CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM "Ký ức Tháng Tư - Khát vọng hòa bình" - Chương trình khơi dậy niềm tự hào dân tộc
Nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm 51 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 - 30/4/2026), Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam đã tổ chức chương trình “Ký ức Tháng Tư - Khát vọng hòa bình”, qua đó nhằm tuyên truyền, giáo dục về ý nghĩa lịch sử của đại thắng mùa Xuân 1975.
Chương trình được tổ chức tại Phòng Toàn thắng của Bảo tàng, gồm ba hoạt động chính:
“Dòng chảy lịch sử”: Giới thiệu video tư liệu, hình ảnh về Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy Xuân 1975; kết hợp câu hỏi tương tác giúp khách tham quan ôn lại các mốc sự kiện tiêu biểu.
“Giải mã lịch sử”: Tổ chức hoạt động nhóm với các thử thách như ghép dữ kiện để đoán sự kiện, tìm kiếm thông tin trong không gian trưng bày, nhận diện nhân vật lịch sử và đoán từ khóa qua hình ảnh; các hoạt động diễn ra theo hình thức thi đua, tính điểm, tạo không khí sôi nổi, giúp củng cố và ghi nhớ kiến thức một cách chủ động.
“Góc nhìn đa chiều”: Là điểm nhấn của chương trình, ứng dụng công nghệ tương tác, cho phép người tham gia trải nghiệm theo các trạm, tìm hiểu hiện vật và câu chuyện lịch sử một cách trực quan, sinh động.
Tại đây, khách tham qua được nghe đại diện Công ty TNHH Phát triển Công nghệ số TDM Việt Nam (đơn vị thực hiện các giải pháp công nghệ cho Chương trình) hướng dẫn và giới thiệu về công nghệ số hoá 3D hiện vật xe tăng T54B số hiệu 843 và không gian tham quan thực tế ảo khu vực 30/04/1975 tại Bảo tàng; nền tảng tương tác kết hợp trải nghiệm phục dựng hình ảnh, tư liệu sang video bằng công nghệ AI; nền tàng giáo dục và tương tác thông qua một số mini game ...
Kết thúc chương trình là “Góc thông điệp hòa bình”, nơi khách tham quan viết và chia sẻ suy nghĩ của mình về chủ đề “Hòa bình hôm nay - Trách nhiệm ngày mai”, góp phần lan tỏa tinh thần yêu nước, ý thức trách nhiệm và khát vọng cống hiến của thế hệ trẻ.
Em Nguyễn Khánh Ngọc, học sinh lớp 10D1, trường THPT Đại Mỗ, chia sẻ: Là thành viên đội tuyển Lịch sử của trường nên em rất yêu thích môn này. Đến với Chương trình "Ký ức Tháng Tư - Khát vọng hòa bình", chúng em được tận mắt quan sát hiện vật, tham quan không gian trưng bày, nghe thuyết minh về những câu chuyện của cha ông, và trải nghiệm các công nghệ hiện đại như màn hình cảm ứng hay trò chơi tương tác, giúp việc học trở nên sinh động hơn, đồng thời hiểu sâu và nhớ lâu hơn về lịch sử dân tộc .
Học sinh Trường THPT Đại Mỗ tham gia trải nghiệm tại Chương trình. Ảnh: Đức Anh
Đại tá Nguyễn Thành Lê, Phó Giám đốc Bảo tàng cho biết, Chương trình được kỳ vọng sẽ đem lạinhững hiệu quả tích cực như: Tăng tính hấp dẫn của hoạt động giáo dục di sản, giúp học sinh và khách tham quan dễ tiếp cận lịch sử bằng hình thức trực quan, sinh động; nâng cao trải nghiệm học tập và tham quan, chuyển từ nghe - xem thụ động sang khám phá - tương tác - trải nghiệm; thúc đẩy chuyển đổi số trong lĩnh vực bảo tàng và giáo dục di sản, mở ra mô hình tiếp cận mới giữa không gian trưng bày truyền thống và nền tảng trải nghiệm số. Qua đó góp phần bồi đắp tình yêu lịch sử, lòng tự hào dân tộc và ý thức trân trọng hòa bình cho thế hệ trẻ. Đồng thờinâng cao hiệu quả truyền thông và lan tỏa giá trị di sản, đưa nội dung lịch sử đến gần hơn với công chúng thông qua ngôn ngữ công nghệ hiện đại.
Chương trình “Ký ức Tháng Tư - Khát vọng hòa bình”được tổ chức đến ngày 3/5/2026 tại Bảo tàng Lịch sử Quân sự Việt Nam (Km 6+500 Đại lộ Thăng Long, Thành phố Hà Nội).
Đọc tiếp
- Ngày 11/9, chương trình Porkstar USA phối hợp cùng các đơn vị tổ chức hoạt động trao tặng “Bếp ăn Hạnh phúc” cho Làng...
- Giải Marathon Quốc tế Hà Nội Techcombank mùa thứ 5 sẽ diễn ra ngày 4/10, tiếp tục được đầu tư theo hướng nâng cao trải...
- UBND tỉnh Thanh Hoá vừa ban hành công văn số 18981/UBND-CNXD gửi Sở Nông nghiệp và Môi trường; Sở Xây dựng và UBND xã...
- Phát triển kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đang bước sang một giai đoạn mới, khi yêu cầu đặt ra không dừng ở việc...
- Những lá đơn tình nguyện nhập ngũ đang lan tỏa tinh thần trách nhiệm trong tuổi trẻ xã Hải Lựu. Đó không chỉ là sự...
- Ngày 10/9, tại Thao trường Suối Cối, xã Phú Mỡ (tỉnh Đắk Lắk), Quân khu 5 tổ chức thực binh bắn đạn thật và bế mạc...
Mới nhất
- Ngày 11/9, Bộ CHQS thành phố Đà Nẵng cho biết, đơn vị vừa tiếp nhận thông tin ban đầu về các khu vực chôn cất liệt sĩ...
- Tỉnh Khánh Hòa hỗ trợ Quảng Trị 30 tỷ đồng nâng cấp Nhà trưng bày hiện vật lịch sử Đoàn 559-Bộ đội Trường Sơn...
- Những ngày đầu năm học mới 2026–2027, tại các cổng trường trên địa bàn xã Tây Phương (TP Hà Nội), hình ảnh những...
- Bộ đội Biên phòng tỉnh Cao Bằng luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ nơi "Phên dậu của Tổ quốc"
- Ngày 11/9 tại không gian Hồ Văn thuộc di tích Quốc gia đặc biệt Văn Miếu- Quốc Tử Giám, Hà Nội. Trung tâm Hoạt động Văn...
- Trải qua khoảng lùi lịch sử gần một thiên niên kỷ, tên tuổi và đức nghiệp của Việt quốc công Lý Thường Kiệt chưa...
- Nhận lời mời của Chủ tịch Tổ chức phúc lợi xã hội - Hội CCB Hàn Quốc tham chiến tại Việt Nam, từ ngày 6 đến...
- Tiếp tục hành trình tri ân các gia đình thân nhân liệt sĩ có hoàn cảnh khó khăn, với đạo lý dân tộc Việt Nam “Uống...
- Bộ CHQS tỉnh Phú Thọ và Hội Cựu chiến binh tỉnh vừa tổ chức hội nghị ký kết quy chế phối hợp giai đoạn 2026-2030. Hai...
- Sở GD&ĐT Thanh Hóa vừa ban hành Công văn số 4754/SGDĐT-KHTC hướng dẫn thực hiện các khoản thu, chi trong các cơ sở giáo dục...
- Cỡ chữ Mặc định















