CƠ QUAN CỦA TRUNG ƯƠNG HỘI - TIẾNG NÓI CỦA CỰU CHIẾN BINH VIỆT NAM Chi cục Hải quan khu vực IX:
Kiên quyết đấu tranh chống các hành vi buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả... qua biên giới dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ
Năm 2025, năm cuối của kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội giai đoạn 2021–2025, đánh dấu bước chuyển quan trọng trong tiến trình sắp xếp tổ chức bộ máy, cải cách thủ tục hành chính và chuyển đổi số của ngành Hải quan. Trong bối cảnh đó, Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ động, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý nhà nước về hải quan, qua đó hoàn thành và hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu được giao.
Hoàn thành vượt mức nhiệm vụ năm 2025...
Được biết, thu ngân sách năm 2025 vượt 19,1% dự toán, kim ngạch xuất nhập khẩu tăng trưởng ổn định. Trong đó, trên địa bàn tỉnh Quảng Trị và thành phố Huế, hoạt động xuất nhập khẩu, xuất nhập cảnh, quá cảnh tiếp tục tăng trưởng nhờ hạ tầng cửa khẩu, khu kinh tế từng bước được đầu tư, hoàn thiện; hành lang kinh tế Đông – Tây ngày càng phát huy vai trò kết nối khu vực. Tuy nhiên, thời tiết khắc nghiệt, mưa bão kéo dài, lưu lượng phương tiện không đồng đều theo mùa, cùng diễn biến phức tạp của buôn lậu, gian lận thương mại và tội phạm ma túy qua biên giới đã tạo không ít áp lực cho công tác quản lý hải quan.
Trước những thuận lợi và khó khăn đan xen, Chi cục Hải quan khu vực IX đã bám sát chỉ đạo của Bộ Tài chính, Cục Hải quan và cấp ủy, chính quyền địa phương; đồng thời tăng cường phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trên địa bàn, triển khai đồng bộ các giải pháp quản lý, tạo thuận lợi thương mại, hỗ trợ doanh nghiệp, giữ vững kỷ cương pháp luật hải quan.
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động, Chi cục Hải quan khu vực IX đã cơ bản hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Trong đó, nguồn thu tăng trưởng chủ yếu đến từ các dự án, mặt hàng lớn như: thiết bị, máy móc tạo tài sản cố định cho các dự án năng lượng; linh kiện, phụ tùng ô tô; nước tăng lực; than đá cùng nhiều mặt hàng nguyên liệu, vật tư phục vụ sản xuất công nghiệp.
Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo sử dụng chó nghiệp vụ trong công tác kiểm soát phương tiện.
Tại Hải quan Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo (thuộc Hải quan khu vực IX) vào những ngày giáp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, do nhu cầu tiêu dùng tăng cao, hoạt động xuất nhập khẩu trở nên sôi động, thì cũng là lúc tuyến cửa khẩu biên giới luôn đối mặt với nhiều nguy cơ buôn lậu, gian lận thương mại và vận chuyển trái phép chất ma tuý.
Trong đó, tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vận chuyển hàng cấm qua biên giới trên địa bàn vẫn tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp, tiềm ẩn nhiều nguy cơ, thách thức; phương thức thủ đoạn buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa ngày càng tinh vi, khó lường. Lưu lượng phương tiện vận tải xuất nhập cảnh qua cửa khẩu quốc tế Lao Bảo tương đối nhiều, thường xuyên, liên tục trong ngày nên công tác kiểm tra, kiểm soát của các lực lượng chức năng làm việc tại cửa khẩu gặp nhiều khó khăn. Các đối tượng có nguy cơ lợi dụng để trà trộn các mặt hàng không khai báo, hàng cấm vào các mặt hàng có khối lượng lớn và cồng kềnh khó kiểm tra.
Trước tình hình đó, Hải quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo đã phổ biến, quán triệt và triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả các văn bản chỉ đạo của Trung ương và của Ngành, của Chi cục, Ban chỉ đạo 138, 389 các cấp.Trên cơ sở đó, đơn vị đã chủ động xây dựng các kế hoạch, phương án cụ thể phù hợp từng thời điểm như Kế hoạch triển khai công tác Kiểm soát năm 2025; Kế hoạch mở đợt cao điểm đấu tranh ngăn chặn, đẩy lùi tình trạng buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ; Tổ chức thực hiện Kế hoạch của Chi cục Hải quan Khu vực IX về “Cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026”…; Lãnh đạo Hải quan cửa khẩu Lao Bảo đã chỉ đạo, phân công nhiệm vụ rõ ràng, phân định trách nhiệm cho từng bộ phận, từng cán bộ công chức, đề cao vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu nhằm đảm bảo công tác đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa, vận chuyển hàng cấm qua biên giới được triển khai đồng bộ, quyết liệt, liên tục, thường xuyên, luôn bám sát Kế hoạch 176, ngày 8/12/2025 của Phó Thủ tướng Chính phủ Bùi Thanh Sơn, Trưởng ban Chỉ đạo 389 quốc gia về Cao điểm chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả hàng nhái dịp trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026 từ ngày 16/12/2025 đến hết ngày 15/3/2026.
Trao đổi với phóng viên báo Cựu chiến binh, ông Lưu Việt Hưng, Đội Trưởng Hải Quan cửa khẩu quốc tế Lao Bảo cho biết: năm 2025, hoạt động lưu thông hàng hoá xuất nhập khẩu (XNK), phương tiện xuất nhập cảnh (XNC) qua Cửa khẩu quốc tế Lao Bảo diễn ra sôi động hơn so với năm 2024, cụ thể: số lượt phương tiện XNC đạt 272.877 lượt, tăng 18,29%; số lượng hành khách XNC đạt 747.788 lượt, tăng 22,75%; tờ khai hàng hoá XNK đạt 12.051 tờ, tăng 13,82%; kim ngạch XNK đạt 737,8 triệu USD, tăng 14,25%; trọng lượng hàng hoá XNK đạt 1.231,7 nghìn tấn, tăng 3,58%;…lũy kế tổng thu NSNN năm 2025 đến 31/12/2025 đạt 462,2 tỷ đồng.
Lực lượng chức năng Hải quan, Biên Phòng Cửa khẩu quốc tế Cha Lo phối hợp kiểm tra kiểm soát hàng hóa, phương tiện qua Cửa khẩu
"Ngoài ra, đơn vị chúng tôi luôn chủ động, đẩy mạnh hợp tác, trao đổi thông tin, tình hình địa bàn với các lực lượng chức năng của nước bạn Lào để thu thập, trao đổi, chia sẻ thông tin về các đường dây, ổ nhóm nhằm đấu tranh, phòng chống có hiệu quả tội phạm, đồng thời thực hiện phối hợp với các đội Nghiệp vụ của Chi cục Điều tra chống buôn lậu trong việc cung cấp thông tin dấu hiệu vi phạm và sử dụng chó nghiệp vụ trong đấu tranh phòng, chống buôn bán, vận chuyển trái phép các chất ma túy, cũng như thường xuyên phối hợp với các lực lượng chức năng trên địa bàn như Đội Kiểm soát Hải quan - Chi cục Hải quan khu vực IX, Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, môi trường, Công an tỉnh Quảng Trị (PC03), Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo và các lực lượng chức năng khác để bắt giữ các đối tượng vận chuyển trái phép pháo hoa nổ và ma túy các loại..", ông Lưu Việt Hưng cho biết thêm.
Đại diện Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo cho biết, dịp Tết Nguyên đán là thời điểm nhu cầu mua sắm, tiêu dùng của người dân tăng đột biến, cao nhất trong năm, đặc biệt là nhu cầu đối với các mặt hàng lương thực, thực phẩm, rượu, bia, thuốc lá, bánh kẹo,….Đây cũng là thời điểm các doanh nghiệp đẩy nhanh tiến độ kinh doanh nhằm hoàn thành các chỉ tiêu tài chính; là thời điểm người dân làm ăn ở nước ngoài (Lào, Thái Lan) xuất nhập cảnh về Việt Nam thăm thân, ăn Tết với số lượng lớn.
Các hành vi vi phạm pháp luật của các đối tượng liên quan đến buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, hàng cấm, hàng vi phạm sở hữu trí tiệu (SHTT) nếu phát sinh trong giai đoạn này sẽ gây ảnh hưởng trực tiếp đến sức khỏe người dân, gây thất thu ngân sách, tạo môi trường cạnh tranh không lành mạnh, ảnh hưởng đến an ninh- kinh tế- trật tự an toàn xã hội trước, trong và sau dịp Tết Nguyên đán.Vì vậy đòi hỏi công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả cần tăng cường mạnh mẽ vào dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026.
Cũng theo đại diện Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo: Để đảm bảo triển khai thực hiện cao điểm đấu tranh chống buôn lậu, gian lận thương mại và hàng giả dịp cao điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026, BCĐ 389 quốc gia, Hải quan CKQT Cha Lo đã phối hợp chặt chẽ với các lực lượng chức năng trong và ngoài địa bàn quản lý như Biên phòng, Công an, Quản lý thị trường,…trong việc thu thập, trao đổi, cung cấp thông tin; tham gia đoàn kiểm tra liên ngành; tăng cường công tác kiểm tra, giám sát đối với hàng hóa XNK, quá cảnh, hành khách XNC; công tác tuần tra, kiểm soát, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm soát hải quan trong quá trình thực hiện nhiệm vụ chuyên môn được triển khai thực hiện thường xuyên; Việc phối hợp chặt chẽ giữa các lực lượng đã giúp nâng cao hiệu quả phát hiện, bắt giữ, xử lý vi phạm trong quá trình triển khai Kế hoạch, góp phần đảm bảo an ninh kinh tế, chính trị xã hội trong và ngoài địa bàn.
Được biết, trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ, đơn vị đã chỉ đạo công chức, người lao động triển khai trực 24/24 giờ/ngày; đảm bảo duy trì quân số; thường xuyên thực hiện phân tích, đánh giá rủi ro, diễn biến tình hình buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả để chỉ đạo tăng cường triển khai, áp dụng các biện pháp nghiệp vụ kiểm tra, kiểm soát, giám sát chặt chẽ hàng hóa XNK, QC có dấu hiệu nghi vấn trong quá trình giải quyết thủ tục Hải quan đối với các cá nhân, doanh nghiệp có dấu hiệu rủi ro; tăng cường kiểm tra, kiểm soát đối với các loại hàng hóa là mặt hàng tiêu dùng, thiết yếu; tăng cường thu thập, phân tích thông tin từ các chương trình phần mềm nghiệp vụ; thông tin cảnh báo rủi ro liên quan đến phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả trên Hệ thống quản lý văn bản của BCĐ389, của Ngành, của UBND tỉnh...
Qua đó, đã phát hiện và xử lý vi phạm trong giai đoạn trước, trong và sau Tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026 tính đến hiện tại: từ 20/10/2025 đến 19/01/2026, trên cơ sở triển khai đợt cao điểm đấu tranh phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, hàng giả, Hải quan Cửa khẩu quốc tế Cha Lo đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng chức năng trong và ngoài ngành bắt giữ, xử lý 05 vụ việc vi phạm, trong đó bao gồm 02 vụ việc vận chuyển hàng hóa quá cảnh nghi giả mạo nhãn hiệu, hàng hóa quá cảnh nghi là hàng cấm; 01 vụ việc vận chuyển trái phép hàng hóa (gỗ); 01 vụ việc vận chuyển trái phép hàng cấm (pháo hoa nổ) và 01 vụ việc liên quan đến ma túy.Tang vật vi phạm gồm 120 giày thể thao nghi giả mạo nhãn hiệu Nike, 240 balo thể thao nghi giả mạo nhãn hiệu Nike, Adidas, hơn 65.000 thiết bị và dung dịch nghi là thuốc lá điện tử, tinh dầu sử dụng cho thuốc lá điện tử; 24 kg pháo hoa nổ; 1,353 m3 gỗ và 20,18 ma túy dạng ketamin. Các vụ việc sau đó đã được chuyển cho cơ quan chức năng có thẩm quyền tiếp tục điều tra, xử lý theo quy định.
Tinh gọn bộ máy, đẩy mạnh chuyển đổi số
Ngay sau sáp nhập, Chi cục Hải quan khu vực IX đã khẩn trương kiện toàn tổ chức bộ máy theo hướng tinh gọn, hiệu lực, hiệu quả; đồng thời chú trọng đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển cán bộ phù hợp với yêu cầu nhiệm vụ mới. Việc siết chặt kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao trách nhiệm thực thi công vụ đã tạo chuyển biến rõ nét trong công tác quản lý xuất nhập khẩu và đấu tranh phòng, chống buôn lậu, gian lận thương mại.
Công tác chuyển đổi số được Chi cục triển khai đồng bộ, bám sát Nghị quyết số 57-NQ/TW về phát triển khoa học – công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia. Hệ thống công nghệ thông tin được nâng cấp, chuyển đổi phù hợp với mô hình tổ chức mới; nhiều quy trình nghiệp vụ được số hóa sâu rộng.
Tỷ lệ phân công kiểm tra hồ sơ tự động đạt trên 93%; khai thác trực tuyến kết quả kiểm tra chuyên ngành trên 90%; nộp thuế, lệ phí điện tử đạt 100%; 100% hồ sơ phát sinh được xử lý trực tuyến. Những kết quả này góp phần nâng cao tính minh bạch, rút ngắn thời gian thông quan, giảm chi phí cho doanh nghiệp và cải thiện rõ nét môi trường đầu tư – kinh doanh trên địa bàn.
Công tác đấu tranh chống buôn lậu, vận chuyển trái phép hàng hóa, ma túy qua biên giới tiếp tục được triển khai quyết liệt, bài bản. Chi cục Hải quan khu vực IX đã chủ trì, phối hợp với các lực lượng Công an, Biên phòng, Cảnh sát biển phát hiện, xử lý hàng trăm vụ vi phạm; triệt phá nhiều đường dây, chuyên án lớn, góp phần giữ vững an ninh kinh tế, trật tự an toàn xã hội trên tuyến biên giới và cửa khẩu.
Với tinh thần đoàn kết, quyết tâm cao của tập thể lãnh đạo, công chức và người lao động, Chi cục Hải quan khu vực IX đã cơ bản hoàn thành toàn diện nhiệm vụ chính trị năm 2025. Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn đạt hơn 5,15 tỷ USD; hoạt động quá cảnh trên tuyến hành lang kinh tế Đông – Tây diễn ra sôi động với trị giá hàng hóa hơn 19,2 tỷ USD.
Đặc biệt, thu ngân sách nhà nước đạt 4.286 tỷ đồng, vượt 19,1% so với chỉ tiêu Thủ tướng Chính phủ và HĐND tỉnh, thành phố giao; tăng 8,5% so với cùng kỳ năm 2024, tiếp tục khẳng định Chi cục Hải quan khu vực IX là một trong những đơn vị trọng điểm về thu ngân sách của khu vực miền Trung.
Đọc tiếp
- Trong suốt 45 năm đứng trong hàng ngũ của Đảng Cộng sản Việt Nam, đồng chí Tô Lâm đã trải qua nhiều vị trí công tác quan...
- Chủ tịch nước đánh giá cao những đóng góp quan trọng của Đại sứ đối với sự phát triển tích cực trên nhiều lĩnh...
- Chủ tịch nước nhấn mạnh việc củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị đặc biệt, đoàn kết gắn bó Việt Nam-Cuba...
- Sau khi Báo Cựu Chiến binh Việt Nam đăng tải bài viết “Làng có nhiều người ‘tâm thần trên giấy’ ở Nghệ An: Khi chính...
- Những ngày cuối tháng 1 năm 2026, khi sắc xuân rộn ràng khắp mọi miền Tổ quốc, đoàn công tác của Bộ Tư lệnh Vùng 3 Hải...
Mới nhất
- Ngày 3/2, Hội Nhà báo TP Huế phối hợp với Sở Văn hóa và Thể thao TP Huế tổ chức khai mạc Hội Báo Xuân Bính Ngọ 2026 với...
- Nhân kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3/2/1930 - 3/2/2026), sáng ngày 3/2, Bảo tàng Lịch sử Quân sự...
- Sáng 3/2/2026, UBND tỉnh Thanh Hóa tổ chức lễ công bố Quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về việc tiếp nhận và bổ...
- Chín mươi sáu năm là một chiều dài lịch sử đủ để tự hào. Nhưng nếu chỉ dừng ở tự hào, đó sẽ là sự lãng phí...
- Khi cán bộ, đảng viên nêu gương, quyền lực được nhân dân chấp nhận một cách tự giác; khi nêu gương bị xem nhẹ,...
- Ngày 3-2 -1930, tại Cửu Long (Hương Cảng, Trung Quốc), dưới sự chủ trì của lãnh tụ Nguyễn Ái Quốc, Đảng Cộng sản...
- Nhân dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, chiều 2/2, đoàn công tác của Công an tỉnh Mondulkiri (Vương quốc Campuchia) do Thiếu...
- Trong hai ngày 31/1 và ngày 2/2, Báo Cựu chiến binh Việt Nam đã phối hợp cùng với độc giả trao 50 suất quà tới 50 trẻ mồ...
- Sáng 02/2, Học viện Hải quân phối hợp với trường Trung học cơ sở Lê Thanh Liêm, phường Nam Nha Trang, tổ chức tuyên...
- Trong những nếp nhà bình yên tại vùng quê Nga Sơn, Thanh Hóa, có một người lính già vẫn lặng lẽ sống một cuộc đời tận...
- Cỡ chữ Mặc định














