Cuộc gặp thượng đỉnh giữa nữ Thủ tướng Đức An-giê-la Méc-ken và Tổng thống Nga Đmi-tri Mét-vê-đép vừa qua tại khu nghỉ mát Xô-chi bên bờ biển Đen của Nga để thảo luận về các biện pháp nhằm thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương trong bối cảnh khủng hoảng kinh tế toàn cầu.
Người đứng đầu chính phủ Đức thừa hiểu những lợi ích mà nước này có được chỉ khi duy trì mối quan hệ cân bằng với nước Nga. Theo số liệu công bố, kinh tế Đức có dấu hiệu thoát khỏi khủng hoảng khi đạt mức tăng trưởng 0,3% trong quý II vừa qua.
Trong bối cảnh phải nhập khẩu tới 80% khí đốt, việc xây dựng quan hệ hợp tác song phương với Nga sẽ giúp Đức ổn định được nguồn năng lượng. Trong khi đó, Nga coi Đức là đối tác thương mại quan trọng nhất châu Âu. Cả hai nền kinh tế, cũng như nhân dân hai nước đang tìm cách vượt qua những hậu quả nặng nề của suy thoái kinh tế toàn cầu và chuẩn bị cho sự phát triển sau này bằng cách thắt chặt quan hệ kinh tế và chiến lược song phương. Kết quả của sự xích lại gần nhau đó đã đưa kim ngạch thương mại song phương tăng 4 lần trong thập kỷ qua từ 15 tỷ USD năm 1998 lên tới 67,2 tỷ USD năm 2008.
Điều này được thể hiện trong những ký kết hợp tác gần đây giữa hai nước, ví như trong các dự án khai thác dầu vừa qua, Nga đã dành ưu ái cho hãng E.On của Đức với 25% dự án Yuzhno-Russkoye, một trong những dự án lớn nhất thế giới. Ngược lại, hãng công nghệ khổng lồ Siemens của Đức đã chọn Rosatom của Nga làm đối tác xây dựng những nhà máy hạt nhân lớn thứ năm thế giới. Trong khi đó, Thủ tướng Đức A. Méc-ken và Tổng thống Nga Đ. Mét-vê-đép đã tuyên bố thành lập cơ quan năng lượng Nga - Đức với một gói trợ cấp tài chính khẩn cấp 500 triệu ơ-rô để giúp các nhà xuất khẩu Đức tiếp tục phát triển.
Với mục tiêu thúc đẩy quan hệ kinh tế song phương, điện Krem-li thông báo, ngân hàng nhà nước Shebank và hãng sản xuất ô-tô Mỹ Ge-ne-rơ Motor (GM) đã đạt được thỏa thuận về việc ngân hàng Shebank mua cổ phần của Opel, chi nhánh lớn nhất châu Âu của GM được được đặt tại Đức; đầu tư vào xưởng đóng tàu Wadan đang làm ăn thua lỗ...
Thủ tướng A. Méc-ken cho biết, Đức đang rất quan tâm tới dự án xây dựng đường ống dẫn khí đốt dòng chảy phương Bắc của Nga - bơm khí đốt từ vùng Xi-bê-ri, xuyên qua biển Ban-tích, thẳng tới Tây Âu và không phải qua các nước trung chuyển khác.
Đây cũng là cuộc gặp không chính thức lần thứ ba giữa hai nguyên thủ quốc gia kể từ đầu năm 2009 và đó cũng là nội dung trọng tâm được hai nhà lãnh đạo bàn thảo tại cuộc gặp. Do vậy, không ít người cho rằng, khủng hoảng kinh tế lại chính là cơ hội để tăng cường mối quan hệ song phương giữa Nga với Đức.
Tuấn Minh