CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của cử tri của vùng biên giới Ia Dom
Những ngày này, không khí chuẩn bị cho cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đang lan tỏa khắp các thôn làng của xã Ia Dom vùng biên giới của tỉnh Gia Lai. Từ trụ sở UBND xã đến các thôn, làng, công tác tuyên truyền, hướng dẫn và niêm yết danh sách ứng cử và chuẩn bị cơ sở vật chất phục vụ bầu cử được triển khai đồng bộ, tạo khí thế để ngày bầu cử thực sự trở thành ngày hội của cử tri.
Để ngày bầu cử là ngày hội của toàn dân
Nơi tuyến đầu Tổ quốc, xã Ia Dom (tỉnh Gia Lai) có 16,2 km đường biên giáp Campuchia. Từ vùng đất nhiều gian khó, địa phương đang chuyển mình mạnh mẽ, trở thành điểm sáng phát triển kinh tế - xã hội gắn với giữ vững quốc phòng - an ninh. Công tác chuẩn bị bầu cử ở đây cũng rất khẩn trương, nhưng nghiêm túc, hứa hẹn một kết quả tốt đẹp.
Gặp chúng tôi trong buổi đi kiểm tra các điểm bầu cử, đồng chí Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom, tỉnh Gia Lai cho biết: Để chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới đạt kết quả tốt nhất, xã đã tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử và triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử. Đồng thời, các hội nghị tiếp xúc cử tri, bà con đều cố gắng sắp xếp công việc để tham dự, đồng thời theo dõi quá trình vận động bầu cử nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng quy định.
Xác định, cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại của đất nước, có ý nghĩa đặc biệt quan trọng đối với sự phát triển của đất nước, của tỉnh và địa phương. Đây là đợt sinh hoạt chính trị, dân chủ sâu rộng trong toàn xã hội, thể hiện quyền làm chủ, trách nhiệm và nghĩa vụ thiêng liêng của mỗi công dân đối với tương lai của đất nước.
Từ đó, Đảng ủy- UBND xã Ia Dom đã bám sát nhiệm vụ, triển khai sâu rộng, cụ thể đến từng cán bộ, đảng viên và bà con trên địa bàn. Căn cứ vào kế hoạch, chúng tôi đã tổ chức các hội nghị tiếp xúc cử tri, qua đó tạo điều kiện để người ứng cử đại biểu HĐND các cấp gặp gỡ, trình bày chương trình hành động trước nhân dân.
Đây là dịp để cử tri trực tiếp lắng nghe những cam kết, định hướng công tác của các ứng cử viên nếu được tín nhiệm bầu làm đại biểu đại diện cho nhân dân.
Tại các buổi tiếp xúc cử tri, không khí trao đổi diễn ra cởi mở, thẳng thắn. Bên cạnh việc lắng nghe chương trình hành động của các ứng cử viên, nhiều cử tri đã bày tỏ những mong muốn, kiến nghị liên quan đến phát triển kinh tế, nâng cao đời sống của người dân, nhất là con đồng bào dân tộc thiểu số vùng biên giới, chương trình mục tiêu quốc gia về xây dựng nông thôn mới và giải quyết những vấn đề còn tồn tại ở cơ sở.
Hiện nay, tại các điểm bỏ phiếu trên địa bàn xã Ia Dom công tác chuẩn bị đang được khẩn trương hoàn tất. Danh sách cử tri và danh sách ứng cử viên được niêm yết công khai; các tổ bầu cử tiếp tục rà soát từng khâu, bảo đảm mọi điều kiện cho ngày bầu cử.
Qua tìm hiểu chúng tôi được biết, đến nay trên địa bàn xã có hơn 6.280 cử tri, địa phương đã thành lập 8 khu vực bỏ phiếu, 8 tổ bầu cử gần với các khu dân cư để bảo đảm thuận lợi cho nhân dân tham gia thực hiện quyền và nghĩa vụ công dân.
Để chuẩn bị cho công tác bầu cử diễn ra vào ngày 15/3 sắp tới, xã đã tổ chức tập huấn cho các tổ bầu cử và triển khai các bước chuẩn bị theo đúng quy định. Bên cạnh đó, xã Ia Dom cũng đẩy mạnh tuyên truyền để người dân nắm rõ quyền và nghĩa vụ của cử tri, tích cực tham gia các hoạt động liên quan đến cuộc bầu cử, nhằm bảo đảm mọi hoạt động diễn ra đúng quy định.
Nguyện vọng của cử tri vùng biên giới
Có mặt tại vùng biên giới Ia Dom, tỉnh Gia Lai trong những ngày này, chúng tôi ghi nhận không khi bầu cử ở đây thật náo nức. Ở các thôn làng nội dung về bầu cử cũng trở thành chủ đề được người dân trao đổi trong sinh hoạt thường ngày. Sau giờ lao động trên nương, nhiều bà con tập trung tại nhà rông văn hóa bản để nghe phổ biến thông tin và chia sẻ những mong muốn đối với các đại biểu nếu trúng cử.
Đồng chí Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom cho chúng tôi biết thêm: Ia Dom là vùng biên giới, địa hình phức tạp, nhiều dân tộc anh em cùng sinh sống, để cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 có kết quả cao nhất, chúng tôi đã triển khai cho các bộ phận, các ban ngành, bám nắm thôn làng, bám dân và làm tốt công tác tuyên truyền để bà con hiểu rõ ý nghĩa của cuộc bầu cử và tích cực tham gia các hoạt động về bầu cử. Qua đó để người dân trên địa bàn cũng quan tâm theo dõi quá trình vận động bầu cử, tiếp xúc cử tri, các thủ tục bầu bầu cử…để tham gia bầu cử thực sự dân chủ, đúng quy định của pháp luật.
Từ những thôn làng nơi phên dậu Tổ quốc, mỗi lá phiếu của cử tri không chỉ thể hiện quyền làm chủ của nhân dân mà còn gửi gắm niềm tin vào những đại biểu đại diện cho tiếng nói của cộng đồng.
Cũng giống nhưng những thôn làng ở vùng biên giới Gia Lai, không khí chuẩn bị bầu cử ở làng Mook Đen 1, xã Ia Dom cũng rất rầm rộ, các con đường vào làng, các khu dân cư, cờ Tổ quốc, pano, băng rôn, khẩu hiệu tuyên truyền được treo trang trọng, tạo không khí phấn khởi hướng về ngày hội lớn của toàn dân.
Ông Rơ Châm Dik, già làng Mook Đen 1, xã Ia Dom bộc bạch, gần một tháng nay tôi liên tục đến với bà con dân làng để vận động người dân hiểu biết thêm về bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031 và tham gia các hoạt động liên quan đến bầu cử, như tiếp xúc cử tri, các buổi họp dân để cán bộ tuyên truyền, hướng dẫn về bầu cử.
Được tiếp xúc với các ứng cử viên, lại được nghe “chương trình hành động” của họ, tôi và cử tri là bà con làng Mook Đen1 nói riêng, vùng biên giới xã Ia Dom, Gia Lai nói chung, đánh giá cao phẩm chất chính trị, năng lực công tác của các ứng cử viên. Chương trình hành động của các ứng cử viên rất sát với thực tiễn, đúng với chức trách, nhiệm vụ của người đại biểu dân cử.
Cử tri mong muốn, các ứng cử viên nếu trúng cử cần phải thực hiện những cam kết, nói đi đôi với làm; phản ánh kịp thời tâm tư, nguyện vọng của cử tri trong các kỳ họp của HĐND các cấp; cần quan tâm nhiều hơn đến các lĩnh vực đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng cho bà con vùng biên giới, phòng chống tham nhũng nói đi đôi với làm mà làm phải đúng pháp luật; chính sách thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, nhất là trong các lĩnh vực giảm nghèo, an sinh xã hội, y tế, giáo dục, văn hóa; việc thực hiện các chính sách liên quan đến đất ở, đất sản xuất, lao động, việc làm cho bà con dân tộc thiểu số, để nâng cao đời sống vật chất và tinh thần cho người dân.
Theo ông Rơ Châm Dik, già làng Mook Đen 1, mỗi kỳ bầu cử không chỉ là quyền mà còn là trách nhiệm của mỗi công dân. Tôi rất tin tưởng vào các ứng cử viên được giới thiệu lần này. Nhiều ứng cử viên trẻ năng động, có trình độ, kinh nghiệm, uy tín và khát vọng cống hiến cho tổ quốc, cho nhân dân.
Trong số này có ông Lê Trọng Phúc, Chủ tịch UBND xã Ia Dom là ứng cử viên đại biểu HĐND xã Ia Dom, nhiệm kỳ 2026 – 2031 là một cán bộ trẻ, một ứng cử viên vừa hồng, vừa chuyên, cái miệng nói lời hay, cái tay làm được nhiều việc tốt, lại rất gần gủi thân tình với người dân, giúp người dân nhiệt tình và hiệu quả nhất.
Chắc chắn tôi và bà con vùng biên giới này vận động nhau bầu cho ông Phúc và các ứng cử viên tài giỏi khác mà người dân yêu thích.
Tôi mong các đại biểu sau khi trúng cử sẽ quan tâm hơn đến đời sống người dân, nhất là đời sống bà con dân tộc thiểu số ở vùng sâu, vùng xa, vùng núi cao, biên giới về phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, tiếp tục tạo việc làm, hỗ trợ sản xuất, quan tâm công tác an sinh xã hội và đầu tư xây dựng hạ tầng nông thôn, góp phần xây dựng vùng biên giới phát triển về kinh tế, mạnh về quốc phòng an ninh.
Sự quan tâm, tinh thần trách nhiệm và niềm tin của cử tri vùng biên giới Ia Dom đang góp phần tạo nên không khí phấn khởi hướng về ngày bầu cử. Với sự chuẩn bị chu đáo của địa phương, cùng tinh thần làm chủ của nhân dân, cử tri xã Ia Dom khu vực biên giới Gia Lai đang sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của đất nước, lựa chọn những đại biểu tiêu biểu, xứng đáng đại diện cho ý chí và nguyện vọng của nhân dân.
Đọc tiếp
- Chiều 9/3, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam phường Bình Dương (TP.HCM) tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với những...
- Với sự quan tâm, chăm lo sát sao của cấp ủy, chỉ huy các cấp, các chiến sĩ mới ở Trung tâm Huấn luyện Vùng 2 Hải quân đã...
- Để công tác bầu cử diễn ra hiệu quả, đạt chất lượng cao nhất, Quảng Ngãi đã và đang tăng cường công tác lãnh...
- Liên quan đến những dự án chậm tiến độ trên địa bàn, Phó Chủ tịch UBND thành phố Đà Nẵng Phan Thái Bình yêu cầu các...
Mới nhất
- Sáng 10-3 tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng tổ chức gặp mặt báo chí nhằm thông tin về chương trình Giao lưu hữu nghị Quốc...
- Chiều 09/3, Bệnh xá đảo Song Tử Tây (Đặc khu Trường Sa) đã kịp thời tiếp nhận, cấp cứu ngư dân bị giảm áp khi đang...
- Đoàn công tác yêu cầu Bộ CHQS thành phố Huế rà soát, chuẩn bị chu đáo công tác bầu cử, duy trì nghiêm trực sẵn sàng...
- Bầu cử là một trong những thiết chế quan trọng của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa (XHCN) ở Việt Nam, thể hiện trực...
- Lấy người dân làm trung tâm, lấy văn hóa làm nền tảng và lấy phát triển bền vững làm mục tiêu là 3 nguyên tắc trong...
- GS. TS Nguyễn Vũ Quốc Huy cam kết tăng cường thúc đẩy tăng cường hội nhập quốc tế, nâng cao vị thế của thành phố...
- Ngày 15/3 - Ngày bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp không chỉ là một sự kiện chính...
- Ngày 9/3, tại Khu công nghiệp Sóng Thần 3, Tập đoàn TH tổ chức lễ khởi công Nhà máy chế biến thực phẩm sạch TH với...
- Hòa chung với không khí của cả nước, cử tri xã Phúc Trạch ( tỉnh Hà Tĩnh ) quê hương của hai đặc sản nổi tiếng là...
- Hướng tới kỳ bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và bầu cử đại biểu HĐND các cấp, UBND xã Tu Mơ Rông, tỉnh Quảng...
- Cỡ chữ Mặc định














