Son sắt sự tri ân theo tinh thần Bác dạy

Thiếu tướng, PGS. TS. NGND NGUYỄN BÁ DƯƠNG 17/07/2025 - 14:41

Sinh thời, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất quan tâm chăm lo đời sống gia đình và hậu phương của bộ đội, đặc biệt là các thương binh, bệnh binh, gia đình liệt sĩ, những người "đã quyết hy sinh tính mạng họ để giữ gìn tính mạng đồng bào..., quyết hy sinh gia đình, tài sản họ để bảo vệ tài sản đồng bào".

can-bo-binh-doan-12-dang-huong-dang-hoa-tai-den-tho-cac-liet-si-da-hy-sinh-o-ben-pha-long-dai-tren-duong-truong-son
Cán bộ Binh đoàn 12 dâng hương, dâng hoa tại Đền thờ các liệt sĩ đã hy sinh ở Bến phà Long Đại trên đường Trường Sơn.

Tư tưởng Hồ Chí Minh về chăm lo đời sống bộ đội và hậu phương quân đội dựa trên nền tảng chủ nghĩa Mác - Lênin về bạo lực cách mạng, chiến tranh cách mạng và bài học kinh nghiệm đấu tranh dựng nước và giữ nước của dân tộc Việt Nam; đúc kết từ thực tiễn cách mạng Việt Nam và thực tiễn xây dựng quân đội kiểu mới của nhân dân, do nhân dân và vì nhân dân. Hơn ai hết, Chủ tịch Hồ Chí Minh rất hiểu bộ đội và những điều kiện bảo đảm cho họ đánh thắng quân xâm lược. Người cho rằng, Quân đội ta có niềm vinh dự, tự hào là được đi đầu trong sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, bảo vệ Tổ quốc, do đó Quân đội ta có trách nhiệm vô cùng lớn lao trước Đảng, Nhà nước và trước nhân dân.

Chủ tịch Hồ Chí Minh đánh giá cao sự hy sinh, cống hiến của cán bộ, chiến sĩ Quân đội vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước và bảo vệ Tổ quốc. Người coi "đó là một sự hy sinh tuyệt đối"; bởi vì, “...Các chiến sĩ trong Quân đội, ai cũng có mẹ cha, anh em, ai cũng có gia đình thân thích. Nhưng họ đã hy sinh tiểu gia đình của họ, họ đã không ngại rời cha mẹ, bỏ quê hương ra xông pha bom đạn để phụng sự đại gia đình dân tộc, gồm cả gia đình của mỗi đồng bào. Do đó, nhân dân ta biết ơn và yêu mến bộ đội”.

Chủ tịch Hồ Chí Minh dành cho cán bộ, chiến sĩ Quân đội tình yêu thương bao la. Người chỉ rõ: Bộ đội ta từ nhân dân mà ra, vì nhân dân mà chiến đấu, lý tưởng của bộ đội ta là đánh đuổi quân xâm lược, đem lại độc lập, tự do, ấm no, hạnh phúc cho nhân dân. Lợi ích của Quân đội ta chẳng thể nào khác là suốt đời phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân; Quân đội ta tìm thấy niềm vui, hạnh phúc từ niềm vui và hạnh phúc của nhân dân. Vì thế, bộ đội ta chẳng quản "hy sinh gian khổ", "ăn gió nằm sương", chịu đựng "mưa bom bão đạn", tất cả là vì sự nghiệp đấu tranh giải phóng dân tộc, vì hạnh phúc của nhân dân.

Theo Chủ tịch Hồ Chí Minh, làm tốt việc tri ân, "Đền ơn, đáp nghĩa" không chỉ thể hiện đạo lý dân tộc "Uống nước nhớ nguồn", mà còn biểu hiện tính ưu việt của chế độ ta. Nó có tác dụng vô cùng to lớn, "Động viên bộ đội an tâm đánh giặc, công tác", "Họ thấy được cái tốt của chế độ ta". Vì vậy, Chủ tịch Hồ Chí Minh kêu gọi toàn Đảng, toàn dân và toàn quân "Phải biết ơn, phải thương yêu và giúp đỡ họ", "Không nên coi đó là việc làm phúc".

Người căn dặn các cấp, các ngành, các địa phương phải làm tốt chính sách thương binh, bệnh binh và gia đình liệt sĩ, gia đình quân nhân, những người có công với cách mạng để họ ổn định đời sống, công tác. Đây là trách nhiệm và nghĩa vụ của chúng ta, do vậy chúng ta phải đề cao ý thức tự lực tự cường, quyết tâm khắc phục khó khăn, hoàn thành thật tốt nhiệm vụ tri ân, “Đền ơn đáp nghĩa”. Người dạy: "Phải dùng tinh thần, hăng hái của toàn dân để tìm cách giải quyết thua kém về vật chất". Làm tốt chính sách hậu phương quân đội, thực chất là làm tốt công tác động viên, cổ vũ bộ đội ở mặt trận để họ an tâm đánh giặc, lập công. Ta thắng giặc là vì ta làm tốt công tác động viên bộ đội trong toàn quân và nhân dân trong cả nước.

Thấu triệt sâu sắc và vận dụng sáng tạo lời dạy của Bác về chăm lo đời sống bộ đội, Đảng và Nhà nước ta luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo việc bổ sung, sửa đổi, ban hành nhiều chính sách mới đối với quân đội và hậu phương quân đội, coi đó là những việc làm cần thiết và là đòn bẩy mạnh mẽ để động viên, cổ vũ quân và dân ta hăng hái thi đua lao động sản xuất, giữ vững ổn định chính trị - xã hội và bảo vệ Tổ quốc.

Nhìn chung, các chính sách đối với quân đội và hậu phương quân đội đã được bổ sung, sửa đổi kịp thời; được ban hành mới, tương đối toàn diện, đồng bộ, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của Đảng, Chính phủ đối với quân đội và hậu phương quân đội. Đáng kể là chính sách tiền lương, phụ cấp, chính sách cung cấp bảo đảm đời sống bộ đội theo phương thức tiền tệ hoá, chính sách bảo hiểm xã hội, chính sách khen thưởng, ưu đãi người có công với cách mạng và các chính sách về hỗ trợ gia đình thương binh, liệt sĩ, xóa đói giảm nghèo, tặng nhà tình nghĩa... Nhờ đó góp phần cải thiện và nâng cao đời sống vật chất, tinh thần của bộ đội và gia đình họ; kịp thời động viên, cỗ vũ cán bộ, chiến sĩ toàn quân phấn đấu hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao. Đây là điều kiện thuận lợi để nâng cao chất lượng, hiệu quả xây dựng QĐND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam XHCN trong tình hình mới.

Tuy nhiên, do những hạn chế về khả năng đáp ứng của nền kinh tế, do những thiếu sót, khuyết điểm trong việc quán triệt, vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh và những hạn chế trong việc triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước về vấn đề này nên đã ảnh hưởng nhất định đến việc bảo đảm, nâng cao đời sống bộ đội và hậu phương gia đình của họ.

Thực tiễn xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc đang đặt ra những yêu cầu mới phải tiếp tục bổ sung, sửa đổi, ban hành mới một cách toàn diện và đồng bộ các chính sách của Đảng và Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội nhằm khắc phục những mặt hạn chế, bất cập trong thực hiện. Đây không chỉ là nội dung trọng tâm chiếm vị trí hàng đầu trong sự quan tâm của Đảng và Nhà nước đối với quân đội và hậu phương quân đội, mà còn mang ý nghĩa là đòn bẩy nhằm phát huy nhân tố con người cầm súng bảo vệ Tổ quốc, quan trọng hơn là thực hiện đúng quy luật khách quan trong phát huy tiềm lực quân sự của Nhà nước, xây dựng và củng cố nền quốc phòng toàn dân gắn với xây dựng, củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, thế trận lòng dân, bảo vệ vững chắc Tổ quốc XHCN trong kỷ nguyên phát triển mới của dân tộc; là bảo đảm vững chắc cho Quân đội ta hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Vì vậy, các cấp, các ngành, từ T.Ư đến địa phương cần thống nhất về nhận thức và hành động để giải quyết đúng đắn các mối quan hệ giữa yêu cầu bảo đảm thực hiện nhiệm vụ chính trị của quân đội và khả năng cho phép của nền kinh tế, nhất là khi chính quyền địa phương hai cấp đã được thực hiện từ ngày 1-7-2025.

Hiện nay, trong xây dựng kinh tế, sản xuất, kinh doanh, lợi ích cá nhân của người lao động đã trở thành động lực trực tiếp, thì trong bảo vệ Tổ quốc không thể coi nhẹ lợi ích của người cầm súng. Đương nhiên, đây không phải là mục đích cao nhất của người quân nhân cách mạng mà là điều kiện cần thiết để họ toàn tâm, toàn ý phấn đấu hoàn thành nhiệm vụ.

Một trong những nhiệm vụ cấp bách trong xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại là đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục chính trị, làm cho mọi quân nhân hiểu rõ hơn sự quan tâm chăm lo của Đảng, Nhà nước và nhân dân đối với họ và gia đình họ. Từ đó, quân nhân giác ngộ sâu sắc về quyền lợi và nghĩa vụ xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc cũng như hiểu biết đầy đủ các quyền lợi chính đáng mà họ được hưởng, được bảo đảm bằng hệ thống chính sách, pháp luật của Nhà nước. Từ đó, họ an tâm huấn luyện, công tác, tích cực đóng góp trí tuệ và sức lực của mình vào sự nghiệp xây dựng quân đội, củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc. Đồng thời, giúp cán bộ, chiến sĩ hiểu rõ bản chất, âm mưu, thủ đoạn thâm độc của kẻ thù trong chống phá cách mạng Việt Nam, đề cao ý thức cảnh giác, đập tan âm mưu, thủ đoạn "diễn biến hoà bình", “bạo loạn lật đổ”, "phi chính trị hoá” quân đội, xóa bỏ chế độ XHCN ở nước ta.

Một trong những vấn đề quan trọng và cần thiết hiện nay cần nghiên cứu để kịp thời điều chỉnh là tính đúng, tính đủ các điều kiện bảo đảm để cải thiện và nâng cao chất lượng bữa ăn, nơi ở, sinh hoạt cho bộ đội. Bởi vì, với mức ăn và chế độ hưởng thụ giá trị văn hóa theo quy định hiện hành có mặt bất cập, nhất là khi giá cả tiếp tục tăng, sự cố gắng tăng gia, cải thiện của các đơn vị không thể vượt hơn nữa thì chính họ không đủ khả năng “tái sản xuất sức lao động” cho bộ đội, nhất là các đơn vị huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu; thực hiện các nhiệm vụ đặc biệt. Làm tốt việc này không chỉ động viên bộ đội an tâm công tác, huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu mà còn góp phần làm cho các gia đình có con em tại ngũ an tâm, phấn khởi, tin tưởng quân đội, thanh niên hăng hái tham gia tòng quân, phục vụ quân đội lâu dài. Đây cũng là điều kiện thuận lợi để quân đội phát huy bản chất tốt đẹp, nâng cao sức mạnh chiến đấu, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ - Bộ đội của dân.

Đọc tiếp

Mới nhất

Son sắt sự tri ân theo tinh thần Bác dạy