việc và hiệu suất lao động. Nhưng giờ đây, với áp lực cạnh tranh ngày càng lớn, việc chậm trễ dù chỉ một ngày cũng có thể đồng nghĩa với việc đánh mất cơ hội. Chính vì thế, các doanh nghiệp, cơ quan và người lao động đã và đang thay đổi tư duy, sẵn sàng trở lại guồng quay công việc ngay từ những ngày đầu năm để đảm bảo mục tiêu tăng trưởng.

Nếu vẫn duy trì thói quen, nếp nghĩ cũ, coi “Tháng giêng là tháng ăn chơi” thì chắc chắn sẽ không có chỗ để làm việc trong guồng máy của xã hội hiện nay.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tháng giêng là tháng... tăng tốc