Logo-print CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM

Một biểu tượng của lòng yêu nước và dũng cảm (03/09/2009)

Cựu Chiến Binh Việt Nam 03/09/2009 - 00:00

Một biểu tượng của lòng yêu nước và dũng cảm (03/09/2009)

Cũng như Việt Nam, nước Cộng hòa nhân dân Mô-dăm-bích có lịch sử vẻ vang chống ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ đất nước. Mô-dăm-bích nằm ở tây nam lục địa châu Phi, là một biểu tượng về lòng yêu nước và tinh thần dũng cảm. Dù ở rất xa nhau, nhưng từ lâu giữa Việt Nam và Mô-dăm-bích đã có quan hệ hữu nghị, đoàn kết chiến đấu và hợp tác tốt đẹp.

Tổ tiên những người Mô-dăm-bích định cư ở miền đất giàu tài nguyên khoáng sản, phía đông hướng ra biển Đại Tây Dương bao la từ nhiều nghìn năm nay. Với diện tích 799.380km2 và dân số hơn 21,2 triệu người, Mô-dăm-bích đang đóng vai trò quan trọng ở miền Nam châu Phi và cả lục địa châu Phi.

Nhân dân Mô-dăm-bích đã từng rên xiết dưới ách thống trị của thực dân Bồ Đào Nha. Ngày 25-6-1962, Mặt trận giải phóng Mô-dăm-bích (FRELIMO) ra đời đã lãnh đạo nhân dân đứng dậy tiến hành cuộc đấu tranh giành độc lập tự do. Trải qua hàng chục năm chiến đấu ngoan cường, dưới sự lãnh đạo của Đảng FRELIMO, nhân dân Mô-dăm-bích đã giành thắng lợi, lật đổ chế độ thuộc địa Bồ Đào Nha, xây dựng nên nhà nước do nhân dân Mô-dăm-bích làm chủ.

35 năm qua, Mô-dăm-bích đã giành được nhiều thành tựu quan trọng. Đó là việc xây dựng và củng cố chính quyền dân chủ nhân dân để quản lý và điều hành mọi công việc của đất nước, giải quyết thắng lợi các vấn đề phức tạp về chính trị - xã hội mà nổi bật là cuộc hòa giải hòa hợp dân tộc, tránh được thảm họa của cuộc nội chiến kéo dài. Đó là việc phát triển kinh tế, chú trọng cả công nghiệp, nông nghiệp và khai thác chế biến, đưa Mô-dăm-bích từ nước thuộc loại nghèo nhất thế giới thành một nước có tốc độ tăng trưởng kinh tế cao (hơn 8%/năm), xóa đói giảm nghèo, nâng cao phúc lợi xã hội cho các tầng lớp dân cư, đặc biệt là nông thôn, miền núi. Mô-dăm-bích thực hiện chính sách đối ngoại độc lập tự chủ, tăng cường quan hệ hữu nghị với các nước láng giềng, các nước châu Phi và nhiều nước khác. Nhờ đó uy tín và địa vị của Mô-dăm-bích được nâng cao không chỉ ở châu Phi mà trong nhiều diễn đàn quốc tế. Mô-dăm-bích là thành viên tích cực của liên minh châu Phi (AU), cộng đồng các nước sử dụng ngôn ngữ Bồ Đào Nha (PALOP), khối liên hiệp Anh. Với cương vị là Chủ tịch liên minh châu Phi (AU) từ năm 2003, Mô-dăm-bích đã có nhiều đóng góp quan trọng trong việc giải quyết nhiều vấn đề lớn của châu Phi như vấn đề xung đột, chiến tranh và hòa bình, hợp tác kinh tế, chống đói nghèo, bảo vệ môi trường, nâng cao được vị thế của AU. Dưới sự lãnh đạo của Tổng thống, Chủ tịch Đảng FRELIMO Armando Emilio Guebuza, nhân dân Mô-dăm-bích đang nỗ lực thực hiện thắng lợi kế hoạch kinh tế 5 năm (2004-2009), đưa Mô-dăm-bích tiến lên thành một nước công nghiệp, nông nghiệp và nâng cao đời sống nhân dân.

Nhân dân Việt Nam luôn lưu lại ấn tượng tốt đẹp trong các chuyến thăm Việt Nam của các vị lãnh đạo Mô-dăm-bích, trong đó chuyến thăm của Tổng thống A.E. Guebuza từ ngày 16 đến ngày 20-1-2007 là cột mốc lịch sử của quan hệ hai nước. Việt Nam và Mô-dăm-bích có nhiều nét tương đồng về lịch sử, văn hóa, do đó có điều kiện xây dựng quan hệ hữu nghị hợp tác bền vững tốt đẹp. Hai nước đã ký nhiều hiệp định làm cơ sở pháp lý cho hai nước hợp tác. Hai bên đang nỗ lực biến nguyện vọng thiết tha của nhân dân hai nước là hợp tác có hiệu quả về chính trị, văn hóa, y tế, giáo dục giữa hai nước thành hiện thực sinh động, đáp ứng lợi ích của hai nước, vì hòa bình ổn định, hữu nghị và hợp tác trong khu vực và trên thế giới.

Trần Nhung

Đọc tiếp

Mới nhất

Một biểu tượng của lòng yêu nước và dũng cảm (03/09/2009)