Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Tình hữu nghị Việt Nam - Lào được vun đắp bằng trái tim và trách nhiệm

HỒ THANH HƯƠNG 09/07/2026 - 09:49

Ngày 9-7-2026, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba diễn ra tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Nậm Cắn (Việt Nam) - Nặm On (Lào). Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự chương trình do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn.

giao-luu-1

Tham gia Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Việt Nam dự Chương trình Giao lưu tại Lào có các đồng chí: Thượng tướng Nguyễn Trường Thắng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Quân ủy Trung ương, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng; Thượng tướng Đỗ Xuân Tụng, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Phó Chủ nhiệm Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam; Thượng tướng Lê Văn Tuyến, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an; Thượng tướng Phùng Sĩ Tấn, Phó Tổng Tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam; Trung tướng Vũ Trung Kiên, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Ủy viên Quân ủy Trung ương, Tư lệnh Bộ đội Biên phòng... Đại diện Hội CCB Việt Nam  có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội.

Chuyến công tác của lãnh đạo Bộ Quốc phòng hai nước tại đường biên giới Việt Nam - Lào và cụm bản Nặm On, huyện Xaychomphone, tỉnh Bolikhamxay, Lào), với chuỗi hoạt động mang ý nghĩa chính trị, quốc phòng và nhân văn sâu sắc, không chỉ tiếp tục khẳng định quyết tâm của hai bên trong xây dựng tuyến biên giới hòa bình, ổn định và phát triển, mà còn là minh chứng sinh động cho sức sống bền vững của mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào trong giai đoạn mới.

Cột mốc chủ quyền - biểu tượng của niềm tin chiến lược

460

Đường biên giới Việt Nam - Lào trải dài hơn 2.300km là ranh giới hành chính giữa hai quốc gia, nhưng cũng trở thành không gian của tình đoàn kết, nơi nhân dân hai bên cùng sinh sống, cùng chia sẻ những giá trị văn hóa, cùng hỗ trợ nhau phát triển kinh tế - xã hội và bảo vệ vững chắc biên cương. Bởi vậy, mỗi cột mốc trên tuyến biên giới là biểu tượng của sự đồng thuận chính trị, của tình đoàn kết hữu nghị và của trách nhiệm chung trong việc bảo vệ môi trường hòa bình để phát triển.

Trong chuỗi hoạt động tại Cột mốc 460, trước sự chứng kiến của đại biểu hai nước, Bộ trưởng Quốc phòng Việt Nam và Lào thực hiện nghi thức tô son cột mốc. Màu son đỏ khẳng định quyết tâm của hai Đảng, hai Nhà nước và hai Quân đội trong việc cùng nhau giữ gìn từng dấu mốc chủ quyền, bảo vệ thành quả của quá trình phân giới cắm mốc. Đường biên giới Việt Nam - Lào nhiều năm qua luôn được đánh giá là tuyến biên giới hòa bình, ổn định, hợp tác và phát triển; trở thành hình mẫu trong quan hệ giữa các quốc gia có chung đường biên giới.

Trồng cây hữu nghị - vun đắp nền tảng cho tương lai

Ngay sau nghi thức tô son cột mốc, hai Bộ trưởng cùng trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460 phía Lào. Cũng như một mầm cây muốn phát triển cần được chăm sóc thường xuyên, mối quan hệ hữu nghị Việt Nam - Lào muốn trường tồn cũng cần được gìn giữ bằng sự chân thành, trách nhiệm và những hành động cụ thể.

Qua hơn 6 thập kỷ kể từ khi thiết lập quan hệ ngoại giao và gần nửa thế kỷ kể từ khi ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác, mối quan hệ đặc biệt Việt Nam - Lào đã được thử thách qua nhiều giai đoạn lịch sử và ngày càng bền vững. Ngày nay, tình hữu nghị ấy luôn được lãnh đạo Đảng, Nhà nước, quân đội và nhân dân hai nước, đặc biệt là đồng bào các dân tộc sinh sống dọc tuyến biên giới bồi đắp bền chặt.

Hợp tác quốc phòng - trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào

Một trong những điểm nhấn của chương trình là Lễ khởi công Trạm phối hợp công tác Bộ đội Biên phòng Lào - Việt Nam do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây dựng tặng phía Lào, thể hiện hỗ trợ thiết thực, hiệu quả và lâu dài của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với Quân đội nhân dân Lào trong xây dựng lực lượng, nâng cao năng lực quản lý, bảo vệ biên giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia.

Trong bối cảnh tình hình khu vực và thế giới có nhiều diễn biến phức tạp, những thách thức an ninh phi truyền thống như tội phạm ma túy, buôn lậu, mua bán người, di cư trái phép hay thiên tai, dịch bệnh ngày càng gia tăng, việc tăng cường cơ chế phối hợp giữa lực lượng bảo vệ biên giới hai nước có ý nghĩa chiến lược.

Đối ngoại quốc phòng bắt nguồn từ nhân dân, vì hạnh phúc của nhân dân

Tại Trường Tiểu học Thông-năm-mun, hai đồng chí Bộ trưởng Quốc phòng hai nước cùng trao 100 suất học bổng và quà tặng cho học sinh vùng biên, khẳng định một nền hòa bình bền vững được xây dựng từ tri thức, từ giáo dục và từ những cơ hội phát triển dành cho trẻ em, đồng thời thể hiện truyền thống thủy chung, son sắt giữa hai dân tộc anh em.

Tiếp đó, tại Trạm Y tế quân dân y bản Xốp Tờng (công trình do Bộ đội Biên phòng tỉnh Nghệ An xây dựng tặng phía Lào năm 2017), Đoàn đại biểu tới thăm hoạt động khám bệnh, cấp thuốc miễn phí cho nhân dân của và trao tặng bò giống cho các hộ gia đình đã tiếp tục khẳng định bản chất nhân văn của hoạt động đối ngoại quốc phòng Việt Nam - Lào.

img_20260709_114338
img_20260709_114333
kham-chua-benh-1
kham-chua-benh-2
kham-chua-benh

Quan hệ Việt Nam - Lào - tài sản vô giá cần tiếp tục gìn giữ và phát huy

Quan hệ Việt Nam - Lào là mối quan hệ được xây dựng bằng sự đồng cam cộng khổ trong những năm tháng đấu tranh giải phóng dân tộc; được thử thách qua chiến tranh; được củng cố trong công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc; và ngày nay tiếp tục được phát triển bằng những chương trình hợp tác thực chất, hiệu quả trên tất cả các lĩnh vực. Những hoạt động diễn ra tại Cột mốc 460, Đại đội Biên phòng 252, Trường Tiểu học Thông-năm-mun và Trạm Y tế quân dân y bản Xốp Tờng tuy diễn ra trong một buổi sáng, nhưng đã phản ánh đầy đủ chiều sâu của mối quan hệ đặc biệt ấy.

Cột mốc 460 hôm nay tiếp tục đứng vững giữa đại ngàn Trường Sơn như một chứng nhân của lịch sử. Nhưng điều làm nên giá trị trường tồn của cột mốc là niềm tin, tình nghĩa thủy chung và sự gắn bó son sắt giữa Đảng, Nhà nước, Quân đội và nhân dân hai nước Việt Nam - Lào.

Đó chính là nền tảng vững chắc để hai dân tộc tiếp tục đồng hành trên con đường xây dựng đất nước phồn vinh, bảo vệ hòa bình, giữ gìn ổn định khu vực và đưa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào ngày càng phát triển lên tầm cao mới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tình hữu nghị Việt Nam - Lào được vun đắp bằng trái tim và trách nhiệm