Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

GIAO LƯU HỮU NGHỊ QUỐC PHÒNG BIÊN GIỚI VIỆT NAM - LÀO LẦN THỨ BA

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đơm hoa kết trái

HỒ THANH HƯƠNG 10/07/2026 - 14:46

Ngày 10-7-2026, tại Cửa khẩu Thanh Thuỷ, tỉnh Nghệ An, Giao lưu hữu nghị quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ ba tiếp tục diễn ra với chuỗi hoạt động giàu ý nghĩa chính trị, đối ngoại và nhân văn.

1783663400917_1342128859353396851_g3288510061614008944_cfb675367af310bd29649d265eb9cbb4
                                                                                                                         Ảnh: KHÁNH TOÀN

Đoàn đại biểu cấp cao Việt Nam tham dự chương trình do Đại tướng Phan Văn Giang - Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng làm Trưởng đoàn. Đoàn đại biểu cấp cao Lào do Đại tướng Khamliang Outhakaysone - Ủy viên Bộ Chính trị Đảng Nhân dân Cách mạng Lào, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào làm Trưởng đoàn. Đại diện Hội CCB Việt Nam tham dự Giao lưu có Thượng tướng Phạm Hồng Hương - Phó chủ tịch Hội CCB Việt Nam.

dsc01643

Mở đầu chương trình là lễ đón trọng thể Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào tại Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy theo nghi thức tiêu binh danh dự. Nghi lễ diễn ra trang trọng, thể hiện sự trân trọng, tin cậy và tình cảm hữu nghị giữa quân đội và nhân dân hai nước. Điểm nhấn giàu ý nghĩa của buổi lễ là nghi thức trồng cây hữu nghị tại khuôn viên Cột mốc 460.

dsc01680-1429
dsc01683-1437

Tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thủy, Đoàn đại biểu hai nước Việt Nam và Lào đã chứng kiến màn biểu diễn võ thuật của Bộ đội Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ. Bộ trưởng Quốc phòng hai nước động viên cán bộ, chiến sĩ và trao tặng quà cho đơn vị. Đoàn đại biểu đã nghe báo cáo kết quả công tác nổi bật của Đồn Biên phòng Cửa khẩu Thanh Thuỷ.

dsc01746
dsc01798
dsc01780
dsc01768
dsc01813
dsc01829

Không khí giao lưu tiếp tục lan tỏa tại Nhà văn hóa thôn Thủy Phong (xã Kim Bảng), nơi diễn ra lễ sơ kết kết nghĩa giữa cụm dân cư hai bên biên giới. Đây là hoạt động mang đậm dấu ấn nhân văn, khẳng định rằng nền tảng bền vững nhất của quan hệ Việt Nam - Lào chính là tình cảm gắn bó giữa nhân dân hai nước. Những cái bắt tay thân tình, những nụ cười trong các trò chơi dân gian, những điệu múa Lăm-vông và múa sạp rộn ràng, cùng hoạt động tham quan các gian hàng trưng bày sản vật Việt - Lào đã góp phần thắt chặt hơn nữa tình đoàn kết, gắn bó giữa nhân dân hai nước.

dsc01865
dsc01935
dsc01886
dsc01974
dsc01967
dsc01980
dsc01988

Đặc biệt, hoạt động trao tặng bò giống cho các hộ dân khu vực biên giới và trao quà cho các thôn, bản kết nghĩa không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ sinh kế, nâng cao đời sống nhân dân mà còn thể hiện tinh thần sẻ chia, cùng nhau phát triển, chung sức xây dựng khu vực biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác và phát triển bền vững. Chính những hoạt động gần gũi, giàu tính nhân văn ấy đã góp phần củng cố nền tảng xã hội vững chắc cho mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa Việt Nam và Lào.

Một điểm nhấn của chương trình là lễ khởi công công trình Trường Mầm non Thanh Hà do Bộ Quốc phòng Việt Nam xây tặng địa phương. Công trình góp phần nâng cao điều kiện học tập cho trẻ em vùng biên và thể hiện trách nhiệm xã hội của Quân đội nhân dân Việt Nam đối với cộng đồng. Đầu tư cho giáo dục chính là đầu tư cho tương lai, góp phần đào tạo thế hệ trẻ trở thành những công dân có tri thức, có trách nhiệm trong việc tiếp nối và phát huy truyền thống đoàn kết Việt Nam - Lào.

dsc01990
dsc02002
dsc02007
dsc02014

Hành trình giao lưu tiếp tục tại Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên - quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh, Lãnh tụ thiên tài của dân tộc Việt Nam và người đã đặt nền móng quan trọng cho mối quan hệ đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào. Trong không gian linh thiêng của Nhà tưởng niệm, hai đoàn thành kính dâng hoa, dâng hương tưởng nhớ Người, bày tỏ lòng biết ơn đối với những cống hiến to lớn cho sự nghiệp giải phóng dân tộc, hòa bình và tình đoàn kết quốc tế.

dsc02041
dsc02036
1783663504213_1342128859353396851_g3288510061614008944_b02cfa85a476c0503e0884e1e4be4312-1444
                                                                                                                        Ảnh: KHÁNH TOÀN
1783663599042_1342128859353396851_g3288510061614008944_8bbe0126a6e42f020cef94487aff14ea-1445

Khép lại chuỗi hoạt động là cuộc hội đàm giữa hai đoàn tại Trung tâm sự kiện Diamond Palace. Trong không khí chân thành, tin cậy và hiểu biết lẫn nhau, lãnh đạo hai Bộ Quốc phòng trao đổi về các nội dung hợp tác song phương, đánh giá kết quả phối hợp thời gian qua và thống nhất các phương hướng hợp tác trong thời gian tới. Đây là hoạt động có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, góp phần hiện thực hóa các chủ trương của lãnh đạo cấp cao hai Đảng, hai Nhà nước, tiếp tục đưa hợp tác quốc phòng trở thành một trong những trụ cột quan trọng của quan hệ Việt Nam - Lào.

Phát biểu tại chương trình toạ đàm, Đại tướng Khamliang Outhakaysone bày tỏ niềm vui mừng và vinh dự khi cùng Đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào tham dự Chương trình Giao lưu hữu nghị. Đồng chí nhấn mạnh, trong suốt thời gian qua, quan hệ hợp tác giữa Việt Nam và Lào vẫn luôn được hai bên gìn giữ, vun đắp với tinh thần trước sau như một, ngày càng đi vào chiều sâu, thiết thực và hiệu quả, thực sự "đơm hoa, kết trái" trên nhiều lĩnh vực. Đặc biệt, trong 6 tháng đầu năm 2026, hợp tác quốc phòng song phương đã đạt được nhiều kết quả nổi bật. Hai bên duy trì hiệu quả các hoạt động trao đổi đoàn, nhất là các đoàn cấp cao; tổ chức thành công các cơ chế hợp tác thường niên, nổi bật là Đối thoại Chính sách quốc phòng Việt Nam - Lào lần thứ 6; các hoạt động giao lưu giữa nhân dân và lực lượng bảo vệ biên giới hai nước ngày càng được mở rộng, góp phần thúc đẩy giao thương, phát triển kinh tế - xã hội khu vực biên giới. Bên cạnh đó, Việt Nam tiếp tục quan tâm hỗ trợ Lào xây dựng nhiều công trình thiết thực, đồng thời hợp tác đào tạo nguồn nhân lực với chất lượng ngày càng được nâng cao thông qua các chương trình đào tạo ngắn hạn và dài hạn.

Về phương hướng hợp tác trong thời gian tới, Đại tướng Khamliang Outhakaysone đề nghị hai bên tiếp tục phối hợp chặt chẽ trong công tác tuyên truyền, giáo dục thế hệ trẻ hai nước về truyền thống và giá trị của mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược", coi đây là nền tảng để các thế hệ mai sau tiếp tục gìn giữ và phát huy di sản quý báu mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp. Bộ trưởng nhấn mạnh, năm 2027 sẽ là dấu mốc có ý nghĩa lịch sử đặc biệt trong quan hệ giữa hai nước khi cùng kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027). Đây sẽ là dịp để hai nước tiếp tục khẳng định quyết tâm gìn giữ, phát huy mối quan hệ mẫu mực, thủy chung, trong sáng và hiếm có trên thế giới; đồng thời phối hợp tổ chức chuỗi hoạt động kỷ niệm thiết thực, góp phần giáo dục truyền thống cho các thế hệ hôm nay và mai sau, đưa quan hệ Việt Nam - Lào tiếp tục phát triển bền vững, vì lợi ích của nhân dân hai nước, vì hòa bình, ổn định và phát triển của khu vực.

Cũng tại buổi toạ đàm, Đại tướng Phan Văn Giang khẳng định, Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục là một trong những hoạt động hợp tác đối ngoại quốc phòng đặc sắc giữa hai nước, mang ý nghĩa chính trị sâu sắc và có sức lan tỏa rộng lớn. Chương trình góp phần tăng cường tình đoàn kết, hiểu biết và tin cậy giữa hai Quân đội, và đóng góp quan trọng vào việc xây dựng tuyến biên giới Việt Nam - Lào hòa bình, hữu nghị, hợp tác, ổn định và phát triển, vì sự phồn vinh của mỗi quốc gia, đồng thời đóng góp tích cực cho hòa bình, ổn định của khu vực và thế giới.

Bộ trưởng nhấn mạnh, trong tổng thể mối quan hệ "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước, hợp tác quốc phòng luôn là một trong những trụ cột quan trọng, được lãnh đạo cấp cao hai nước đặc biệt quan tâm, chỉ đạo và không ngừng thúc đẩy theo hướng ngày càng thực chất, hiệu quả. Điểm lại những kết quả nổi bật của hợp tác quốc phòng song phương thời gian qua, Bộ trưởng cho biết, hai bên đã duy trì phối hợp chặt chẽ trong trao đổi thông tin, đánh giá tình hình, tham mưu hiệu quả với lãnh đạo Đảng, Nhà nước về những vấn đề chiến lược liên quan đến quốc phòng, an ninh và bảo vệ Tổ quốc. Hoạt động trao đổi đoàn các cấp, đặc biệt là các đoàn cấp cao, được duy trì thường xuyên; các cơ chế hợp tác song phương, trong đó có Đối thoại Chính sách quốc phòng, hợp tác giữa các quân, binh chủng và các lực lượng chức năng tiếp tục phát huy hiệu quả, tạo nền tảng quan trọng để tăng cường sự tin cậy chiến lược giữa hai Quân đội.

Theo Bộ trưởng, hợp tác quốc phòng Việt Nam - Lào hiện được triển khai toàn diện trên nhiều lĩnh vực. Công tác đào tạo nguồn nhân lực tiếp tục được hai bên xác định là nhiệm vụ ưu tiên, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ có chất lượng đáp ứng yêu cầu trong tình hình mới. Hợp tác công nghiệp quốc phòng ngày càng được quan tâm thúc đẩy, mở ra những hướng hợp tác thiết thực, hiệu quả; trong khi hợp tác kinh tế quốc phòng tiếp tục được triển khai gắn với phát triển kinh tế - xã hội và củng cố quốc phòng, an ninh tại khu vực biên giới. Bộ trưởng cũng đánh giá cao kết quả hợp tác giữa các quân khu giáp biên, lực lượng Bộ đội Biên phòng Việt Nam với lực lượng quản lý, bảo vệ biên giới của Lào. Thông qua các hoạt động phối hợp tuần tra song phương, trao đổi thông tin, quản lý, bảo vệ đường biên, mốc quốc giới và đấu tranh phòng, chống các loại tội phạm xuyên quốc gia, hai bên đã góp phần giữ vững an ninh, trật tự, an toàn xã hội trên toàn tuyến biên giới, xây dựng đường biên giới thực sự trở thành cầu nối của tình hữu nghị và hợp tác.

Định hướng hợp tác trong thời gian tới, Bộ trưởng đề nghị hai bên tiếp tục triển khai hiệu quả các nội dung đã được thống nhất trong Nghị định thư về hợp tác quốc phòng và Kế hoạch hợp tác quốc phòng năm 2026, tập trung duy trì trao đổi đoàn các cấp, nhất là đoàn cấp cao; nâng cao chất lượng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực; mở rộng hợp tác trong lĩnh vực công nghiệp quốc phòng, thương mại quân sự; đồng thời tăng cường tham vấn, phối hợp, ủng hộ lẫn nhau tại các cơ chế, diễn đàn đa phương khu vực và quốc tế.

Nhân dịp này, Đại tướng Phan Văn Giang thông báo, Triển lãm Quốc phòng quốc tế Việt Nam 2026 sẽ được tổ chức vào tháng 12-2026 tại Hà Nội và bày tỏ mong muốn được đón đồng chí Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Lào cùng đoàn đại biểu cấp cao Bộ Quốc phòng Lào sang thăm Việt Nam, tham dự Triển lãm. Bộ trưởng tin tưởng rằng sự hiện diện của đoàn Lào sẽ tiếp tục góp phần làm sâu sắc hơn quan hệ hợp tác quốc phòng song phương, mở ra nhiều cơ hội hợp tác mới, thiết thực và hiệu quả giữa quân đội hai nước trong thời gian tới.

Khép lại hành trình giao lưu với nhiều hoạt động giàu ý nghĩa, Chương trình Giao lưu Hữu nghị Quốc phòng biên giới Việt Nam - Lào lần thứ 3 tiếp tục khẳng định vai trò của hợp tác quốc phòng là một trụ cột quan trọng trong quan hệ giữa hai Đảng, hai Nhà nước và nhân dân hai nước. Từ những nghi thức trang trọng nơi cột mốc biên cương, những công trình vì cộng đồng, những hoạt động giao lưu thắm tình quân - dân đến cuộc hội đàm cấp cao, tất cả đã tạo nên sự gắn kết đặc biệt Việt Nam - Lào được bồi đắp bằng niềm tin chính trị, trách nhiệm và khát vọng phát triển chung.

 Từ Cửa khẩu quốc tế Thanh Thủy đến Khu di tích Quốc gia đặc biệt Kim Liên, từ những người lính biên phòng đến đồng bào hai bên biên giới, từ mái trường mầm non tương lai đến bàn hội đàm cấp cao, mỗi hoạt động đều khẳng định mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào, tài sản vô giá mà các thế hệ lãnh đạo và nhân dân hai nước đã dày công vun đắp.

Trong bối cảnh hai nước đang hướng tới năm 2027 - dấu mốc kỷ niệm 65 năm Ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (1962 - 2027) và 50 năm Ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (1977 - 2027), những kết quả và thông điệp từ chương trình giao lưu lần này là sự tiếp nối truyền thống "Hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt, hợp tác toàn diện, gắn kết chiến lược" và thể hiện quyết tâm của hai bên trong việc đưa quan hệ hợp tác quốc phòng và quan hệ Việt Nam - Lào phát triển ngày càng thực chất, hiệu quả. Tin tưởng rằng, với nền tảng chính trị vững chắc, sự đồng lòng của quân đội và nhân dân hai nước, tình hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào sẽ tiếp tục được gìn giữ, vun đắp và tỏa sáng, trở thành nguồn sức mạnh to lớn vì sự phát triển phồn vinh của mỗi quốc gia, vì hòa bình, ổn định và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Đọc tiếp

Mới nhất

Tình đoàn kết đặc biệt Việt Nam - Lào đơm hoa kết trái