CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Ô nhiễm môi trường ở xã Thanh Sơn (Kim Bảng, Hà Nam): Người dân kêu cứu, chính quyền than khó
Xe trọng tải lớn chở vật liệu khiến con đường dọc thôn Bút Sơn ô nhiễm nghiêm trọng.
Những năm qua, các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản ở xã Thanh Sơn, huyện Kim Bảng, tỉnh Hà Nam có nhiều đóng góp cho ngành vật liệu xây dựng, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế của địa phương. Tuy nhiên, việc khai thác, chế biến khoáng sản, sản xuất vật liệu xây dựng ở khu vực này đã gây không ít hệ lụy về ô nhiễm môi trường, ảnh hưởng nghiêm trọng đến đời sống dân sinh...
Hàng trăm hộ dân sống trong ô nhiễm
Phản ánh đến Báo CCB Việt Nam, người dân thôn Bút Sơn, xã Thanh Sơn cho biết: Thời gian qua, hàng chục hộ dân tại đây đang phải sống trong lo lắng vì tình trạng ô nhiễm môi trường diễn ra trầm trọng. Trong quá trình hoạt động, sản xuất nghiền đá, bột đá, các doanh nghiệp đóng trên địa bàn không có các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm môi trường, thường xuyên gây bụi, tiếng ồn ảnh hưởng lớn tới đời sống người dân. Bên cạnh đó, việc các xe trọng tải lớn liên tục di chuyển, cày nát con đường liên tỉnh còn tiềm ẩn nguy cơ gây tai nạn cho người và phương tiện lưu thông qua đây.
Ghi nhận của PV đầu tháng 6-2024, con đường dẫn vào thôn Bút Sơn phủ đầy một màu trắng của bụi đá, bụi bám đầy cây cối, tường nhà khiến hàng chục hộ dân nơi đây ngày đêm phải cửa đóng then cài. Con đường dẫn vào khu vực có các Công ty Savina, KBB, Cường Phát và Nhà máy xi măng Bút Sơn xuống cấp, hư hỏng nhưng không hề được các doanh nghiệp này quan tâm sửa chữa.
Từ UBND xã Thanh Sơn nhìn lên phía khu vực Cổng trời, nơi nhà xưởng của các doanh nghiệp kể trên có thể thấy rõ những ngọn đồi đã bị phá hủy, hệ thống cây xanh, thực bì… Thay vào đó là màu vàng, trắng, xám xịt, bụi mù mịt của những quả núi bị khai thác nham nhở. Những ngọn núi ngày nào giờ đây trở thành một đại công trường, ngày đêm đua nhau phá núi khai thác tài nguyên. Sự khai thác này dẫn đến những hệ lụy nghiêm trọng về môi trường, hệ sinh thái, phá vỡ cảnh quan. Điều này khiến người dân địa phương bức xúc, xót xa.
Chỉ tay về phía tuyến đường trước cửa nhà, ông Nguyễn Duy T. - thôn Bút Sơn bức xúc nói: Hằng ngày, tuyến đường này có tới hàng trăm lượt xe tải chạy qua. Ngày nắng bụi bay mù mịt, ngày mưa thì đường lầy lội. Xe tải chạy trên đường chủ yếu chở vật liệu xây dựng cho Nhà máy xi măng Bút Sơn và ra vào các nhà máy sản xuất bột đá của các công ty KBB, Savina, Tiến Sơn cùng một số các mỏ lò tư nhân khác. “Xung quanh khu vực sản xuất của các Công ty Savina, KBB, Tiến Sơn… tình trạng ô nhiễm môi trường không khác gì sản xuất vôi thủ công. Bụi bặm và tiếng ồn là sự ô nhiễm khó chịu trong cuộc sống của chúng tôi. Sản xuất nghiền đá, vôi bột, xả vôi cục, xỉ vôi gây bụi bặm, làm nhiều nhà không dám phơi quần áo ra ngài trời, nguồn nước sinh hoạt cũng bị ô nhiễm nặng nề...” - ông T. bức xúc.
Chính quyền than khó
Theo một số người dân, để đối phó với tình trạng ô nhiễm môi trường, hằng tháng các doanh nghiệp này, mỗi đơn vị đều có nộp về xã số tiền khoảng 3,5 triệu đồng gọi là chi phí vệ sinh môi trường. Tuy nhiên hoạt động quét dọn rất ít, dường như chỉ quét gọi là cho có chứ thực ra không đảm bảo được gì cho công tác vệ sinh môi trường. Cũng như gia đình ông T, và hàng trăm hộ dân ở thôn Bút Sơn hằng ngày phải sống trong môi trường ô nhiễm do các doanh nghiệp khai thác, chế biến khoáng sản gây ra. Nguồn phát thải gây ô nhiễm môi trường ở khu vực chủ yếu là do: Khói bụi của nhà máy xi măng, khói bụi từ các cơ sở khai thác, chế biến đá, bụi từ xe chở quá tải chạy rơi vãi vật liệu xây dựng trên đường.
Tìm hiểu được biết, một trong những điều kiện, thủ tục bắt buộc để các doanh nghiệp, tổ chức được cấp phép hoạt động khai thác đá là lập báo cáo đánh giá tác động môi trường và phải có biện pháp xử lý ô nhiễm khói bụi. Thế nhưng, sau khi đi vào hoạt động khai thác đá, thực tế doanh nghiệp có thực hiện như đã cam kết hay không lại là chuyện khác.
Trả lời PV. về sự việc trên, ông Vũ Quang Hiển - Phó chủ tịch UBND xã Thanh Sơn cho rằng: Với khả năng của cấp chính quyền xã thì rất khó để xử lý dứt điểm vấn đề.
“Trên địa bàn xã có hơn 20 doanh nghiệp khai thác chế biến đá, sản xuất bột đá, sản xuất xi măng nên tình trạng ô nhiễm mà người dân phản ánh là đúng. Tuy nhiên để biết ô nhiễm vượt qua bao nhiêu lần quy định thì chúng tôi không nắm được. Hằng ngày các xe vận chuyển đá, nguyên liệu ra vào khu vực nhiều nên việc rơi vãi vật liệu, ô nhiễm không khí là khó tránh khỏi. Chúng tôi thường xuyên phối hợp với các sở - ban - ngành kiểm tra định kỳ theo kế hoạch tại các mỏ đá. Qua kiểm tra, vấn đề đảm bảo môi trường và an toàn lao động tại nhiều mỏ đá, cơ sở sản xuất vẫn là điều đáng quan tâm. UBND xã nhiều lần kết hợp với các doanh nghiệp tiến hành biện pháp để giảm thiểu ô nhiễm môi trường, nhưng để dứt điểm hoàn toàn tình trạng ô nhiễm như người dân phản ánh thì còn khá khó khăn” - ông Hiển nói...
(còn nữa)
Bài, ảnh: Võ Hóa
Đọc tiếp
- Một tàu cá do thuyền trưởng ở An Giang điều khiển chứa nhiều thiết bị giám sát hành trình, không có hồ sơ phương tiện...
- Sau nhiều năm đóng từ 70% đến 95% giá trị hợp đồng để mua đất tại Dự án TNR Stars Thái Hòa (phường Thái Hòa, tỉnh...
- Trong vụ án “Trương Vui và các đồng phạm”, khoản tiền 72,2 tỷ đồng có nguồn gốc từ Công ty Kim Cương Xanh là một...
- Qua công tác rà soát trên không gian mạng, Công an tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và xử lý 63 trường hợp có hành vi tương tác,...
- Ngày đầu tháng 5-2026, cùng đoàn công tác Sư đoàn 363, Quân chủng Phòng không - Không quân và chính quyền địa phương, chúng...
- Trong quá trình triển khai Dự án Nhà vườn sinh thái công nghệ cao Đồng Quang, huyện Quốc Oai cũ (nay là xã Hưng Đạo, TP. Hà...
Mới nhất
- Sáng 10/7, Hội Cựu chiến binh tỉnh Hà Tĩnh tổ chức hội nghị tổng kết phong trào thi đua “Cựu chiến binh giúp nhau giảm...
- Từng là người lính tham gia đội xung kích tiếp tế trong những năm tháng kháng chiến chống Mỹ cứu nước, trở về đời...
- Chiều 10-7, Hội Doanh nhân Cựu chiến binh (DNCCB) tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội nghị sơ kết hoạt động 6 tháng đầu năm và...
- Chỉ cao hơn 1,4m, nặng khoảng 42kg nhưng nữ dân quân Ngô Thị Tuyển đã trở thành huyền thoại khi vác 98kg đạn tiếp tế...
- Chiều nay (10-7), Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu cùng đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương và các sở,...
- Trong bối cảnh chuyển đổi số diễn ra sâu rộng, không gian mạng đã trở thành mặt trận tư tưởng đặc biệt quan trọng,...
- Ngày 10/7, tại đặc khu Phú Quốc, tỉnh An Giang, Bộ Tư lệnh (BTL) Vùng Cảnh sát biển 4 tổ chức hội nghị công bố quyết...
- Ngày 9/7/2026, tại Giải thưởng Du lịch VITA Awards 2026 do Hiệp hội Du lịch Việt Nam tổ chức thường niên, điểm du lịch...
- Sáng 10/7, Đảng ủy - HĐND - UBND phường Đồ Sơn (Hải Phòng) phối hợp với Viện Việt Nam học và Khoa học phát triển - Đại...
- Ngày 10-7-2026, tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba...
- Hướng tới kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2026), ngày 8/7/2026, Bảo tàng Lịch sử Quân sự (LSQS)...
- Chặng đường gần tám mươi năm hoạt động Ngành Chính sách Quân đội là chặng đường với nhiều dấu mốc, thành tựu...
- Sáng 9/7, tại Nghĩa trang Liệt sĩ Phấn Mễ, UBND xã Phú Lương (tỉnh Thái Nguyên) tổ chức Lễ dâng hoa, dâng hương tưởng...
- Những ngày qua, do ảnh hưởng của hoàn lưu bão số 1, trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên xảy ra mưa lớn kéo dài, gây sạt lở...
- Trong các cuộc chiến tranh chống giặc xâm lăng, giải phóng quê hương, đất nước và giữ gìn biên cương Tổ quốc, tỉnh...
- Hưởng ứng Chiến dịch cao điểm "500 ngày đêm" về đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt...





















